Đài truyền hình NHK của Nhật Bản vừa thông báo về việc thử nghiệm thành công việc phát sóng định dạng Super Hi-Vision 8K trên mặt đất. Đây là một hoạt động do phòng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của NHK tại Hitoyoshi thực hiện, bằng cách gửi tín hiệu đến một trạm tiếp sóng đặt cách đó 27 km, và chỉ sử dụng duy nhất một kênh tần UHF.
Dự kiến, việc thử nghiệm truyền dẫn tín hiệu 8K trên quãng đường xa hơn sẽ được thực hiện tại Thế vận hội Mùa đông 2014 - Sochi (diễn ra tại Nga) sắp tới. Trong đó, các khán giả tại Nhật sẽ được xem các trận đấu của môn trượt băng trên màn hình lớn tại các địa điểm công cộng ở Tokyo và Nagoya.
Nếu nhìn xa hơn, NHK sẽ bắt đầu thử nghiệm các chương trình truyền hình vệ tinh Super Hi-Vision vào năm 2016. Và sẽ phát sóng các nội dung Super Hi-Vision thực sự vào năm 2020.
Năm 2012, phòng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của NHK cũng từng thực hiện việc gửi tín hiệu 8K mặt đất thành công. Tuy nhiên, quãng đường lúc đó chỉ đạt được 4,2 km. Tức là nhỏ hơn 7 lần so với kết quả của thí nghiệm mới nhất.
Super Hi-Vision 8K được xem là tiêu chuẩn video thế hệ tiếp theo, sau Ultra HD 4K. Các tín hiệu này sẽ hỗ trợ hình ảnh 7.680 x 4.320 pixel (32-megapixel), và âm thanh vòm 22.2 kênh. Băng thông mà tín hiệu Super Hi-Vision 8K đòi hỏi lên tới 24 gigabit mỗi giây cho 60fps và 48 gigabit cho 120 fps.