Samsung đổi nhà cung cấp pin cho Note 7, nhưng Apple hãy coi chừng!!!

pegasus3390

Well-Known Member
galaxy-note7_curve_phone.jpg


Có vẻ như chúng ta đã tìm ra nguyên nhân xảy ra nguyên nhân của hàng loạt vụ nổ Samsung Galaxy Note 7 khiến hãng này phải thu hồi sản phẩm trên toàn cầu và thủ phạm không ai khác chính là công ty con của hãng Samsung SDI.

Theo như báo cáo mới nhất từ phía Hàn Quôc thì kẻ khổng lồ công nghệ này đã quyết định dừng việc sử dụng pin từ Samsung SDI cho chiếc phablet của mình. Samsung SDI hiện đang cung cấp pin cho khoảng 70% lượng Note 7 trên toàn cầu nhưng có lẽ giờ đây toàn bộ sẽ được chuyển sang cho công ty Amperex Technology đặt tại Hong Kong, công ty con thuộc tập đoàn TDK của Nhật Bản. Công ty này có vẻ đang cung cấp pin cho khoảng 30% Galaxy Note 7 của hãng và toàn bộ được sử dụng tại thị trường Trung Quốc (có vẻ đây là lý do mà đây là quốc gia duy nhất không ảnh hưởng bởi sự cố thu hồi pin lần này).

Theo các chuyên gia thì một trong những vấn đề xảy ra lần này là bởi Samsung cố gắng đẩy nhanh quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm mới ra thị trường để “đi trước” Apple một tháng trước chiếc iPhone 7 mới.

Nếu như sự cố của Samsung có vẻ như sớm tìm ra giải pháp và trở nên tốt hơn thì mối lo lắng lại chuyển về phía Apple khi mà nhà cung cấp pin cho nhà Táo hiện không ai khác lại chính là Samsung SDI. Chúng ta sẽ phải hy vọng bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm nổi tiếng khắt khe của hãng này không gây ra “thảm họa” tương tự với những chiếc Note 7 của Samsung lần này.

 
Bên trên