Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Chắc chắn bạn sẽ nhảy vào ngay và chửi mình rằng đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, phim hoạt hình thì đương nhiên dành cho trẻ em rồi, người lớn thì đã có … phim người lớn. Nhưng có một sự thật rằng, có rất nhiều người lớn cũng xem phim hoạt hình và cũng nhiều người lớn chê phim hoạt hình.
Phim hoạt hình dành cho ai?
Ban đầu, mục đích chính của phim hoạt hình chắc chắn là dành cho trẻ em, với những câu chuyện đơn giản hoặc là mô tả thế giới cổ tích, những câu chuyện về thú vật, phim ảnh hóa truyện tranh dành cho trẻ em và Walt Disney là một tên tuổi lớn. Những bộ phim hoạt hình vui nhộn luôn được trẻ em ưa thích.
Nhiều phim hoạt hình người lớn cũng thích xem
Nhưng với sự xuất hiện ngày càng nhiều phim hoạt hình, đa dạng về thể loại, những câu chuyện có chiều sâu, có cốt truyện, có ý nghĩa thì dường như phim hoạt hình không phải chỉ dành riêng cho trẻ em nữa. Pixar của Hollywood và Studio Ghibli của Nhật là hai hãng phim đã đưa phim hoạt hình lên đến đỉnh cao. Trong đó Pixar đang thống trị giải Oscar với nhiều cái tên đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người xem như Up, Finding Nemo, Wall-E, Toy Story …
Hãy đặt đúng tâm thế khi xem phim
Đối với trẻ con, chúng nó suy nghĩ rất đơn giản, cái gì vui, cái gì lạ, cái gì thỏa mãn trí tưởng tượng là chúng nó thích. Vậy nên nó có thể xem đủ mọi loại phim hoạt hình khách nhau, từ Tom & Jerry đến chuột Mickey hay là những bộ phim hoạt hình công nghệ cao với tạo hình đẹp sau này như Monster Univesity, Despicable Me hay gần nhất là Minions. Đừng ngạc nhiên khi chúng xem thấy thích mà những người lớn xem thấy nhạt và nhảm.
Người lớn, với bộ óc phức tạp và trải nghiệm cuộc sống, với những thứ hầm bà lằng từ công việc, học hành, tình cảm, gia đình mang vào rạp chiếu phim. Xem một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em và cảm thấy thất vọng. Bởi đơn giản, nó không dành cho chúng ta. Nếu muốn xem một bộ phim hoạt hình hay, hãy lựa chọn cho kỹ và đôi khi những phim mà người lớn chúng ta thấy hay thì thằng con trai và đứa con gái mình dẫn theo xem chả hiểu gì và cảm thấy chán phèo, thế đấy.
Nhưng vẫn có những phim dung hòa được cả hai
Những bộ phim hoạt hình mà trẻ em xem cũng thích mà người lớn xem cũng thấy hay, thì ắt hẳn đó là một bộ phim xuất sắc. Một bộ phim hoạt hình như thế phải đảm bảo được yếu tố hài hước thể thu hút trẻ em, những nhân vật ngộ nghĩnh, những tình huống hài và không thiếu những câu nói chọc cười đùa giỡn. Nhưng để thu hút người lớn cần phải có thêm một câu chuyện, một cốt truyện chặt chẽ, có ý nghĩa và không quá sa đà vào việc chọc cười với những tình huống nhảm nhí và quá nhố nhăng.
Hài hước chỉ cần quá một chút là người ta có thể nhăn mặt, câu chuyện trong phim hoạt hình chỉ cần quá “hàn lâm” khô khan một chút thôi là đám nhóc sẽ ngáp ngắn ngáp dài. Làm như thế nào cho cân bằng, làm như thế nào là vừa đủ, làm như thế nào thỏa mãn được cả người lớn và trẻ em quả là một bài toán khó. Và ai giải được bài toán khó trên, hãy hào phóng tặng cho họ danh hiệu phim hoạt hình xuất sắc, còn không thì nó vẫn là phim hoạt hình, dành cho trẻ em là chính.
Một trong những phim xuất sắc
Vậy nên, với cái phim Minions “ăn chuối” mà nhiều người đang chê trách là “tầm xàm bá láp” kia, hãy nhìn nó với một đôi mắt nhẹ nhàng hơn, phim đó làm ra để chọc cười mấy đứa con nít, phim đó là một phim spin-off với mục đích kiếm tiền (giống như chị Hội được lôi ra làm thành một phim khác và chị Hội kém duyên hơn rất nhiều).
Những người lớn, những người mê xem phim như chúng ta chắc chắn xem không thấy hay với Minions. Phim được PR rầm rộ chưa chắc là phim hay, PR là để kiếm tiền từ bạn, hãy cân nhắc trước khi dẫn bạn gái đi xem, nhưng dẫn con cháu đi xem thì cứ thoải mái.
Phim hoạt hình dành cho ai?
Ban đầu, mục đích chính của phim hoạt hình chắc chắn là dành cho trẻ em, với những câu chuyện đơn giản hoặc là mô tả thế giới cổ tích, những câu chuyện về thú vật, phim ảnh hóa truyện tranh dành cho trẻ em và Walt Disney là một tên tuổi lớn. Những bộ phim hoạt hình vui nhộn luôn được trẻ em ưa thích.
Nhiều phim hoạt hình người lớn cũng thích xem
Nhưng với sự xuất hiện ngày càng nhiều phim hoạt hình, đa dạng về thể loại, những câu chuyện có chiều sâu, có cốt truyện, có ý nghĩa thì dường như phim hoạt hình không phải chỉ dành riêng cho trẻ em nữa. Pixar của Hollywood và Studio Ghibli của Nhật là hai hãng phim đã đưa phim hoạt hình lên đến đỉnh cao. Trong đó Pixar đang thống trị giải Oscar với nhiều cái tên đã ghi đậm dấu ấn trong lòng người xem như Up, Finding Nemo, Wall-E, Toy Story …
Hãy đặt đúng tâm thế khi xem phim
Đối với trẻ con, chúng nó suy nghĩ rất đơn giản, cái gì vui, cái gì lạ, cái gì thỏa mãn trí tưởng tượng là chúng nó thích. Vậy nên nó có thể xem đủ mọi loại phim hoạt hình khách nhau, từ Tom & Jerry đến chuột Mickey hay là những bộ phim hoạt hình công nghệ cao với tạo hình đẹp sau này như Monster Univesity, Despicable Me hay gần nhất là Minions. Đừng ngạc nhiên khi chúng xem thấy thích mà những người lớn xem thấy nhạt và nhảm.
Người lớn, với bộ óc phức tạp và trải nghiệm cuộc sống, với những thứ hầm bà lằng từ công việc, học hành, tình cảm, gia đình mang vào rạp chiếu phim. Xem một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em và cảm thấy thất vọng. Bởi đơn giản, nó không dành cho chúng ta. Nếu muốn xem một bộ phim hoạt hình hay, hãy lựa chọn cho kỹ và đôi khi những phim mà người lớn chúng ta thấy hay thì thằng con trai và đứa con gái mình dẫn theo xem chả hiểu gì và cảm thấy chán phèo, thế đấy.
Nhưng vẫn có những phim dung hòa được cả hai
Những bộ phim hoạt hình mà trẻ em xem cũng thích mà người lớn xem cũng thấy hay, thì ắt hẳn đó là một bộ phim xuất sắc. Một bộ phim hoạt hình như thế phải đảm bảo được yếu tố hài hước thể thu hút trẻ em, những nhân vật ngộ nghĩnh, những tình huống hài và không thiếu những câu nói chọc cười đùa giỡn. Nhưng để thu hút người lớn cần phải có thêm một câu chuyện, một cốt truyện chặt chẽ, có ý nghĩa và không quá sa đà vào việc chọc cười với những tình huống nhảm nhí và quá nhố nhăng.
Hài hước chỉ cần quá một chút là người ta có thể nhăn mặt, câu chuyện trong phim hoạt hình chỉ cần quá “hàn lâm” khô khan một chút thôi là đám nhóc sẽ ngáp ngắn ngáp dài. Làm như thế nào cho cân bằng, làm như thế nào là vừa đủ, làm như thế nào thỏa mãn được cả người lớn và trẻ em quả là một bài toán khó. Và ai giải được bài toán khó trên, hãy hào phóng tặng cho họ danh hiệu phim hoạt hình xuất sắc, còn không thì nó vẫn là phim hoạt hình, dành cho trẻ em là chính.
Một trong những phim xuất sắc
Vậy nên, với cái phim Minions “ăn chuối” mà nhiều người đang chê trách là “tầm xàm bá láp” kia, hãy nhìn nó với một đôi mắt nhẹ nhàng hơn, phim đó làm ra để chọc cười mấy đứa con nít, phim đó là một phim spin-off với mục đích kiếm tiền (giống như chị Hội được lôi ra làm thành một phim khác và chị Hội kém duyên hơn rất nhiều).
Những người lớn, những người mê xem phim như chúng ta chắc chắn xem không thấy hay với Minions. Phim được PR rầm rộ chưa chắc là phim hay, PR là để kiếm tiền từ bạn, hãy cân nhắc trước khi dẫn bạn gái đi xem, nhưng dẫn con cháu đi xem thì cứ thoải mái.