Đánh giá Nokia 3.2 – thiết bị để lại nhiều điều trăn trở

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Rất nhanh sau khi Google Assistant tại Việt Nam được chính thức ra mắt, Nokia cũng đã nhanh chóng giới thiệu Nokia 3.2 với tính năng tập trung vào cô nàng trợ lý ảo đầy tiềm năng này.

Cách đóng gói Nokia 3.2 rất lạ kỳ, cho chúng ta một cảm giác rất cao cấp, nhưng kỳ thực bên trong chỉ là một thiết bị giá rẻ nhắm vào phân khúc phổ thông.

nokia-32-review-02.jpg

Nokia đã cực kỳ chăm chút cho mọi thứ bên trong hộp. Google Assistant xuất hiện mọi nơi, từ một chiếc logo lớn cho đến funt fact tag và prochure giới thiệu về cách sử dụng cô nàng trợ lý ảo.

nokia-32-review-03.jpg

Nào cùng học sử dụng Google Assistant với Funt fact

Thực chất trợ lý ảo không hề mới trong giới công nghệ, nhưng Google Assistant chính là trợ lý ảo đầu tiên hỗ trợ tiếng Việt – thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà chúng ta hằng khao khát được hỗ trợ tự bấy lâu. Nokia đã trang bị hẳn cho sản phẩm Nokia 3.2 một nút gọi Google Assistant trực tiếp mà không cần phải thông qua nhiều thao tác như trên các điện thoại Android khác.

nokia-32-review-01.jpg

Việc Google Assistant hiện diện rõ nét trên Nokia 3.2 cho thấy một sự hợp tác chặt chẽ giữa Google và Nokia, giúp trợ lý ảo này phổ biến và phần nào trở nên một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc cũng như đời sống.

Tuy Rẻ nhưng hoàn thiện “không hề rẻ”

Nokia 3.2 vẫn tiếp nối truyền thống của Nokia trong những năm gần đây, đó chính là đưa những hoàn thiện tỉ mỉ vào thiết kế cho mọi sản phẩm từ bình dân đến cao cấp. Nokia 3.2 cho một cảm giác cầm rất thích thú, mọi đường nét như được sinh ra một cách thực dụng, đem đến một sự tự tin mà hiếm có sản phẩm tầm thấp, thậm chí là tầm trung có thể làm được.

nokia-32-review-09.jpg

Không giống với các điện thoại trung cấp với mặt lưng chuyển màu gần đây, tuy cũng là chất liệu nhựa, nhưng Nokia đã chọn cho Nokia 3.2 một màu sắc trầm tối, tạo nên một vẻ huyền bí khó tưởng. Ưu điểm của chất liệu này chính là sự sang trọng trên một sản phẩm bình dân, nhưng nhược điểm chính là bám vân tay một cách khủng khiếp. Có lẽ một chiếc ốp là điều cần thiết nếu bất kỳ ai có ý định sở hữu Nokia 3.2, tuy nhiên nếu chấp nhận bám bẩn một chút để đổi lấy sự huyền bí cùng “cái sướng” khi cầm, thì đó cũng là một ý tưởng không tồi.

nokia-32-review-07.jpg

Nokia 3.2 sở hữu màn hình dạng giọt nước, bắt kịp xu hướng thiết kế của năm 2019 khi loại màn hình “tai thỏ” đã cho thấy sự không hợp thời của mình trên hệ điều hành Android. Mọi đường nét, mọi đường cong trên Nokia 3.2 vẫn rất hợp lý, vẫn không chê vào đâu được.

nokia-32-review-06.jpg

Thêm vào đó Nokia còn tích hợp một dải đèn Led vào ngay nút nguồn bên hông với chức năng làm đèn thông báo. Phần cứng này gợi nhiều liên tưởng đến Tron Legacy, bộ phim viễn tưởng vốn nổi tiếng bởi những ánh đèn sáng trắng nổi bật trong màn đêm ma mị, và ánh đèn led trên Nokia 3.2 cũng cho chúng ta một cảm giác y chang như vậy.

nokia-32-review-11.jpg

Đèn led tích hợp vào nút nguồn

Có lẽ chính thiết kế và Google Assistant chính là thứ kéo khách hàng đến với sản phẩm này, bởi lẽ Nokia 3.2 bản 2GB RAM/16GB ROM hôm nay mình có trên tay khá “yếu sinh lý”

nokia-32-review-12.jpg

Nokia tích hợp nút gọi nhanh Google Assistant ngay bên hông của thiết bị

Vậy Nokia 3.2 làm được gì?

Theo thông lệ, những gì nổi bật nhất trên sản phẩm sẽ được hãng sản xuất nhấn mạnh trên vở hộp cũng như cách đóng gói. Ở trường hợp của Nokia 3.2, chúng ta cũng có những keyword được nhấn mạnh, bao gồm Google Assistant, mở khóa bằng khuôn mặt, và hệ điều hành Android 9 Pie. Như vậy, có lẽ mọi người đã hình dung chiếc điện thoại này làm được gì rồi phải không? Đúng vậy, nó làm rất tốt việc gọi Google Assistant, mở khóa khuôn mặt và chạy một hệ điều hành tiên tiến với các thao tác vuốt “xịn sò”. NHƯNG – những tính năng còn lại? Liệu Nokia 3.2 có làm bạn thất vọng?

nokia-32-review-05.jpg

OK GOOGLE!

Thú thật khi bạn đã quen với các sản phẩm cao cấp thì có lẽ Nokia 3.2 sẽ gây nên một cảm giác “thốn” nhẹ, mọi thứ chầm chậm trôi qua, mình có cảm giác đôi lúc bản thân đã già đi đôi chút, sống chậm hơn với Nokia 3.2. Chắc nhờ vậy mà sự kiên nhẫn là điều bạn sẽ học được khi sống cùng Nokia 3.2. Đùa thôi! Thực chất Nokia 3.2 rất khá so với tầm giá của mình, bạn sẽ có một sản phẩm chạy chipset Snapdragon 429 có CPU 4 nhân siêu tiết kiệm điện cùng GPU Adreno 504, RAM 2-3GB, ROM 16/32GB cùng một viên pin lên đến 4000mAh. Nokia 3.2 bán ra với 2 tùy chọn về cấu hình, tuy nhiên mình khuyên các bạn nên bỏ thêm một chút để lên bản 3GB RAM/32GB ROM. Bởi lẽ cấu hình cơ bản 2GB/16GB đã bị Google chiếm mất 10GB để cài hệ điều hành, sau khi cài một số phần mềm cơ bản, bạn sẽ chỉ còn 3-4GB bộ nhớ trống để thoi thóp trong những tháng ngày còn lại. RAM thực chất không phải là điều đáng quan tâm cho lắm, bởi hiện tại Android cũng đã quản lý bộ nhớ khá tốt chứ không tệ như trước.

Dành cho những ai chưa biết về Snapdragon 429, đây là thế hệ chipset mới sở hữu CPU được Snapdragon xây dựng trên tiến trình 12nm FinFET vô cùng tiết kiệm điện, các nhân Cortex A53 vốn dĩ đã nổi tiếng với khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả, nay lại càng được chắp cánh với công nghệ chế tạo tiên tiến. 4000mAh trên Snapdragon 429, chắc hẳn mọi người phần nào đã hình dung được sự trâu bò mà Nokia 3.2 có thể mang lại rồi đúng không? 4000mAh sẽ đem đến cho các bạn 2 ngày lướt web mệt mỏi, cảm giác kiệt sức sẽ đến khi chờ mãi để sạc mà không biết đó là lúc nào!

nokia-32-review-26.png

Antutu benchmark - Việc đánh bại các đối thủ có vẻ khó nhằn với Nokia 3.2

Tuy hơi yếu, nhưng đừng khinh thường, game nhẹ nhàng, đồ họa đơn giản vẫn được chiến tốt trên Nokia 3.2. Brawl Stars – một game mới nổi vẫn phà phà được xử lý trên chiếc điện thoại giá rẻ của Nokia, mà đó là bản 2GB đấy nhé. Bất ngờ hơn là Liên quân Mobile vẫn chạy ổn định ở 30fps với mức thiết lập mặc định (thấp). Anh chị em nào mà mê cái game Moba mobile này, thì Nokia 3.2 vẫn giúp mọi người chiến cả mấy chục trận đến lúc sập nguồn, lúc ấy chắc cả người cũng sập nguồn chứ đừng nói gì là máy. Điều đó cho thấy Nokia 3.2 là một chiếc điện thoại thông minh khá cơ bản, giải trí tương đối thoải mái tuy một số trường hợp vẫn giật và lag nhẹ.

Màn hình là một điểm trừ lớn trên Nokia 3.2 khi khá nhợt nhạt và độ sáng khá thấp. Nếu thứ gì stupid nhất trên Nokia 3.2 thì đó hẳn là độ sáng màn hình tự động, nếu ON cái này lên, bảo đảm màn hình của bạn khi nào cũng tối hù. Lời khuyên của mình là tắt ngay tính năng này và hãy chuyển qua chỉnh sáng manual, điều đó sẽ giúp bạn sử dụng Nokia 3.2 được thoải mái hơn.

nokia-32-review-04.jpg

Độ sáng màn hình Nokia 3.2 khá kém

Ở phiên bản 3GB/32GB, người dùng sẽ có thêm cảm biến vân tay ở mặt lưng. Tuy nhiên tính năng này sẽ vắng bóng trên bản 2GB/16GB mình có trên tay ngày hôm nay, bù lại bảo mật khuôn mặt chính là tính năng bảo mật được Nokia nhấn mạnh, xuất hiện trên cả 2 phiên bản của sản phẩm này. Ban đầu mình khá kỳ vọng vào tính năng này, nhưng lại thất vọng ngay sau đó khi tốc độ nhận diện khá chậm, có lẽ phải đến 1.5s để có thể mở khóa thiết bị. Do đó dùng bảo mật kiểu pattern hoặc passcode cho tiện, và mở khóa khuôn mặt có lẽ là thứ các bạn nên quên đi khi sử dụng Nokia 3.2

nokia-32-review-10.jpg

Cũng không hiểu tại sao, nhưng Nokia 3.2 gợi liên tưởng đến một chiếc điện thoại giá rẻ năm xưa, đó là Samsung Galaxy Y vốn vô cùng hot ở thời điểm ấy bởi đáp ứng được khá nhiều nhu cầu căn bản. Và giờ đây Nokia 3.2 cũng đang đáp ứng điều đó, có điều chúng ta có một chiếc điện thoại to hơn, mạnh hơn, ngon hơn và mượt hơn rất nhiều lần so với thiết bị năm xưa. Nokia 3.2 có màn hình lớn 6.26 inch độ phân giải HD+ 720 x 1520 Pixels, do độ pixel không đủ nhiều trên một inch vuông, nên rỗ là điều không tránh khỏi trên màn hình của Nokia 3.2. Ngoài ra màu sắc cũng thiếu bão hòa và hơi nhạt nhòa. Chúng ta cũng không nên quá khắt khe với Nokia 3.2 bởi mức giá được niêm yết trên thị trường tương đối khiêm tốn, chỉ 2.990.000, thậm chí nếu chị khó tìm deal thì một số người còn mua được ở mức nhỉnh hơn 2tr5 một chút.

Camera – chậm nhưng chắc

Đây có lẽ là phần cứng gây cho mình nhiều hoang mang, nó thực sự chậm, mở chậm, chụp chậm, lấy nét chậm, lưu chậm, mở hình cũng chậm, nhưng mà hình cho ra lại quá chất so với cái giá 3tr. Hình đẹp “ve kêu” chi tiết cao ở điều kiện đủ sáng, tuy Nokia không nhắc gì đến AI giống các hãng khác, nhưng mà thuật toán mà Nokia tích hợp vào 3.2 lại khá tốt, xử lý hình và cho ra hình có thể xài ngay với độ nét đáng nể. Camera sau của Nokia 3.2 khá khiêm tốn, chỉ 13MP f/2.2 nhưng chất lượng mang lại vượt quá mong đợi. Với bản thân mình, Nokia 3.2 không phải là một thiết bị tồi để chụp hình, nó như một chiếc máy chụp phim cũ kỹ, nhưng chụp phát nào là ra hẳn phát đó. Dưới đây là hình chụp thử bằng Nokia 3.2 trong các điều kiện ánh sáng khác nhau, hình chỉ được resize bằng photoshop và không thông qua các thao tác chỉnh sửa nào khác

nokia-32-review-16.jpg

Ngoài trời đang mưa lớn, trong nhà ánh sáng yếu nhưng hình vẫn khá đẹp tuy có bệt nhẹ

nokia-32-review-17.jpg

Đủ sáng – màu lên đẹp – chi tiết tốt

nokia-32-review-18.jpg


nokia-32-review-19.jpg

HDR đã được tự động thêm vào, màu xanh của trời vẫn giữ được chi tiết

nokia-32-review-20.jpg


nokia-32-review-21.jpg


nokia-32-review-22.jpg


nokia-32-review-23.jpg


nokia-32-review-25.jpg


nokia-32-review-26.jpg

Sau cơn mưa – Nokia 3.2 có xu hướng cho ra nước ảnh đậm đà trong bối cảnh ánh sáng yếu

nokia-32-review-24.jpg

Đôi lúc cân bằng trắng lại có vấn đề, ảnh ám vàng nhẹ

Chiếc điện thoại giá rẻ của Nokia chỉ có chụp hình và quay phim, không slowmotion, nhưng vẫn có HDR, Timeslape và panorama. Nhiêu đó cũng đủ cho việc ghi lại những khoảnh khắc thường nhật của chủ sở hữu.

Nokia 3.2 – trái ngọt đến từ tình yêu với Google

nokia-32-review-14.jpg


Android đã trải qua 9 phiên bản khác nhau, và sắp tới Android Q sẽ đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển của hệ điều hành này trên thị trường. Quả thực trước đây, bản thân không hề đánh giá cao Android khi hệ điều hành này quá giật lag, nhất là trên những thiết bị giá rẻ - cấu hình yếu. Tuy nhiên với Android One, Google như lột xác cho con cưng của mình, giúp cho hệ điều hành này mượt hơn cho dù chạy trên bất cứ cấu hình nào, bằng chứng rõ nét nhất chính là nó đã được áp dụng lên toàn bộ các dòng sản phẩm của Nokia, từ cao cấp nhất cho đến thiết bị cấp thấp nhất, giúp Nokia quay trở lại cuộc đua trên thị trường di động vốn dĩ đang rất sôi động.

nokia-32-review-15'.jpg

Nokia 3.2 là một phép thử, hay là một sản phẩm chủ lực đánh vào phân khúc điện thoại cơ bản. Chính xác thì bản thân mình không thể biết được, nhưng rõ ràng chiếc điện thoại này là một sản phẩm vô cùng đáng giá bởi những gì nó mang lại: thông minh và tiện lợi. Vào một ngày không xa, chỉ cần những thiết bị như Nokia 3.2, cộng với Google Assistant, chúng sẽ mở ra một kỷ nguyên thông minh, giúp người dùng kết nối và điều khiển mọi thứ trong cuộc sống hiện đại.
 

Đính kèm

  • nokia-32-review-08.jpg
    nokia-32-review-08.jpg
    481.6 KB · Xem: 23
  • nokia-32-review-13.jpg
    nokia-32-review-13.jpg
    492 KB · Xem: 21

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
trăn trở lắm chủ thớt à, cái hồi ngóng Nokia McLaren với những universal... :-(
 
Bên trên