Nếu bạn không hề có tài năng thiên phú, hãy rèn luyện cho mình có một khả năng về công việc nào đó - dù nhỏ hay lớn.
Đấy là đem cái sở đoản làm cái sở trường, để từ đó tự vực mình dậy, nâng mình lên khỏi sự tầm thường, thấp kém.
Hoặc là, cứ nồng nhiệt yêu lấy sự tầm thường, thấp kém của mình. Đó cũng là một cách loại trừ mặc cảm, tự ti để giúp mình sống an nhàn, thoải mái.
Đấy là đem cái sở đoản làm cái sở trường, để từ đó tự vực mình dậy, nâng mình lên khỏi sự tầm thường, thấp kém.
Hoặc là, cứ nồng nhiệt yêu lấy sự tầm thường, thấp kém của mình. Đó cũng là một cách loại trừ mặc cảm, tự ti để giúp mình sống an nhàn, thoải mái.