Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thờ

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
attachment.php

Tại sự kiện Triển lãm thiết bị điện tử dân dụng CES 2015 hồi tháng giêng, nhà phát triển trình duyệt FireFox Mozilla đã ra mắt người hâm mộ hệ điều hành Firefox OS - vốn được biết đến nhiều nhất trong vai trò là nền tảng điều hành cho các dòng smartphone giá rẻ ở thị trường các nước đang phát triển - dành cho các ti vi thông minh. Và ngày 15/05 vừa qua thì các trái ngọt đầu tiên của mối quan hệ đối tác Panasonic với Mozilla đã chín rộ ở châu Âu.

Theo thông tin từ chuyên trang công nghệ Tech Crunch, các mẫu ti vi thông minh mới nhất thuộc dòng Viera bao gồm CR850, CR730, CX800, CX750, CX700 và CX680 của Panasonic đều sẽ chạy hệ điều hành FireFox OS; thêm vào đó, chiếc ti vi LED LCD màn hình cong đầu tiên của hãng cũng được trang bị FireFox OS. Hãng Panasonic cho biết thêm rằng các mẫu ti vi nói trên, hoặc các biến thể của chúng, cũng sẽ sớm có mặt trên thị trường quốc tế trong ít tháng nữa.

Nếu xét đến yếu tố trầm lắng của hệ điều hành FireFox OS trên các smartphone thì việc Panasonic bắt tay cùng Mozilla để xâm nhập thị trường ti vi thông minh dường như là bước đi nhiều khó khăn và tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, hãng Panasonic vẫn tự tin cho rằng hệ điều hành dựa trên nền tảng HTML5 của Mozilla sẽ giúp các ti vi thông minh của họ hỗ trợ tốt các ứng dụng web cũng như các nội dung dựa trên nền web, lập danh sách kênh yêu thích, và tương tác với các thiết bị khác. Được biết đã có nhiều nhà cung cấp nội dung nền web hàng đầu đã phát triển ứng dụng dành cho nền tảng FireFox OS, do đó người dùng sẽ không gặp trở ngại nào trong việc thưởng thức các dịch vụ yêu thích như Netflix, Hulu, YouTube... trên màn hình lớn của ti vi.

Mẹ nào mà chẳng thấy và thích khen con mình hay, và Mozilla cũng vậy khi nói rằng hệ điều hành Firefox OS của họ cung cấp “nhiều lựa chọn hơn cũng như nhiều khả năng kiểm soát hơn cho từ người dùng phổ thông, các lập trình viên phát triển ứng dụng đến các nhà điều hành dịch vụ và các nhà sản xuất thiết bị phần cứng” — nhưng một điều thấy rõ hiện nay là hệ điều hành Android TV của Google mới thật sự là con voi to xác trong lĩnh vực này khi xét về mức độ quy mô của các dự án tương lai, thị phần cài đặt trên ti vi, và dĩ nhiên không thể thiếu sự quan tâm của giới lập trình viên phát triển các ứng dụng cho nó. Bên cạnh đó, còn có một tay chơi trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết khác là nền tảng Tizen đến từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung. Thế nên, việc có được quan hệ đối tác với một tên tuổi lớn là Panasonic trước mắt chắc chắn sẽ giúp nâng cao sự quan tâm từ phía người tiêu dùng vào cái tên Firefox OS của Mozilla, còn tương lai dài lâu về sau thì chuyện gì đến sẽ đến vậy.

Nguồn techcrunch.com
 

tuyen_kientruc2010

Well-Known Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Trâu chậm là uống nước đục giống Sony mà thôi, để hai hãng Hàn nó lấn thị phần ra mắt trước có những sản phẩm 4K giá rẻ bán ở VN, trong khi đó Panasonic, Sony toàn bán Model cấp thấp ở VN, Model cũ 2014 thì dần hết hàng. Khách hàng sẽ mua tivi Hàn.
 

justbenice

Moderator
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Bảo thủ = chết. Mình hoàn toàn ủng hộ các hãng nhật chết. Như vậy thì người dùng mới lợi. Từ thời ban đầu, hàng Nhật "hơn 1 đẳng cấp" thành "thua hẳn 1 quá trình" so với Hàn là kết quả của sự bảo thủ và tự tôn thái quá.
 

khuchatdem

Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Hai ông yếu kết hợp với nhau
 

daodolphin

Member
Re: Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Nhịn ăn để trải nghiệm xem sao
 

vanlinh2905

Well-Known Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

firefox os có vẻ còn yếu thế hơn cả tizen của SS nữa. chắc là cũng chết yểu như web os rồi.

webos mà chết yểu thì bạn phán quá bừa rồi
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Ông nào nhiều app sẽ sống, mấy ông mới đều yếu cả
 
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Firefox os cần làm nhiều hơn nhiều ứng dụng hỗ trợ thì may ra mới có thể sống được. Giờ vẫn yếu lắm
 
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Ông nào nhiều app sẽ sống, mấy ông mới đều yếu cả

Bác nói chuẩn quá, smart tv còn quá mới so với sự phát triển của tv và các thiết bị smart khác.
Cái khó hiện nay là các ứng dụng như thế nào thì hấp dẫn và phù hợp, vì tôi thấy một số hạn chế sau.
Thứ nhất: Tv có tính cơ động quá thấp so với các thiết bị smart khác, chả nhẽ lúc nào cũng ngồi trước tv để play các ứng dụng.
Thứ hai: Các ứng dụng phổ biến trên thiết bị smart phần lớn mang tính cá nhân. Chẳng nhẽ cả nhà ngồi xem tv thì lại chạy các ứng dụng cá nhân (tôi đang tưởng tượng vào facebook trước mặt ông bà già, vợ và con, có khi lại có cảm giác mạnh :)). Ứng dụng tập thể thì có cái gì hấp dẫn nhỉ ngoài game.
Thứ ba: smart box bây giờ quá smart so với tính năng smart của tv. Làm sao đây?
Theo tôi, chỉ khi smart tv có đồng thời các yếu tố: nhiều ứng dụng như smart box và thuận tiện sử dụng hơn smart box thì tính năng smart mới có thể là một trong những tiêu chí dùng để cạnh tranh, còn nếu không thì chưa thể dùng làm tính năng cạnh tranh được. Yếu tố chất lượng tv truyền thống, thiết kế và giá bán vẫn được cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm giữa các hãng. (tất nhiên tôi loại trừ các chiến lược, chiến thuật kinh doanh nhé)
 

vanlinh2905

Well-Known Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Bác nói chuẩn quá, smart tv còn quá mới so với sự phát triển của tv và các thiết bị smart khác.
Cái khó hiện nay là các ứng dụng như thế nào thì hấp dẫn và phù hợp, vì tôi thấy một số hạn chế sau.
Thứ nhất: Tv có tính cơ động quá thấp so với các thiết bị smart khác, chả nhẽ lúc nào cũng ngồi trước tv để play các ứng dụng.
Thứ hai: Các ứng dụng phổ biến trên thiết bị smart phần lớn mang tính cá nhân. Chẳng nhẽ cả nhà ngồi xem tv thì lại chạy các ứng dụng cá nhân (tôi đang tưởng tượng vào facebook trước mặt ông bà già, vợ và con, có khi lại có cảm giác mạnh :)). Ứng dụng tập thể thì có cái gì hấp dẫn nhỉ ngoài game.
Thứ ba: smart box bây giờ quá smart so với tính năng smart của tv. Làm sao đây?
Theo tôi, chỉ khi smart tv có đồng thời các yếu tố: nhiều ứng dụng như smart box và thuận tiện sử dụng hơn smart box thì tính năng smart mới có thể là một trong những tiêu chí dùng để cạnh tranh, còn nếu không thì chưa thể dùng làm tính năng cạnh tranh được. Yếu tố chất lượng tv truyền thống, thiết kế và giá bán vẫn được cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm giữa các hãng. (tất nhiên tôi loại trừ các chiến lược, chiến thuật kinh doanh nhé)

smart tv chắc chắn thuận tiện hơn smart box còn nhiều ứng dụng thì bác cứ mua tv chạy android tuỳ biến của toshiba là đủ 2 yếu tố
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

A toshiba android hạn chế lắm bác ah, lag tung chảo, cho vui thôi, đến smart của con SS 65HU8500 e cũng xếp xó bác ah, e chơi q10 iv mạnh nhất rồi mà vẫn còn thấy bí :D
smart tv chắc chắn thuận tiện hơn smart box còn nhiều ứng dụng thì bác cứ mua tv chạy android tuỳ biến của toshiba là đủ 2 yếu tố
 

tnt2tnt

Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Qua kinh nghiệm dùng LB631 thì em thấy smart TV hơn TV thường ở mấy điểm:
- Kết nối với thiết bị khác: dùng điện thoại làm remote, chụp ảnh quay phim đưa lên TV cho cả nhà xem thuận tiện, đỡ phải dây nhợ lằng nhằng. Chiếu phim từ PC/Laptop cũng không cần nối dây.
- Xem phim hoặc mấy game show qua mạng khá tiện.
- Web thì mang tính chữa cháy, dùng được nhưng chậm và không tiện, chả mấy khi dùng.

Nhược điểm: setting cái gì cũng chậm hơn TV thường, chờ đáp ứng hơi khó chịu.

So với Android box thì em nghĩ dùng 1 remote tiện hơn, TV em treo tường nên không thích gắn thêm box nào khác, nếu sau này phần smart không đáp ứng được thì lúc đấy nối vào box hay PC gì đó.
 
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

Ông nào nhiều app sẽ sống, mấy ông mới đều yếu cả

app nhìu mà cái tivi nó có gánh nỗi ko cái đã, như cái con LG 6200, vào zingtv play đc tí là tự thoát ra ... chả hỉu. Còn youtube thì chĩnh cứ delay thế này ấy, rất khó chịu
chỉ tiện cái là xài 1 cái remote, mỗi lần mở/tắt gì cũng ấn 1 nút !
 

iweenter

Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

app nhìu mà cái tivi nó có gánh nỗi ko cái đã, như cái con LG 6200, vào zingtv play đc tí là tự thoát ra ... chả hỉu. Còn youtube thì chĩnh cứ delay thế này ấy, rất khó chịu
chỉ tiện cái là xài 1 cái remote, mỗi lần mở/tắt gì cũng ấn 1 nút !

Em cũng thích xài cái con remote Magic của LG như bác :)còn cái chuyện vô zing TV hay youtube bị văng ra thì e ko biết, con TV LG nhà em vẫn chạy ngon lành cành đào trước giờ nên ko rõ
 

lusina

Banned
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

app nhìu mà cái tivi nó có gánh nỗi ko cái đã, như cái con LG 6200, vào zingtv play đc tí là tự thoát ra ... chả hỉu. Còn youtube thì chĩnh cứ delay thế này ấy, rất khó chịu
chỉ tiện cái là xài 1 cái remote, mỗi lần mở/tắt gì cũng ấn 1 nút !

Em nghĩ chắc do mạng nhà bác bị lag nên cứ bị sao ấy chứ, em cũng dùng con LG 6200 vô youtube hay zing TV ào ào cả đây
 

proloves

New Member
Ðề: Panasonic bán ra các smart tv đầu tiên chạy FireFox OS ở châu Âu, sẽ bán ở thị trường khác trong thời gian tới

đaang dùng q10 rồi mấy con smart gọi bằng cụ nhưng mà vẫn thua cái máy tính :)
 
Bên trên