Người Triều Tiên đổ xô sử dụng dịch vụ 3G

audileman2

New Member
Một trang tin chuyên về các tin tức công nghệ Triều Tiên cho biết, hiện đã có gần hai triệu người đăng ký sử dụng mạng 3G duy nhất tại quốc gia này, tăng gần gấp đôi chỉ sau thời gian 15 tháng.

344230033.jpg


Người dân Triều Tiên xếp hàng chờ đăng ký dịch vụ 3G


Con số này đã được ông Ezz Heikal, Giám đốc điều hành Koryolink ở Bình Nhưỡng tiết lộ và sau đó cũng đã được xác nhận bởi văn phòng chính của công ty ở Cairo. Điều này có nghĩa là Koryolink đã có số thuê bao tăng gần gấp đôi sau 15 tháng. Koryolink là một nhà cung cấp dịch vụ di động liên doanh giữa hãng viễn thông Ai Cập Orascom và chính phủ Triều Tiên. Đầu tháng 2-2012, hãng này tuyên bố họ đã được một triệu thuê bao.

Chỉ vài năm trước đây, rất hiếm khi người ta có thể thấy ai đó ở Bình Nhưỡng đang nói chuyện bằng điện thoại di động. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào tháng 12-2008 khi Koryolink đã bắt đầu khai trương mạng di động đầu tiên ở Triều Tiên. Mạng di động này hiện đã phủ sóng khắp Bình Nhưỡng, tại toàn bộ các thành phố lớn và dọc các tuyến đường bộ và đường sắt chính trên khắp đất nước.

Tuy nhiên, các thuê bao đăng ký dịch vụ của mạng di động Koryolink chỉ có thể thực hiện được các cuộc gọi di động thông thường, nhắn tin văn bản và duyệt web qua điện thoại. Toàn bộ các cuộc gọi quốc tế đều bị chặn. Người nước ngoài ở Triều Tiên được sử dụng một dịch vụ khác cho phép kết nối đi quốc tế, nhưng lại không thể nào gọi tới phần lớn các số điện thoại nội địa được.

Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 1-2013, chính phủ Triều Tiên cũng đã bắt đầu cho phép các du khách tới thăm quốc gia này mang theo điện thoại di động của họ. Tuy nhiên, hồi tháng trước, một hãng du lịch Trung Quốc có tên là Koryo Tours, chuyên tổ chức các chuyến du lịch tới Triều Tiên, đã đăng một lưu ý trên website của họ rằng các du khách hiện không còn được sử dụng mạng di động 3G ở Triền Tiên nữa.

Nguồn:http://hanoimoi.com.vn
 
Bên trên