Metaverse chỉ là địa điểm mới cho hành vi quấy rối tình dục

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Kể từ khi phong trào metaverse nổi lên, nhiều vấn đề cũng bắt đầu nảy sinh. Một trong số đó có việc gia tăng nguy cơ quấy rối tình dục trực tuyến.

hd.png

Tuần trước, Meta (tên cũ là Facebook) khởi động dự án thực tế ảo (VR) Horizon Worlds cho đối tượng trên 18 tuổi tại Mỹ và Canada. Horizon Worlds là bước đầu để xây dựng lên metaverse, nơi giao thoa giữa xã hội kỹ thuật số và vật lý xã hội. Tối đa 20 avatar - thuật ngữ miêu tả người tham gia metaverse - sẽ cùng chơi trò chơi, đi dạo, thậm chí xây dựng mọi thứ theo ý mình. Nhưng một vài người lại lợi dụng môi trường này vì mục đích xấu.

Tháng trước, một phụ nữ tham gia thử nghiệm metaverse bản beta báo cáo trên trang đánh giá, cô ấy đã bị một kẻ lạ mặt quấy rối trên Horizon Worlds. “Quấy rối tình dục vốn dĩ không phải trò đùa trên Internet, nhưng với công nghệ thực tế ảo, sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn. Trong lúc tôi bị quấy rối, những người khác trong trò chơi thậm chí còn ủng hộ hành động như vậy”, cô nói.

Phản hồi của Meta như thế nào sau lời tố cáo trên? Đầu tiên vẫn là đổ tội cho nạn nhân trước. Một cuộc đánh giá nội bộ kết luận rằng, người thử nghiệm beta đáng lẽ nên bật chế độ “Safe Zone” khi cảm thấy bị đe dọa. Về cơ bản, chức năng này đưa người chơi vào một bong bóng bảo vệ, cách ly họ khỏi người tham gia còn lại, cho đến khi người chơi tự nguyện bước ra khỏi bong bóng.

Lời biện hộ này giống như nói phụ nữ nên ở nhà nếu không muốn bị quấy rối, không được phép mặc đồ theo ý thích. Mặc dù tuyên bố metaverse là công cụ đại diện cho thời đại mới, công bằng cho mọi người, nhưng Meta vẫn đóng khuôn bản thân trong suy nghĩ lỗi thời cổ điển.

589824_141218524763895_415297567719424

Tuy nhiên, chuyện đó cũng không lạ vì xuất thân ban đầu của Meta là một công cụ giúp sinh viên đánh giá mức độ hấp dẫn của nữ sinh. Công ty đã nhiều lần bị chỉ trích vì bỏ qua những hành vi sai trái và quấy rối tình dục trên nền tảng. Dani Lever, giám đốc điều hành truyền thông của Facebook, từng giúp cựu thống đốc New York Andrew Cuomo bôi nhọ một cấp dưới, do bị cô này cáo buộc quấy rối tình dục.

Kể từ khi ra đời đến nay, Internet đã luôn là môi trường lý tưởng cho những kẻ quấy rối tình dục, chúng thoải mái lựa chọn nạn nhân. Qua đánh giá của người dùng bản beta, bản chất nhập vai của thực tế ảo làm tăng thêm mức độ vi phạm mới.

Mục đích của thực tế ảo là đánh lừa bộ não người chơi, tạo ra những trải nghiệm tưởng như thật. Nếu quấy rối tình dục có điều kiện phát triển ở metaverse, nó thực sự nghiêm trọng.

Nhiều người coi nhẹ những vấn đề như vậy vì hiện tại chưa có cơ quan “thực” đứng ra giải quyết. Quy định không thể theo kịp tốc độ đổi mới, quấy rối trong thực tế ảo là một mảng xám pháp lý. “Dù Internet đã ra đời từ lâu, nhưng đến nay vẫn không có một tổ chức luật pháp nào đủ sức để bảo vệ quyền và sự an toàn của người dùng”, trích dẫn tờ tạp chí MIT Technology Review.

Mark Zuckerberg muốn chúng ta nghĩ metaverse là tương lai, là phát triển, là văn minh, nhưng thực chất nó chỉ là môi trường mới cho những vấn đề cũ.

Theo Genk​
 
Bên trên