Note 7 hàng đổi mới bị cấm dùng trên nhiều tàu biển

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Như chúng ta đã biết, sau những tích cực thu hồi và đổi mới Note 7 bị lỗi pin đợt đầu của công ty Samsung thì đã có nhiều hãng hàng không dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng Note 7 trên máy bay. Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang thì một chiếc Note 7 hàng đổi mới đã tiếp tục bốc hỏa ngay trên máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines cách đây chưa lâu, và điều này khiến nhiều hãng tàu biển lớn quyết định đi đến việc cấm hành khách sử dụng chiếc phablet này một khi vẫn còn đang du hành trên tàu.

Trong số các hãng tàu biển lớn lo sợ trước "quả bom nổ chậm" Note 7 có Carnival, Costa Cruises, Cunard, Disney Cruise Line, Fathom, Holland America Line, Princess Cruises, P&O Cruises, Royal Caribbean, và Seabourn. Theo đó, tất cả các hành khách đều bị buộc phải tắt nguồn chiếc Note 7 và không được phép sạc điện thoại luôn.

Thậm chí thông báo của hãng Carnival còn chi tiết hơn với yêu cầu: “Tất cả hành khách cùng với thủy thủ đoàn đang sở hữu điện thoại Samsung Galaxy Note 7 đều phải tắt nguồn thiết bị, ngắt kết nối khỏi bất kỳ thiết bị sạc nào dù là có dây hay không dây, tắt tất cả các ứng dụng có thể bất ngờ khiến kích hoạt lại điện thoại […].”

Riêng chiếc Note 7 gây cháy trên máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines thì công ty Samsung cho biết họ phải đợi sở cứu hỏa trả lại đã rồi mới tiến hành điều tra thêm được trước khi công bố chính thức nguyên nhân.

Nguồn Ubergizmo
 

thanhnn

Active Member
Coi như anh Sam xui tận mạng trong năm nay rồiiii, kiểu này còn lâu lắm Note7 mới được phép lưu hành trở lại.
 

satthuhitman

Active Member
Không hiểu sao từ khi nào mà những kiểu làm ăn như Note 7 lại ví thành xui xẻo nhỉ . Anh làm sản phẩm , anh kiểm duyệt ko kĩ , gây nguy hiểm thì anh đổ tại xui thôi à ?
 
Bên trên