Nhiều cách làm hay sử dụng nguồn điện tiết kiệm để trồng hoa

Nhiều cách làm hay sử dụng nguồn điện tiết kiệm để trồng hoa Góp phần duy trì tiếng tăm và nâng cao giá trị văn hóa, kinh tế của hoa Đà Lạt không chỉ ở những bông hoa, mà còn ở chính cách làm hay và sáng tạo của các chủ vườn trong việc sử dụng nguồn điện phục vụ trồng hoa một cách tiết kiệm, hiệu quả nhất. Nét đặc trưng của những vườn hoa, rau ở Đà Lạt là được phủ trong “nhà kính”. Nilông trong suốt được báo giá máy phát điện cummins căng trên các sườn nhà khổng lồ. Những hệ thống bơm, tưới tự động cho hoa bằng điện được đầu tư trang bị hiện đại. Không chỉ phục vụ mục đích phun sương, tưới hoa, hệ thống điện được bố trí trong nhà vườn phải được lắp đặt hợp lý để đem lại ánh sáng đủ cho hoa nảy chồi, đơm nụ.
ban-may-phat-dien-denyo-150kva-cu-gia-re-dong-co-mitsubishi_1563157944.jpg
Chị Thảo Anh - công nhân nhà vườn thuộc thuộc làng hoa Vạn Thành cho biết: “Nếu không có đủ điện chiếu sáng về đêm cho hoa thì chúng tôi không thể đảm bảo quy trình sản xuất hoa, cũng như không chủ động được thời gian thu hoạch và giao hàng theo hợp đồng” Những năm gần đây, phong trào tiết kiệm điện ở Đà Lạt đã được các chủ vườn tiên phong hưởng ứng. Quản lý Nhà vườn trồng hoa thuộc Công ty hoa Bonie Farm cho biết: bảng giá máy phát điện cummins “Theo sự tư vấn của ngành Điện, chúng tôi đã cải tiến lại hệ thống ánh sáng cho hoa, sáng hơn mà vẫn tiết kiệm điện đến 30% điện năng tiêu thụ, chúng tôi thay thế toàn bộ hệ thống bóng đèn sợi đốt trước đây có công suất 60 W – 100 W bằng loại bóng đèn compact công suất 14 W - 20 W. Toàn bộ dàn chiếu sáng được nâng lên cao trên 1,5 mét và lắp đặt thêm các chóa đèn tương ứng cho mỗi bóng. Ánh sáng được tận dụng tối đa trong từng cm² diện tích nhà vườn”. Ông Nguyễn Đăng Hiền - Giám đốc Công ty Điện lực Lâm Đồng (Tổng công ty Điện lực Miền Nam) phấn khởi cho biết “Tuy Lâm Đồng không phải tiết giảm nhiều điện năng như các địa phương miền Trung vì nhờ có thêm 3 hệ thống thuỷ điện tổng công suất trên 350 MW trên địa bàn hỗ trợ, tuy nhiên, chúng tôi đã vào cuộc với phong trào tiết kiệm điện của cả nước một cách mạnh mẽ bằng nỗ lực của toàn thể CBCNV, phối hợp tốt với các ngành, các cấp. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền về tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin, báo chí, loa phóng thanh phường xã; kể cả tại 475 thôn, buôn vùng sâu vùng xa của Lâm Đồng vừa có điện”. Đặc điểm trong sử dụng điện của Đà Lạt là người dân và hệ thống khách sạn du lịch ở đây ít phải dùng máy điều hoà nhiệt độ. Khí hậu tự nhiên đã tạo nên một Đà Lạt luôn ở nhiệt độ chuẩn. Vì thế, bán máy phát điện cummins lượng điện chủ yếu được ưu tiên phục vụ sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là cho trồng hoa và rau. Đà Lạt có 6 làng hoa với 650 ha nhà vườn chuyên nghiệp. Đà Lạt được thế giới biết đến là “thành phố hoa tươi” với hơn 1.000 loại hoa đẹp và lạ.
 
Bên trên