OLED và QLED, 2 công nghệ TV hoàn toàn khác biệt

cuabongang

Super Moderators
Samsung đang quảng bá cho các sản phẩm TV 2017 của họ bằng một thuật ngữ hoàn toàn mới: “QLED”. Trong khi đó, LG – đối thủ chính của Samsung sẽ vẫn tiếp tục thương mại hóa các dòng sản phẩm “OLED”.

Tuy nhiên, mặc dù tên gọi giữa 2 dòng TV này có vẻ giống nhau, nhưng chất lượng và bản chất công nghệ của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

a73853de02855338aa7a9fe136098c15.jpg

Khi chúng ta đề cập tới công nghệ TV mới, không đơn giản chỉ thêm “một nét” từ O thành Q

Vào 5/2017, Cnet đã review và so sánh trực tiếp 2 sản phẩm OLED TV E7 của LG và QLED TV Q7 của Samsung, kết quả cho thấy TV OLED đã đánh bại TV QLED trong các bài đánh giá (OLED đạt 10 điểm và QLED đạt 7 điểm). Đây là kết luận từ phần đánh giá chất lượng hình ảnh:
  • Samsung QLED Q7 có khả năng tạo ra chất lượng hình ảnh đẹp, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng model OLED E7 của LG có giá đắt hơn một chút.
  • Điểm khác biệt đáng nhận ra nhất là độ tương phản và độ sâu màu đen của Samsung QLED Q7 khá tệ, đặc biệt trong các nội dung HDR. Các lợi thế về màu sắc mà Samsung từng tuyên bố với công nghệ QLED là rất khó để thấy được.
  • Những chiếc TV OLED mà chúng tôi đã test trước đây đều có chất lượng hình ảnh khá tương đồng, và tất cả chúng tổng thể đều tốt hơn Samsung QLED Q7. Đúng là Samsung QLED Q7 có thể mang lại độ sáng cao hơn, hiển thị tốt trong phòng có ánh sáng mạnh, màu sắc của Q7 cũng hơi nhỉnh hơn một chút so với các dòng TV OLED 2016 trong quá trình đánh giá. Tuy vậy, những lợi thế này không thể mang lại một chất lượng hình ảnh tổng thể đẳng cấp.
(nguồn: https://www.cnet.com/news/qled-vs-oled-samsungs-tv-tech-and-lgs-tv-tech-are-not-the-same/)

Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là: Liệu Samsung có phải đang muốn “ăn theo” danh tiếng không thể bàn cãi của OLED bằng cách đặt cho các sản phẩm TV mới của họ một cái tên gần như giống hệt?
Khi được hỏi, đại diện của Samsung đã không trả lời trực tiếp câu hỏi này, thay vào đó họ biện minh rằng “QLED là phát âm của Quantum Dot LED TV’.

Tuy nhiên, giới công nghệ cho rằng thực tế từ QLED nhìn và phát âm không khác từ OLED là mấy, và người mua TV sẽ không biết rằng công nghệ TV QLED thực chất vẫn chỉ là công nghệ LCD thông thường được bổ sung thêm một tấm film chấm lượng tử vào cấu trúc LCD.

Gạt đi yếu tố marketing, ngoài cái tên na ná nhau, 2 công nghệ OLED và QLED là hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, các phiên bản QLED 2017 của Samsung gần như chỉ là TV LCD thông thường. Còn OLED là loại TV mới hoàn toàn khác biệt mà chúng tôi hay hầu hết các chuyên gia đều thừa nhận (giống như LCD so với Plasma trước đây).

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh:
1a8eb88105cd5109b228b1418ac2cb02.png


70f42ee23dab8541867a424fc6b12162.jpg
Samsung QLED Q7

492920a59f8c45c1b8957113a0cb0fbb.jpg

LG OLED C7
Thực tế Samsung đã sử dụng công nghệ chấm lượng tử này trong suốt 2 năm nay đối với các dòng TV SUHD, nhưng họ cũng nói rằng đã cải thiện công nghệ chấm lượng tử trong năm 2017 để mang lại hình ảnh và độ sáng tốt hơn, có khả năng đạt độ sâu màu đen cùng độ tương phản “vô hạn” như OLED…. Tuy nhiên, cải thiện đó chưa được Samsung sử dụng trong các TV QLED 2017, có lẽ sẽ mất vài năm nữa để chúng ta mới có thể thấy các TV QLED này được bán phổ biến. Hy vọng rằng lúc đó họ sẽ nghĩ ra một thuật ngữ mới (như EQLED chẳng hạn?!)

Đáng chú ý là tại CES 2017 năm nay, LG cũng vừa tung ra dòng TV OLED W7 với độ mỏng siêu ấn tượng. Sản phẩm này này được ví von như một tấm giấy dán tường (Wallpaper) đúng nghĩa. Đây thực sự là một sản phẩm rất đáng để mong chờ, nhưng hiện vẫn chưa biết liệu LG có đưa model “TV OLED dán tường” này về Việt Nam trong năm nay hay không?

e4aae5fc3afc294561716b5b785aa43f.jpg


Tham khảo thêm các bài đánh giá TV Samsung QLED và LG OLED của Cnet tại:
Samsung QLED: https://www.cnet.com/products/samsung-qn65q7f/review/
LG OLED: https://www.cnet.com/products/lg-oled65c7p/review/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

quyfone79

Member
QLED của anh Sam thực chất đúng chỉ là con màn LCD mà suốt ngày PR mang đi đấu với OLED, mấy trang công nghệ thế giới đang ném gạch đá chỉ trích QLED quá trời
 

phoenix80

New Member
QLED có cấu trúc tương tự với dòng SUHD của năm 2016, vẫn dùng công nghệ LCD cũ kỹ sao í nhỉ ?
 

bourbott

New Member
Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh:




Samsung QLED Q7


LG OLED C7​
QLED chỉ có thể đem so sánh với SUPER UHD TV, nó hoàn toàn không phải đối thủ xứng tầm so tài cùng TV OLED tí nào :oops:
 

hiepduc

Member
Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh:




Samsung QLED Q7


LG OLED C7​
QLED chỉ có thể đem so sánh với SUPER UHD TV, nó hoàn toàn không phải đối thủ xứng tầm so tài cùng TV OLED tí nào :oops:
Nhà có cái ti vi LG xài chắc hơn chục năm chưa hư hao gì , muốn đổi mà chả biết nhỏ to với bx sao đây :eek:
 

giangtran0216

New Member
Samsung đang quảng bá cho các sản phẩm TV 2017 của họ bằng một thuật ngữ hoàn toàn mới: “QLED”. Trong khi đó, LG – đối thủ chính của Samsung sẽ vẫn tiếp tục thương mại hóa các dòng sản phẩm “OLED”.

Tuy nhiên, mặc dù tên gọi giữa 2 dòng TV này có vẻ giống nhau, nhưng chất lượng và bản chất công nghệ của chúng lại hoàn toàn khác nhau.

a73853de02855338aa7a9fe136098c15.jpg

Khi chúng ta đề cập tới công nghệ TV mới, không đơn giản chỉ thêm “một nét” từ O thành Q

Vào 5/2017, Cnet đã review và so sánh trực tiếp 2 sản phẩm OLED TV E7 của LG và QLED TV Q7 của Samsung, kết quả cho thấy TV OLED đã đánh bại TV QLED trong các bài đánh giá (OLED đạt 10 điểm và QLED đạt 7 điểm). Đây là kết luận từ phần đánh giá chất lượng hình ảnh:
  • Samsung QLED Q7 có khả năng tạo ra chất lượng hình ảnh đẹp, nhưng vẫn chưa thể sánh bằng model OLED E7 của LG có giá đắt hơn một chút.
  • Điểm khác biệt đáng nhận ra nhất là độ tương phản và độ sâu màu đen của Samsung QLED Q7 khá tệ, đặc biệt trong các nội dung HDR. Các lợi thế về màu sắc mà Samsung từng tuyên bố với công nghệ QLED là rất khó để thấy được.
  • Những chiếc TV OLED mà chúng tôi đã test trước đây đều có chất lượng hình ảnh khá tương đồng, và tất cả chúng tổng thể đều tốt hơn Samsung QLED Q7. Đúng là Samsung QLED Q7 có thể mang lại độ sáng cao hơn, hiển thị tốt trong phòng có ánh sáng mạnh, màu sắc của Q7 cũng hơi nhỉnh hơn một chút so với các dòng TV OLED 2016 trong quá trình đánh giá. Tuy vậy, những lợi thế này không thể mang lại một chất lượng hình ảnh tổng thể đẳng cấp.
(nguồn: https://www.cnet.com/news/qled-vs-oled-samsungs-tv-tech-and-lgs-tv-tech-are-not-the-same/)

Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là: Liệu Samsung có phải đang muốn “ăn theo” danh tiếng không thể bàn cãi của OLED bằng cách đặt cho các sản phẩm TV mới của họ một cái tên gần như giống hệt?
Khi được hỏi, đại diện của Samsung đã không trả lời trực tiếp câu hỏi này, thay vào đó họ biện minh rằng “QLED là phát âm của Quantum Dot LED TV’.

Tuy nhiên, giới công nghệ cho rằng thực tế từ QLED nhìn và phát âm không khác từ OLED là mấy, và người mua TV sẽ không biết rằng công nghệ TV QLED thực chất vẫn chỉ là công nghệ LCD thông thường được bổ sung thêm một tấm film chấm lượng tử vào cấu trúc LCD.

Gạt đi yếu tố marketing, ngoài cái tên na ná nhau, 2 công nghệ OLED và QLED là hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, các phiên bản QLED 2017 của Samsung gần như chỉ là TV LCD thông thường. Còn OLED là loại TV mới hoàn toàn khác biệt mà chúng tôi hay hầu hết các chuyên gia đều thừa nhận (giống như LCD so với Plasma trước đây).

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh:
1a8eb88105cd5109b228b1418ac2cb02.png


70f42ee23dab8541867a424fc6b12162.jpg

Samsung QLED Q7

492920a59f8c45c1b8957113a0cb0fbb.jpg

LG OLED C7
Thực tế Samsung đã sử dụng công nghệ chấm lượng tử này trong suốt 2 năm nay đối với các dòng TV SUHD, nhưng họ cũng nói rằng đã cải thiện công nghệ chấm lượng tử trong năm 2017 để mang lại hình ảnh và độ sáng tốt hơn, có khả năng đạt độ sâu màu đen cùng độ tương phản “vô hạn” như OLED…. Tuy nhiên, cải thiện đó chưa được Samsung sử dụng trong các TV QLED 2017, có lẽ sẽ mất vài năm nữa để chúng ta mới có thể thấy các TV QLED này được bán phổ biến. Hy vọng rằng lúc đó họ sẽ nghĩ ra một thuật ngữ mới (như EQLED chẳng hạn?!)

Đáng chú ý là tại CES 2017 năm nay, LG cũng vừa tung ra dòng TV OLED W7 với độ mỏng siêu ấn tượng. Sản phẩm này này được ví von như một tấm giấy dán tường (Wallpaper) đúng nghĩa. Đây thực sự là một sản phẩm rất đáng để mong chờ, nhưng hiện vẫn chưa biết liệu LG có đưa model “TV OLED dán tường” này về Việt Nam trong năm nay hay không?

e4aae5fc3afc294561716b5b785aa43f.jpg


Tham khảo thêm các bài đánh giá TV Samsung QLED và LG OLED của Cnet tại:
Samsung QLED: https://www.cnet.com/products/samsung-qn65q7f/review/
LG OLED: https://www.cnet.com/products/lg-oled65c7p/review/
Sao nhìn cái nào nó cũng đẹp , mỗi tội em chửa có tiền làm sao giờ AD :((
 

bietly16

New Member
Nhà có cái ti vi LG xài chắc hơn chục năm chưa hư hao gì , muốn đổi mà chả biết nhỏ to với bx sao đây :eek:
LG Super UHD được nâng cấp công nghệ màn hình Nano Cell đấy, công nghệ 4K chuẩn bị nở rộ, đổi đi là vừa Bác ạ
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu

bài trên Sonyfan và tinhte vô nghĩa, vì có thấy review sản phẩm so sánh với OLED đâu, hay là gạch đá gì đâu. Còn giải thích công nghệ thì HDVN này ai cũng biết cả, khỏi đọc 2 bài đó cũng biết :v
 

quyfone79

Member
bài trên Sonyfan và tinhte vô nghĩa, vì có thấy review sản phẩm so sánh với OLED đâu, hay là gạch đá gì đâu. Còn giải thích công nghệ thì HDVN này ai cũng biết cả, khỏi đọc 2 bài đó cũng biết :v
Có so sánh với OLED đó bạn, với mình nghĩ mọi người khi mua TV nên đọc bài của bên fanSony đi, nó rất chính xác để không bị Samsung chăn gà:
http://sonyfan.vn/2017/03/su-that-dang-sau-tv-qled-cua-samsung-den-ca-bao-cong-nghe-cung-hieu-nham/

"Phải nói thật với các bạn, bản thân người viết cũng đã từng rất kì vọng khi mới nghe tin Samsung sẽ trình làng TV công nghệ QLED. Thế nhưng đến khi họ ra mắt thật, đó lại là “LCD kết hợp chấm lượng tử” không hề mới khiến tác giả thất vọng toàn tập. “TV QLED” hóa ra chỉ là một cái mác, không hơn không kém" :) :)

Untitled-1.jpg
 

quyfone79

Member
Bonus thêm cho bạn BuiAn cái này luôn, bên tinhte ngay bài PR của SS

Đọc các bài review về Q7/8 đều ko thực sự tích cực. Vd Q7F thậm chí còn thua cả X90E, X93E. Hay như Q9 giá quá cao thì rõ ràng chúng ta có thể mua Z9D hay OLED A1E, W7 vẫn tốt hơn.

Mọi người lưu ý nhé: trên tt có nhiều bạn vẫn đang hiểu nhầm vì cái tên của sung.
Cả 2 cách hiểu sau đều chưa chính xác:
  1. Công nghệ QLED chỉ là LCD đổi tên.
  2. TV QLED sử dụng màn hình QLED/màn hình chấm lượng tử.
Cái số (2) thì ko nhiều người mắc, nhưng cái số (1) thì rất nhiều người. Cần phải hiểu bản chất vđề là: Công nghệ màn hình QLED aka QDLED là có thật, ko phải chuyện hư cấu trong truyền thuyết. TV QLED cho đến thời điểm hiện nay (2013 - 2017) vẫn là LCD, nhưng nó có nghĩa là người ta chưa mang màn hình QLED lên TV đc, chứ ko phải nó ko tồn tại.

Về sung, thì họ dựa trên công nghệ quantum dot của Nanosys, liên minh QLED do sung dẫn đầu sẽ tiến tới TV dùng màn hình QLED sớm nhất là sau 2020, maybe 2022 - 2023.

Đây là lộ trình của Nanosys đề ra tại CES 2017:

View attachment 3585924
Màn hình LCD dùng cơ chế tạo hình ảnh transmissive, vs đèn nền LED xanh dương, một lớp phủ quantum dot, bộ lọc màu rồi mới đến cái hình ảnh cuối cùng hiển thị trên màn hình. Quantum dot ở đây đóng vai trò cải thiện đèn nền, nên cách sử dụng này có tên gọi "enhanced" chứ ko phải QLED xịn
Hiện nay, chưa có cái màn hình nào của TV, laptop, tablet hay smartphone là dùng đc tấm nền QLED xịn thực sự cả. Chúng đều là LCD đc kết hợp vs quantum dot để tăng cường chất lượng hiển thị.

Mình sẽ ko nói thêm về cách sử dụng này nữa vì quá dễ để ae tra đc trên gg, từ tt và bài mình viết trên fanpage. Thay vào đó chúng ta sẽ nói về bước tiến hóa (evolution) tiếp theo của quantum dot trên TV.

Giai đoạn 2: photo-emissive with CFR.

View attachment 3585925
Như ae thấy, đây là 1 phương pháp cải tiến cực kì đáng giá khi loại bỏ lớp phủ QD thông thường, và dùng QD để tạo nên bộ lọc màu luôn (kiểu tích hợp vào)
Đây sẽ là tương lai sắp tới của thương hiệu "QLED TV" mà sung dùng để gọi các TV LCD kết hợp chấm lượng tử của mình, cũng như các mẫu TV LCD khác trong liên mình QLED mà sung lập ra, lí do là bởi Nanosys, công ty chuyên nghiên cứu về quantum dot và là đối tác cung cấp vật liệu này cho liên minh QLED chính là tác giả vẽ nên lộ trình này. Trước khi có TV dùng công nghệ màn hình QLED thực sự (sau 2020), thì đây có lẽ là cách thức đc các hãng chọn lựa, nếu ko thì họ có thể xài OLED.

View attachment 3585933
Và giai đoạn thứ 2 này của công nghệ chấm lượng tử đã bước đầu làm 1 việc đó là cho bóng LED xanh dương đi trực tiếp qua 1 phần bộ lọc màu - xem như là emissive. Và đây thực sự là 1 thay đổi mang tính cách mạng cho TV LCD. Dĩ nhiên nó vẫn là công nghệ LCD vs đèn nền, bộ lọc màu và lớp tinh thể lỏng.

Nanosys sẽ dùng chấm lượng tử để tạo nên bộ lọc màu thay thế (color filter-replacement (CFR)) dùng nó thay vì bộ lọc truyền thống. Bộ lọc này có 3 phần R-B-G trong đó Blue đc tạo nên từ tế bào trong suốt, cho phép ánh sáng từ đèn LED xanh dương đi thẳng qua. Hai phần Red và Green sẽ là tập hợp các chấm lượng tử đc gắn kết chặt chẽ - cực kì chặt chẽ - để ko bị "ô nhiễm" hoặc ko hấp thu hết các bước sóng ánh sáng đỏ, xanh. Nói tóm lại, 2 ô Red và Green phải hấp thu triệt để ánh sáng từ đèn nền và tạo ra ánh sáng đi tiếp ra màn hình, còn Blue thì cứ thế mà tiến thôi. Phương pháp tạo nên CFR này là in thạch bản quang (photolithography).

Nanosys nói TV dùng phương pháp đang trên đường tới, thậm chí có thể là ngay năm sau (2018). Vs lời hứa hẹn độ sáng cải thiện đc đạt đến 3-4k nits, cùng vs việc "gói" lại các chấm lượng tử vào khuôn thay vì để ngẫu nhiên trên 1 tấm film, cho phép ánh sáng xanh đèn nền đi thẳng qua, chắc chắn sản lượng màu và tổng thể hình ảnh sẽ vượt xa so vs TV LCD kết hợp quantum dot theo cách như bây h.

Và nó sẽ mở đường cho QLED đặt chân lên TV như giai đoạn 3 sau đây.

Giai đoạn 3: QLED.

View attachment 3585926

Công nghệ màn hình tự phát bằng cách kích điện, sử dụng chấm lượng tử làm vật liệu và đây mới chính là QLED mà chúng ta kì vọng
Rất dễ hiểu, vật liệu chấm lượng tử (vô cơ) sẽ dùng làm điểm ảnh phụ và từ đó tạo nên điểm ảnh vs khả năng tự phát sáng khi được kích thích bởi electron. Ko cần đèn nền LED và bộ lọc màu j hết, nó tự tạo màu sắc sau đó cho ra hình ảnh.

Phải mất vài năm nữa, QLED thực sự mới đến đc vs thực tế.


Nguồn: cmt #47.
Và đây, xin giới thiệu với ae màn hình "true QLED" đầu tiên trên thế giới của BOE (Trung Quốc), đã trưng bày tại SID 2017:

BOE (Trung Quốc) trưng bày hai nguyên mãu màn hình QLED thực đầu tiên trên thế giới.
Một có kích thước 5 inch độ phân giải 320x240 (80ppi) và một có kích thước 14 inch 960x540 (80ppi). Màn hình QLED của BOE sử dụng các chấm lượng tử làm điểm ảnh phát sáng, kích thích bằng nguồn điện nên ko cần đền nền và bộ lọc màu như màn hình LCD hiện nay (bao gồm cả các TV QLED của sung).

BOE cho biết họ sẽ sản xuất màn hình này dựa trên quy trình in phun mực, hiệu quả tốt hơn lắng đọng chân không đang áp dụng cho màn hình OLED. Với các đặc điểm vượt trội hơn cả OLED và LCD, QLED là tương lai của công nghệ màn hình. Tuy nhiên, thời điểm để thương mại hóa nó là ít nhất 5 năm nữa, và còn tùy vào mức độ cố gắng của nsx màn hình.

Nanosys (thuộc liên minh QLED do sung dẫn đầu) cũng đã đề ra lộ trình tiến tới màn hình QLED tại CES 2017. Chúng ta sẽ chờ xem liệu ai là người về đích trước trong cuộc đua này, ngay cả Nanoco cũng đã lên kế hoạch cho việc thương mại hóa màn hình QLED trong tương lai.

4060246_BOE_QLED.jpg



Quan trọng là giá nó quá đắt so với OLED, nếu rẻ hơn từ 20 ~ 30% thì chắc sẽ khác
@Seraphic_Wings vđề là nhiều người rất bất ngờ và thất vọng vs line-up TV năm nay của sung. Ko hiểu làm ăn ntn mà con Q7 còn ko qua nổi KS8000 năm ngoái, thua sml X93E cùng phân khúc và đấu vs OLED thì thôi ko cần nhắc đến.

Bên 4rum nc ngoài như bọn mẽo hay uk nó chửi thậm tệ lắm chứ chả riêng vn đâu. Kể cả nhà báo mấy trang như flatpanel, 4k hay cnet,... Họ ko hiểu đc tại sao sung lại đặt tên công nghệ màn hình chưa thể mang lên tv cho các tv của họ năm nay, trong khi chất lượng tổng thể thì thua sút.

@yeucongnghe2012 =)))) "TV QLED" đc quảng cáo ầm ĩ lắm. Nó bik ko ăn đc mấy người am hiểu công nghệ nên đi chăn gà.



Bonus cho cái ảnh tham khảo nè:

4060288_TV_SONY_VS_SUNG.png
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Có so sánh với OLED đó bạn, với mình nghĩ mọi người khi mua TV nên đọc bài của bên fanSony đi, nó rất chính xác để không bị Samsung chăn gà:
http://sonyfan.vn/2017/03/su-that-dang-sau-tv-qled-cua-samsung-den-ca-bao-cong-nghe-cung-hieu-nham/

View attachment 255912

cái hình bạn dẫn có ý nghĩa gì đâu, ai chả biết QLED là công nghệ LCD, có ai bảo nó là OLED đâu.

vấn đề là bạn bảo gạch đá, trong khi mấy link bạn dẫn lại chẳng thấy gì cả, bạn nên dẫn link khác
 

justbenice

Moderator
3 con dạng top nhất hiện nay theo thứ tự là OLED -> QLED SONY -> QLED SAMSUNG.

Oled thì thôi, vô đối. Nhưng giá cực cao
Qled Sony (Z9D đổ lên) đập chết con Qled Samsung , nhưng giá cao hơn kha khá . Theo tây đánh giá thì nó so với Oled cỡ 8.5- 9-10 chứ kô tệ
Qled Samsung. Nói chung là thua về hình ảnh so với 2 con trên, nhưng được cái giá mềm nhất. Nên bán chạy nhất.

Qled Samsung năm 2017 sử dụng đèn nền viền để TV thiết kế mỏng được , nên độ đen được đánh giá kô thật sự tốt, bù lại sáng kinh khủng, màu cũng tươi hơn. Tuy nhiên đó chỉ dành cho xem phim...hoạt hình. Chứ phim nghệ thuật thật sự thì màu đen là quan trọng nhất.

PS : Em đang xài Qled SS nhưng mua vì nó..rẻ nhất chứ kô phải vì nó đẹp nhất :))
 

tangvanthang

Well-Known Member
3 con dạng top nhất hiện nay theo thứ tự là OLED -> QLED SONY -> QLED SAMSUNG.

Oled thì thôi, vô đối. Nhưng giá cực cao
Qled Sony (Z9D đổ lên) đập chết con Qled Samsung , nhưng giá cao hơn kha khá . Theo tây đánh giá thì nó so với Oled cỡ 8.5- 9-10 chứ kô tệ
Qled Samsung. Nói chung là thua về hình ảnh so với 2 con trên, nhưng được cái giá mềm nhất. Nên bán chạy nhất.

Qled Samsung năm 2017 sử dụng đèn nền viền để TV thiết kế mỏng được , nên độ đen được đánh giá kô thật sự tốt, bù lại sáng kinh khủng, màu cũng tươi hơn. Tuy nhiên đó chỉ dành cho xem phim...hoạt hình. Chứ phim nghệ thuật thật sự thì màu đen là quan trọng nhất.

PS : Em đang xài Qled SS nhưng mua vì nó..rẻ nhất chứ kô phải vì nó đẹp nhất :))
he he sao cái gì bác cũng giỏi hết thế.. em thì chả thích samsung chỉ vì cái tội pr quá mức và những bài quảng cáo nâng bi rất thô thiển, hehe nhìn thấy chữ samsung là quay mặt liền ..!!!
 

justbenice

Moderator
he he sao cái gì bác cũng giỏi hết thế.. em thì chả thích samsung chỉ vì cái tội pr quá mức và những bài quảng cáo nâng bi rất thô thiển, hehe nhìn thấy chữ samsung là quay mặt liền ..!!!
Thực ra SS kô có PR thô thiển. Mà mấy bạn seeder của SS kô có...đạo đức nghề nghiệp. Nhận tiền nhưng làm cho có, dẫn tới thay vì có hiệu quả tốt thì lại có hậu quả làm người đọc ghét. Nói chung...người Việt xấu xí :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên