Nga tính chuyện thoát ảnh hưởng của Microsoft bằng phần mềm nội địa

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Nếu như ở đâu đó quanh khu vực Đông Nam Á đang có cuộc chiến Nga - Mỹ nhiều phô trương thì mới đây, ở bình diện quốc tế, theo hãng tin Bloomberg cũng có một cuộc chiến Nga - Mỹ chính thống hơn và nhiều hàm ý hơn khi Moscow cho biết sẽ thay thế dần các sản phẩm phần mềm và dịch vụ của công ty Microsoft bằng chính các sản phẩm cây nhà lá vườn theo chỉ thị từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt tình trạng Nga bị lệ thuộc vào công nghệ của nước ngoài.

Theo ông Artem Yermolaev, người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của thành phố Moscow, thì họ sẽ bắt đầu bằng việc ngừng sử dụng Exchange Service và thay thế phần mềm Outlook trên 6.000 máy tính bằng hệ thống quản lý email của nhà mạng Rostelecom PJSC trực thuộc chính phủ. Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng đang xúc tiến triển khai phần mềm quản lý email lên thêm 600.000 máy tính khác trong tương lai gần. Hơn thế nữa, người Nga thậm chí muốn loại bỏ toàn bộ hệ điều hành Windows cùng với bộ ứng dụng văn phòng bằng một sản phẩm do họ tự phát triển, tuy nhiên điều này mới chỉ dừng lại ở dự tính chứ chưa có kế hoạch chắc chắn nào.

Lý do khiến vị tổng thống đầy quyền uy của nước Nga đi đến quyết định dùng hàng nội địa là vì các tập đoàn công nghệ của Mỹ đã cắt đứt các dịch vụ tại vùng Crimea sau khi bán đảo này bị người Nga "thu hồi" vào năm 2014. Đồng thời để bảo đảo mọi thứ hoạt động theo đúng dự tính, thì chiến lược gia về hoạch định chính sách internet German Klimenko của ông Putin đề suất tăng thuế đánh lên các công ty của Mỹ đang hoạt động ở Nga.

Được biết những năm gần đây, chính phủ Nga dưới quyền của Tổng thống Putin đã thông qua nhiều đạo luật và quy định nghiêm ngặt liên quan đến mảng hoạt động công nghệ. Chẳng hạn như hồi năm 2014, họ đã yêu cầu các trang web có thể truy cập từ Nga phải lưu trữ thông tin công dân Nga trên các hệ thống máy chủ đặt ngay trong nước Nga. Tiếp theo, hồi đầu năm nay thì họ bắt đầu yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet phải để ngỏ sẵn cửa hậu cho phép truy cập vô các tin nhắn đã được mã hóa của người dùng.

Nguồn Engadget
 

quybachkhoa

Member
...Và trên đầu Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn còn "Lưu luyến" dòng chữ anh kìa, sao mà bỏ được đây
 

hongdung-88

Active Member
Lịt mịa cái thằng Pu tin độc tài và khát máu! Rồi sẽ bị dân Nga xử sớm thôi !
 

tusontay

Huyền Thoại
"... hồi năm 2014, họ đã yêu cầu các trang web có thể truy cập từ Nga phải lưu trữ thông tin công dân Nga trên các hệ thống máy chủ đặt ngay trong nước Nga..." <--- Nghe giống giống mấy anh Việt Nam đòi "kéo mây" về nhà để quản lý. :)
Nói chung chung về máy tính, chả thấy Nga Lợn có gì đóng góp cho nhân loại, ko Windows, Linux, MacOS... không Google, không... chi cả. Chắc chỉ biết tới mỗi Kaspersky, trình duyệt & tìm kiếm kiêm đám mây Yandex là hết.
 
Bên trên