Mùa thu là mùa thụ thai tốt nhất, vì sao?

thailaxa1996

New Member
Để một đứa trẻ ra đời, một người phụ nữ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, sự việc đó thật không dễ dàng gì. Nhưng khi nghe tiếng khóc của con, nhìn thấy con yêu chào đời, thì mọi đau đớn mẹ phải chịu đều tan biến hết. Con yêu chính là niềm hạnh phúc, là cuộc sống của bố mẹ, vậy mọi người có biết sinh con sinh năm nào, thụ thai tháng nào là tốt nhất cho người phụ nữ cũng như cho con không, Cùng tìm hiểu sau đây nhé.

Chuyện xem tuổi sinh con chính là chuyện đầu tiên cha mẹ cần làm, để lựa chọn tuổi con hợp mệnh với bố mẹ, giúp cho tương lai con thêm tương sáng hay đường công danh sự nghiệp của bố mẹ cũng thuận lợi hơn. 1Năm có 12 tháng, vậy tháng nào tuyệt nhất cho sự phát triển của thai nhi?


Theo nhiều nghiên cứu, mang thai mùa Đông, Xuân không tốt bằng có vào mùa Hạ, Thu. Bởi mùa Đông không khí trong hay ngoài phòng ở ô nhiễm khá nặng, mùa Xuân lại dễ phạm các bệnh vì siêu vi trùng, đều không tốt cho bào thai thời kỳ đầu. Từ đó, mang thai tốt nhất là vào mùa thu trong năm, cụ thể là vào tháng 7,8,9 vì ba tháng đầu là khoảng thời gian rất quan trọng để hoàn chỉnh tổ chức (các bộ phận cơ thể phân hóa, hệ thần kinh phát triển).

Xem thêm nội dung về:xem ngày hoàng đạo tháng 8 năm 2017 để lựa chọn được ngày hoàng đạo làm những điều tốt trong tháng 8, giúp cho công việc diễn ra thuận lợi hay suôn sẻ hơn.

Thụ thai vào mùa thu rất có lợi cho cơ thể người mẹ, thời điểm này thời tiết ôn nhu, không nóng cũng không lạnh, cơ thể mẹ thường khoan khoái và ít ốm hơn so với các mùa còn lại. Mẹ khỏe thì con cũng khỏe, hơn nữa mùa thu cũng là thời điểm thu hoạch rau và trái cây, đồ ăn đúng vụ luôn chưa nhiều dinh dưỡng nhất, rất có lợi cho sự phát triển của thai nhi.

Thêm vào đó, có thai vào mùa thu thì sẽ sinh con vào dịp cuối xuân, đầu hạ cũng dễ chăm sóc hơn do ít mặc áo, Đến lúc bé con ăn dặm thì đã vào Đông, tránh được các bệnh đường ruột hay tiêu hóa cho bé. Vào mùa xuân thì con cai sữa, nguồn dưỡng chất phong phú là rau tươi sẽ giúp bé phát triển trí tuệ hay cơ thể tốt nhất.

Như vậy, mùa thu là thời gian tốt nhất để thụ thai, cho nên các bậc cha mẹ để ý nhé, sự việc này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của con yêu đấy ạ. Hy vọng bài viết cung cấp nhiều thông tin tưởng cần thiết cho các mẹ.

Nguồn: thuật phong thủy
 
Bên trên