Re: Ðề: Review sơ lược về Tv Sony 43W800C
Tất nhiên Sony họ đã nói thẳng rằng họ ko bảo hành ko kiểm tra gì hết cho những trường hợp rò điện ra vỏ như thế này. Nên có nói nữa cũng chả tác dụng gì. Nhưng tôi vẫn thử đi tìm hiểu căn nguyên xem sao lại thế.
Tôi đã chạy đi mượn 1 cái đồng hồ đo điện của thợ điện tử để về đo đạc, xác định chính xác điện áp.
Đầu tiên, tôi rút hết dây nối với đầu DVD, HDP, chỉ để tivi chạy bình thường với anten:
Đây là đồng hồ đo, đầu tiên, tôi kiểm tra điện áp ở ổ cắm xem có đúng 220V ko:
Kết quả: 225V
Tiếp theo tôi chuyển dây đỏ sang đo chân tivi, dây đen (dây mát) vẫn để ở ổ cắm (vì điện thế ở lỗ mát coi như bằng 0, lấy làm chuẩn):
Kết quả là: 60V tròn xoe như ảnh trên.
Tiếp theo tôi chuyển đầu đỏ lên mép trên của cái chân tivi để đo lại (vì nãy để nó chạm cả chân và mặt gỗ, sợ ko chính xác):
Kết quả: vẫn thế, 60V
Tiếp theo tôi chuyển đầu đỏ lên đo mép trên của viền nhôm của tivi:
[url=https://flic.kr/p/z71NfD]
Kết quả: vẫn 60V, vậy là chân và vỏ viền nhôm điện thế như nhau.
Tiếp theo tôi rút giắc của bộ nguồn của tivi để đo (chỗ giắc cắm vào tivi có khắc kí hiệu điện 1 chiều 19,5V):
Đo cực bên trong:
Kết quả cực trong: 70V
Đo cực ngoài:
Kết quả cực ngoài: cũng 70V
Điều này thật vô lý, vì 2 cực này là điện 1 chiều, hiệu điện thế giữa chúng là 19,5V. Vậy kết quả 60V và 70V ở trên là sai chăng? Tôi cũng lăn tăn nhưng ko dám chuyển thang đo sang 1 chiều, vì nhỡ cháy đồng hồ thì toi.
Cuối cùng tôi chuyển thang đo sang điện 1 chiều để kiểm tra hiệu điện thế giữa 2 cực trong ngoài (theo Sony thì nó là 19,5V 1 chiều):
Kết quả là: hơn 18V một tí, coi như 18,5V đi.
Vậy các bác thử phân tích xem chân, vỏ con tivi nhà tôi điện thế đúng thực của nó là bao nhiêu? Là xoay chiều hay 1 chiều? (lấy chân mát của ổ cắm làm chuẩn, cốt 0). Các bước đo ở trên là do tôi quan niệm điện thế ở vỏ là xoay chiều, nên tôi để thang đo ở xoay chiều, và ra kết quả như thế, liệu quan niệm thế có đúng ko?