Mỹ hướng dẫn các nhà mạng nông thôn cách bỏ thiết bị Huawei và ZTE

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Bắt đầu từ thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, chương trình “xé bỏ và thay thế” thiết bị truyền thông trị giá 1,9 tỉ USD vẫn tiếp tục cho đến nay.

my-huong-dan_wber.jpg


Theo South China Morning Post, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nông thôn ở Mỹ hôm 27.9 đã được hướng dẫn về cách đăng ký vào chương trình của chính phủ liên bang, để thay thế bất kỳ thiết bị nào mà mạng của họ đang sử dụng từ nhà cung cấp viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies và ZTE.

Thỏa thuận pháp lý hôm 24.9 để trả tự do cho Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu có thể giúp xoa dịu căng thẳng Mỹ - Trung. Nhưng nó sẽ không làm chậm quá trình loại bỏ thiết bị viễn thông của Trung Quốc ra khỏi các hệ thống của Mỹ. Một phần của kế hoạch này là quỹ “xé bỏ và thay thế” trị giá 1,9 tỉ USD sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký vào ngày 29.10. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 27.9, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) nói với các nhà mạng viễn thông trong nước, đặc biệt là ở nông thôn, rằng thời hạn đăng ký đã được gia hạn đến ngày 14.1.2022.

“Người Mỹ dựa vào mạng lưới truyền thông của mình cho mọi thứ, từ công việc, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, giải trí, đến duy trì kết nối với bạn bè và gia đình. Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ có sẵn nếu mạng của chúng tôi được bảo mật. Chương trình “xé bỏ và thay thế” hướng tới việc giảm thiểu rủi ro đang tồn tại thông qua thiết bị, dịch vụ của HuaweiZTE”, Kris Monteith, người đứng đầu Cục Cạnh tranh Trực tuyến của FCC, nói.

FCC lần đầu tiên xác định Huawei và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia vào tháng 11.2019. Đến tháng 3.2020, ông Trump ký một đạo luật cấm các nhà mạng Mỹ sử dụng trợ cấp liên bang để mua thiết bị mạng từ các công ty viễn thông Trung Quốc bị coi là mối đe dọa an ninh. Mỹ cho rằng các công ty Trung Quốc có nghĩa vụ cung cấp quyền truy cập mạng và chia sẻ dữ liệu bất cứ khi nào chính quyền Bắc Kinh yêu cầu.

Huawei và ZTE đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc. Tháng 12.2019, Huawei kiện FCC, nói rằng công ty đã không được bảo vệ theo quy trình vì bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Sau một năm xem xét, FCC vẫn giữ nguyên chỉ định đối với ông lớn viễn thông đại lục. Tháng 6.2021, các thẩm phán phúc thẩm liên bang đã ra phán quyết ủng hộ FCC, sau khi Huawei đệ thêm đơn kiện khác về quyết định đó.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, chính quyền Mỹ tiếp tục phát triển chương trình “xé bỏ và thay thế”. Quốc hội Mỹ duy trì lập trường cứng rắn chống lại các công ty công nghệ Trung Quốc nói riêng và cả quốc gia này nói chung. FCC tuân theo lệnh hành pháp của ông Trump để tìm cách thu hồi ủy quyền trước đây về việc mua thiết bị từ năm công ty Trung Quốc, tính cả Huawei và ZTE. Ba công ty khác bao gồm Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Dahua Technology.

FCC cũng mở rộng điều kiện để cung cấp phí hoàn trả cho các nhà cung cấp dịch vụ có tối đa 10 triệu khách hàng. Đây là bước tiến đáng kể so với giới hạn 2 triệu người dùng trước đó. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể đăng ký tài trợ để thay thế bất kỳ thiết bị và dịch vụ nào của Huawei hoặc ZTE mà họ mua trước ngày 30.6.2020. Được biết, các nhà mạng ở nông thôn là một trong những khách hàng đầu tiên của Huawei khi hãng này mở rộng hoạt động kinh doanh ở Mỹ.

Theo Thanh Niên​
 

comdien

Member
Nhà mình có con modem huawei, chẳng lẽ báo nhà mạng đổi con khác?
 
Bên trên