Mỹ sắp đạt thỏa thuận siêu máy tính từ Nvidia và AMD

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Bộ Năng lượng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận mua một siêu máy tính được sản xuất bằng chip từ Nvidia và Advanced Micro Devices (AMD) trong khi chờ siêu máy tính lớn hơn của Intel đã bị trì hoãn trong nhiều tháng.

sieu-may-tinh_pbqm.jpg


Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, siêu máy tính của Nvidia và AMD có tên gọi là Polaris. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không dùng Polaris để thay thế cho siêu máy tính Aurora của Intel, vốn được dự kiến dùng cho Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne. Thay vào đó, Polaris sẽ là một cỗ máy thử nghiệm để Argonne bắt đầu chuẩn bị phần mềm cho cỗ máy của Intel.

Theo hai nguồn tin, siêu máy tính Polaris đặt tại Argonne hoạt động dựa trên chip A100 của Nvidia, chip Rome và Milan của AMD. Polaris sẽ có thể thực hiện một số phép tính exaflop (đơn vị tính hiệu suất tương đương 1 tỉ tỉ phép tính một giây), nhưng chủ yếu hoạt động ở tốc độ chậm hơn và sẽ không mạnh bằng siêu máy tính của Intel.

Intel, AMD và Nvidia đang tranh giành thị phần chip dùng trong trung tâm dữ liệu. Mảng siêu máy tính của Mỹ có nhiệm vụ thực hiện công việc khoa học cho các nhà nghiên cứu y tế, khí hậu và thử nghiệm ảo vũ khí hạt nhân. Công nghệ chủ chốt tiên phong trong hệ thống siêu máy tính thường sẽ được chọn lọc và đưa xuống các trung tâm dữ liệu thương mại trong những năm tiếp theo, mang lại lợi thế cho công ty chip giành được hợp đồng làm việc.

Khi Aurora lần đầu tiên được công bố trong hợp đồng trị giá 500 triệu USD, Intel và Argonne cho biết siêu máy tính này sẽ được giao vào năm 2021. Tuy nhiên, kế hoạch bị hoãn lại vì Intel vẫn chưa phân phối các chip Ponte Vecchio và Sapphire Rapids quan trọng. Tháng 6.2021, Intel cho biết chip Sapphire Rapids sẽ không được sản xuất cho đến năm 2022, nhưng người phát ngôn của Intel Will Moss hôm 24.8 nói rằng công ty vẫn cam kết cung cấp siêu máy tính vào năm 2022.

Theo Thanh Niên​
 
Bên trên