Nikon cần đến 10 năm mới có thể đáp ứng đủ số đơn hàng máy ảnh flagship Z9

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo các thông tin từ Nhật Bản, Nikon kỳ vọng sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu lớn đối với chiếc máy ảnh Z9 mới của mình trên toàn cầu với sản lượng ban đầu rơi vào mức 3.500 thiết bị mỗi tháng. Tuy vậy, dựa vào những con số đặt trước rò rỉ gần đây, có vẻ như Nikon sẽ phải mất gần 10 năm để đáp ứng hết mọi đơn hàng đó.
720896_70849780575117_252307853803520

Nikon mới đây đã tuyên bố rằng họ hiện đặt ra mục tiêu sản xuất ban đầu khoảng 3.500 chiếc/tháng đối với chiếc máy ảnh siêu phẩm Nikon Z9 vừa ra mắt. Sản lượng này nghe có vẻ khá lớn, nhưng “chẳng là cái đinh gì” so với tổng nhu cầu đặt hàng trước toàn cầu đối với chiếc máy ảnh này. Theo thông tin từ Nikon Rumors, Nikon Z9 hiện là chiếc máy ảnh kỹ thuật số bán chạy nhất từ trước đến nay của Nikon với số lượng đơn đặt hàng trước ở hiện tại ước tính khoảng 400.000 thiết bị. (Ban đầu, Nikkei Asia đánh máy nhầm khi cho rằng Nikon có thể đạt sản lượng 35.000 thiết bị/tháng, nhưng thực tế chỉ là 3.500. Hiện không rõ liệu số lượng đơn đặt hàng trước ước tính như vậy có đánh nhầm hay không).

Dù đó là một tin tuyệt vời đối với Nikon, đặc biệt là khi công ty vốn gặp khó khăn về tài chính trong năm ngoái, nhưng đáng tiếc rằng nguồn cung máy ảnh đang khá ít ỏi ở thời điểm hiện tại và nhiều khả năng sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian.

Ngay cả với sản lượng 3.500 chiếc mỗi tháng, Nikon sẽ mất gần 10 năm để có thể sản xuất đủ số lượng máy ảnh đáp ứng đủ 400.000 đơn hàng đặt trước hiện tại, hoặc sẽ gần 1 năm nếu con số đó chỉ là 40.000 thiết bị. Đó là trong trường hợp Nikon ngừng đặt trước và không có thêm bất kỳ chiếc máy ảnh nào được đặt thêm.
hd.png

Tất nhiên, Nikon sẽ tăng sản lượng trong những tháng tới và 3.500 thiết bị/tháng không phải là sản lượng tối đa mà công ty có thể sản xuất. Tình trạng thiếu hụt chip toàn cầu dự kiến sẽ kéo dài ít nhất cho đến năm sau. Ngay cả khi Nikon có khả năng sản xuất với sản lượng cao hơn, không ai có thể chắc chắn liệu công ty có đủ các linh kiện cần thiết để sản xuất hay không.

Thực tế, đây không phải là một điều quá mới đối với người hâm mộ Nikon. Năm ngoái, Nikon đã mất khoảng 6 tháng để có thể sản xuất đủ số lượng máy ảnh Nikon Z7 II đáp ứng số lượng đặt hàng trước. Chiếc máy ảnh này cũng chỉ mới thường xuyên có mặt trên các kệ hàng gần đây. Nhu cầu đối với Nikon Z9 dường như có lẽ sẽ cao hơn đáng kể, đồng nghĩa rằng việc chờ đợi chiếc máy ảnh này chắc chắn sẽ lâu hơn, đặc biệt là khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp nhiều vấn đề do đại dịch COVID-19.

Theo VN review​
 
Bên trên