Nguyễn Tử Quảng: Bphone là smartphone dẫn dắt xu hướng, đi trước cả "hãng S" và "hãng G"

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
CEO BKAV tự tin rằng người Việt hoàn toàn đủ khả năng để dẫn dắt xu hướng trong lĩnh vực công nghệ.


Trước thềm ra mắt Bphone 4 vào đầu năm 2020, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng rất tích cực hoạt động mạng xã hội trong thời gian gần đây. Trước đó, trên Facebook, ông Quảng cho biết Bphone 4 sẽ là "smartphone tiên phong dùng nhiếp ảnh điện toán", cho phép "chụp được những bức ảnh mà ngay cả DSLR cũng khó làm được, mắt thường không thể nhìn thấy".

Mới đây, vị CEO này đã tiếp tục lên tiếng về khả năng chụp ảnh của Bphone, cho rằng đây là sản phẩm "dẫn dắt xu hướng", đến độ nhiều hãng smartphone lớn khác phải theo sau.


Nguyên văn chia sẻ của ông Quảng trên Facebook như sau:

"Dẫn dắt xu hướng !

Vừa đọc về mẫu Smartphone mới ra mắt của hãng S từ báo cáo của Ban Marketing. Tính năng được họ dùng làm điểm nhấn, selling points bán hàng của sản phẩm này là chụp cận cảnh Macro. Hãng S cũng nói rằng họ "tiên phong đột phá" với camera chụp cận cảnh.

Chụp cận cảnh macro và hơn nữa là stacking macro (chụp cùng lúc nhiều ảnh macro và ghép lại bằng thuật toán) vốn đã được biết là đặc sản riêng có của Bphone từ 2 năm nay. Trong post về "NHIẾP ẢNH ĐIỆN TOÁN" mình đã viết "Ảnh macro là niềm tự hào của Bfans. Cho đến nay, chưa smartphone nào trên thế giới có thể chụp được những bức ảnh macro như Bphone 3, bức ảnh dưới là ví dụ".

Cảm thấy hào hứng khi đây là lần thứ 3 trong năm Bphone khẳng định việc dẫn dắt xu hướng. Trước đó, vào đầu năm một hãng S khác cũng ra mắt Smartphone màn hình tràn đáy, không tai thỏ hay còn gọi là "trán dô" , giống Bphone 3. Gần nhất, tháng 10 vừa qua thiết kế độc quyền này cũng xuất hiện trên flagship của hãng G .

Tuy đã quen với "gạch đá" nhưng mình vẫn nhớ cảm giác khi ra mắt Bphone 3, đống gạch cao thêm với chuyện thiết kế "trán dô" của Bphone, rằng thiết kế lạ đời. Nhưng bây giờ nó đã dẫn đầu một xu hướng.

Để có được những tính năng hay thiết kế "lạ đời" nhưng hữu ích không hề đơn giản. Nó là sự sáng tạo đến từ kết quả đầu tư nghiêm túc cho nghiên cứu R&D, không chỉ đầu tư rất nhiều tiền, nó cần sự nỗ lực của đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp.

Thật sự hào hứng khi Bphone là sản phẩm dẫn dắt xu hướng

Qua những việc này, mình tin các bạn sẽ có thêm niềm tin về việc Việt Nam hoàn toàn có thể dẫn dắt xu hướng, nhất là trong lĩnh vực CÔNG NGHỆ CAO, vì người Việt Nam hoàn toàn có khả năng, chỉ cần chúng ta có niềm tin vào chính mình và xoá bỏ ĐỊNH KIẾN.

#Bphone ; #Dandatxuhuong"

Mặc dù không nêu đích danh, nhưng không khó để nhận ra những hãng được CEO BKAV nhắc đến là Samsung, Sony và Google.

Cụ thể, chiếc Galaxy A51 mới được "hãng S" Samsung ra mắt được tích hợp camera macro chuyên chụp cận cảnh. Samsung nói Galaxy A51 là smartphone với "camera Macro chụp cận cảnh lần đầu tiên được giới thiệu trên thế giới". Tuy nhiên, ông Quảng lại nói chụp macro đã là "đặc sản" của Bphone trong suốt 2 năm nay với công nghệ stacking macro.


Bức ảnh chụp macro bằng Bphone được ông Quảng chia sẻ.

Ngoài ra, theo ông Quảng, Bphone 3 còn dẫn dắt xu hướng với thiết kế màn hình tràn đáy. Bphone 3, ra mắt tháng 10/2018, gây ấn tượng bởi thiết kế "trán dày, cằm mỏng". Hai sản phẩm cao cấp trong năm 2019 của hai ông lớn là Sony Xperia 1 ("hãng S") và Google Pixel 4 ("hãng G") cũng theo lối thiết kế này.


Pixel 4 (trái) có thiết kế "cằm mỏng trán dày" giống Bphone 3 (phải).

Qua lần này, ông Quảng mong muốn người Việt có niềm tin vào các sản phẩm Việt, khi người Việt hoàn toàn có khả năng để tạo ra những sản phẩm dẫn dắt xu hướng trong lĩnh vực công nghệ cao.

Theo GenK
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dongdateh

Active Member
Chúng ta chỉ tin vào người thật, việc thật và sản phẩm thật... mà thôi. :D
 

suonggiomuadong

Active Member
nếu Bphone tập trung lại và lắng nghe hơn là "NỔ" thì chắc có lẽ câu chuyện sẽ khác,
cái gì cũng gọi là đi đầu hết trong khi sử dụng công nghệ của thằng khác

tự nhiên liên tưởng đến Huawei vậy, nào là tiên phong và 5G
nhưng thực sự 5G chả biết có làm hay chưa nữa, hay là làm cho nổ
 
Bên trên