Nikon D850 ra mắt chính thức: kết hợp hài hòa tốc độ và độ phân giải "điên rồ"

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
nikon-d850-full-frame-dslr-2017-08-23-01.jpg

Có thể nói không quá lời rằng thị trường thiết bị chụp ảnh đã gặp sóng gió kể từ khi điện thoại thông minh chụp ảnh được công khai tham vọng trở thành lựa chọn đầu tiên cho đại đa số người dùng phổ thông, và các thiết bị cầm tay ấy đã nói được làm được. Và phải mất một thời gian không ít để các nhà sản xuất máy ảnh có thể trấn tĩnh lại được cũng như phần nào lấy lại được sự tự tin. Với một cây đại thụ như Nikon thì họ còn muốn làm nhiều hơn nữa, không chỉ đánh bại tất cả những chiếc điện thoại thông minh chụp ảnh xuất sắc nhất mà còn ngay cả các đối thủ trong cùng phân khúc, bằng cách ra mắt chiếc DSLR cảm biến full frame D850.

Thật vậy, giữa sức mạnh xử lý, tốc độ chụp ảnh, hoặc giá tiền mua thì người tiêu dùng sẽ chỉ có thể chọn lấy một cho tiêu chí nào tiệm cận nhất với nhu cầu và điều kiện tài chính. Tuy vậy, với mẫu máy ảnh Nikon D850 thì người tiêu dùng có thể có được cả hai tiêu chí. D850 là mẫu máy ảnh full frame đầu tiên của Nikon được trang bị cảm biến Backside Illumination hay BSI CMOS và cho ra các ảnh chụp đạt tới độ phân giải 45,7 megapixel. Trong khi đó, độ nhạy sáng ISO của máy trải dài từ 64 đến 25.600 nhưng vẫn còn có thể hạ thấp xuống 32 hoặc lên cao đến 102.400.

Với các thông tin hình ảnh quá nhiều như vậy khi đi vào cảm biến ghi hình sẽ khiến cho người tiêu dùng có suy nghĩ rằng Nikon D850 khó mà trở thành một chiếc máy ảnh chụp tốc độ cho được. Vậy nhưng nhà sản xuất Nikon tự tin công bố máy ảnh của họ đủ sức chụp liên tiếp 7 khung hình/giây ngay cả khi chụp với độ phân giải trọn vẹn, 4K UHD. Và chủ sở hữu thậm chí còn có thể nâng số khung hình chụp lên con số 9 fps nếu gắn thêm grip pin MB-D18 và pin EN-EL18a/b. Nikon cũng không quên o bế những người dùng thích quay phim khi mang đến khả năng quay phim độ phân giải 4K với tốc độ 30 khung hình/giây. Hệ thống lấy nét tự động của chiếc máy ảnh này đồng thời thuộc nhóm nhanh nhạy đầu bảng, với 153 điểm lấy nét trong đó có 99 điểm cross type. Tất cả những gì ghi nhận được qua khung ngắm sẽ được điều tiết và xử lý với chip xử lý hình ảnh EXPEED 5 của Nikon, đây cũng là con chip xử lý được nhà sản xuất này tự hào có tốc độ thực thi nhanh nhất.

Bộ cảm biến của D850 là một bước nhảy vọt khi xét đến độ phân giải so với người tiền nhiệm D810 với 36,2 megpixel, và Nikon nói rằng nó có "sự kết hợp chưa từng có của độ phân giải, dải động, ISO và công suất xử lý". Chiếc máy ảnh D850 này còn bỏ qua bộ lọc quang thấp (OLPF) để bảo vệ độ sắc nét tối đa. Nikon đã không đề cập đến đối tác nào đã xây dựng phát triển nên nó, nhưng được biết Sony cũng sử dụng một cảm biến khá tương tự cho chiếc máy ảnh full frame Alpha A7R II 42 megapixel.

Nhờ bộ xử lý hình ảnh Expeed 5 mà chủ sở hữu sẽ có thể buffer lên đến 51 khung hình của các ảnh chụp 45,7 megapixel 14-bit RAW, hay 170 frame ở 12 bit. Máy ảnh D850 đồng thời được trang bị chế độ "silent shooter" cho phép người sử dụng có thể chụp trong các môi trường nhạy cảm "hoàn toàn kín tiếng" bằng cách dùng Live View đi với màn trập điện tử.

Các đoạn video khi quay với độ phân giải UltraHD thì hoàn toàn có thể ghi trực tiếp vô các thẻ nhớ được D850 hỗ trợ, bao gồm XQD hay SDHC II. Tuy nhiên, khi quay video 4:2:2 8 bit không nén với chất lượng cao hơn (không hỗ trợ 10 bit) sẽ chỉ thực hiện được bằng cách kết nối cáp HDMI ra một máy quay ngoài (điều này cũng tương tự như cách mà A7R II và A99 II của Sony hoạt động).

Máy ảnh D850 của Nikon sẽ là lựa chọn đáp ứng được mong mỏi của các nhiếp ảnh gia đam mê thể loại phong cảnh, sự kiện, chân dung và thậm chí là chụp thể thao, hoặc cả nghiệp dư chụp cho vui. Mặc dù là chiếc máy ảnh này chưa thể bắt kịp tốc độ chụp 12 khung hình/giây của D5 song với độ phân giải cao hơn nhiều sẽ mang đến khả năng cắt cúp dễ dàng hơn mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh.

Trong một chừng mực nào đó thì máy ảnh D850 của Nikon sẽ là lời đáp trả khá tốt dành cho mẫu máy ảnh định dạng medium format GFX 50S có độ phân giải 51,4 megapixel đến từ Fujifilm và có giá bán lên đến 6.500 USD. Quả thật là Nikon đã nhiều lần có nhắc đến thuật từ "medium format" trong bản thông cáo báo chí, giống như một lời đáp trả gửi đến Fujifilm (và thậm chí là tay trùm Hasselblad). Nikon đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng về bộ sưu tập ống kính FX toàn diện hơn so với các đối thủ dòng medium format.

Cuối cùng, máy ảnh D850 còn được trang bị một màn hình cảm ứng có kích thước 3,2 inch có thể lật xoay, hỗ trợ các kết nối không dây WiFi và Bluetooth nhưng lại không hỗ trợ định vị GPS. Pin theo máy có thể chụp 1.840 shot với độ phân giải tối đa hoặc 70 phút quay video chỉ với một lần sạc. Bên cạnh đó, thân máy làm bằng magie cũng có tính năng weather shield.

Theo kế hoạch, Nikon D850 sẽ được bán ra chính thức từ tháng 9 tới với giá bán lẻ là 3.299,95 USD chỉ cho thân máy. Trong trường hợp người mua muốn có thêm MB-D18 để phục vụ nhu cầu chụp ảnh với tốc độ khung hình nhanh hơn, thì sẽ phải bỏ ra thêm 399,95 USD.

Một số hình ảnh khác của Nikon D850:

D850_24_70E_tiltup_back34r.high_-828x720.jpg


D850_back.high_-816x720.jpg


D850_DoubleSlot.high_-861x720.jpg


D850_front.high_-816x720.jpg


D850_top.high_-1260x720.jpg


dikon-d850-press-01-1.jpg


dikon-d850-press-02-1.jpg


dikon-d850-press-04-1.jpg


dikon-d850-press-05-1.jpg


dikon-d850-press-08-1.jpg


dikon-d850-press-09-1.jpg

Nguồn Slash Gear, Engadget
 

ngdhieu

Well-Known Member
Đây mới đúng là món ăn chơi nè....
Dân chụp hình kiến trúc và hình đám cưới rất là mê món này.
Còn dân chụp hình post web như chúng ta đây thì 1 cái D40 cổ lỗ sĩ giá cực bèo đã là quá đủ cho mọi nhu cầu.... He he...
 
Bên trên