Samsung đã biết lý do Note 7 phát nổ nhưng chưa muốn công bố

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hdvn.jpg

Như chúng ta đã biết, công ty Samsung từng hai lần phải thu hồi chiếc phablet cao cấp Samsung Galaxy Note 7 vì lý do bốc hỏa đầy ngẫu hứng, và rồi sau cùng thì họ phải rút nó khỏi các kệ bán cũng như kêu gọi mọi người hoàn lại ngay để tránh gặp tai nạn không lường trước được. Và hôm nay, sau nhiều tuần nghiên cứu và tìm hiểu thì công ty Samsung đã tìm ra được lý do chính xác mà pin của Galaxy Note 7 đã gây ra cho tổn thất đến 5 tỷ USD doanh thu, đó là chưa tính đến những mất mát khác về mặt uy tín.

Mặc dù Samsung đã tìm ra nguyên nhân sau những điều tra nội bộ và trước đó có hứa hẹn sẽ công bố chính thức đến người tiêu dùng lý do khiến Note 7 cháy nổ vào cuối năm nay, nhưng hiện có vẻ như công ty hàng đầu về công nghệ của Hàn Quốc chưa thật sự sẵn sàng trong việc giữ lời hứa với công chúng.

Được biết trước đó đã có báo cáo điều tra chỉ ra rằng thiết kế của viên pin dùng trên chiếc phablet Galaxy Note 7 chính là nguyên nhân gây cháy nổ. Cụ thể hơn, công ty Samsung đã muốn có một viên pin càng mỏng càng tốt nhưng lại phải cõng trên người càng nhiều khả năng trữ điện càng tốt, vì chỉ có như vậy mới đáp ứng được tham vọng một chiếc phablet cao cấp có thiết kể mỏng manh sexy mà vẫn đi kèm thời gian sử dụng pin trâu bò. Kết quả là... như chúng ta đã biết rồi! Giờ chỉ đợi phía công ty Samsung giữ lời hứa công bố lý do nữa thôi...

Nguồn Phone Arena
 

BENJAMINS

New Member
"một viên pin càng mỏng càng tốt nhưng lại phải cõng trên người càng nhiều khả năng trữ điện càng tốt".cái này gọi là "tham thì thâm".
 
Bên trên