Một trong những tên miền "khét tiếng" nhất Internet đang được rao bán

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Tên miền ThePirateBay.com đang được niêm yết giá để rao bán. Tên miền này đã được mua lại trong một cuộc đấu giá vào năm ngoái sau khi nhóm The Pirate Bay vô tình để nó hết hạn. Người mua ban đầu dự định biến nó thành một trang lưu trữ và chia sẻ file hợp pháp nhưng đã hủy bỏ ý định. Hiện họ sẵn sàng để tên miền này ra đi với giá 38.000 USD (867 triệu VND), nhưng các bên quan tâm cũng có thể thuê nếu muốn.



The Pirate Bay là một trong những trang web chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền khét tiếng nhất trên mạng. Hơn 18 năm sau lần đầu tiên xuất hiện, trang web này vẫn thu hút hàng triệu người truy cập.

Dù phần lớn trang web hoạt động từ tên miền ThePirateBay.org. Tuy nhiên, nhóm TPB cũng “từng” sở hữu ThePirateBay.com và PirateBay.org. Gọi là “từng” vì nhóm đã không gia hạn các miền này vào năm ngoái. Địa chỉ phụ được sử dụng để chuyển lượng truy cập đến trang web chính.

Thepiratebay.com vẫn thu hút một lượng truy cập đáng kể, khiến nó có nhiều giá trị. Theo dữ liệu từ Similarweb, có tới 150.000 người truy cập trang web này mỗi tháng, mặc dù thực tế hoạt động torrent đã chuyển đi nơi khác từ lâu.



Chúng được thu lại bởi Dropcatch.com - một dịch vụ chuyên bảo mật các miền ‘hết hiệu lực’ - và sau đó được đưa ra đấu giá. PirateBay.org được bán với giá 50.000 USD và ThePiratebay.com đã mang về 35.150 USD và năm ngoái.

Tuy nhiên, tuần này, ThePirateBay.com lại được rao bán. Người bán đưa ra mức giá 38.000 USD, nhiều hơn một chút so với những gì đã được trả vào năm ngoái.



“Tôi biết nó sẽ nhận được một lượng rất lớn lưu lượng truy cập từ những người gõ nhầm thepiratebay.com thay vì .org”, người bán nói với trang TorrentFreak và cho biết anh chưa bao giờ có ý định sử dụng nó cho việc chia sẻ nội dung vi phạm bản quyền.

Vì lượng truy cập của ‘Pirate Bay’ thường quan tâm đến việc tải xuống mọi thứ, Antonio hy vọng biến nó thành một trang web chia sẻ hợp pháp. Điều đó sẽ mang lại nhiều doanh thu hơn so với sử dụng làm nguồn cấp dữ liệu quảng cáo tiêu chuẩn mà anh đã từng làm.

Tuy nhiên, Antonio không thành công trong dự án đó. Và vì những người khác có thể sử dụng nó tốt hơn, anh ấy quyết định đưa tên miền này lên bán một lần nữa.

Theo Genk​
 
Bên trên