Shazam! (2019) – Đơn giản, bài bản và rất hay!

dukas

Active Member
Mình xem rồi và mình khen phim thật lòng mà, ăn đứt toàn bộ MCU luôn rồi đó :), ngày mai sẽ có trailer phim lẻ Joker của Joaquin Phoenix đó, WB giờ không làm phim tập hợp liên kết nữa mà reboot remake reset lại dần dần, trước mắt là Joker, rồi tới Batman , mới vừa mời James Gunn về reboot lại Suicide Squad mới rồi mà

Nói ăn đứt tất cả các fim MCU thì giọng giống troll hơn. MCU có fim dở nhưng fim từ khá đến rất hay quá nhiều, ăn làm sao đc.
 

Arceusium

Well-Known Member
Nói ăn đứt tất cả các fim MCU thì giọng giống troll hơn. MCU có fim dở nhưng fim từ khá đến rất hay quá nhiều, ăn làm sao đc.
Giống như bạn kia trích dẫn nhà báo moveek viết về Batman v Superman trả lời bạn bên trên vậy đó, mình cũng xin trích dẫn lại nguyên văn về Shazam! : "Thật sự, phải chờ tới Shazam! thì các fan ở phía Warner Bros/DC mới tự hào nói câu “Take this, Marvel!” (Nhận lấy này, Marvel) bởi sau chặng đường dài 10 năm đằng đẵng, MCU chưa có được phim nào hay như Shazam! cả."
 

Nguyen Robin

Active Member
Nói thật Bat vs Sup với 1 non-fan như mình là quá tệ, sau đó qua bản uncut bluray cũng ko giải quyết dc gì thêm. Mạch phim cực kì gãy đoạn và lằng nhằng do đưa quá nhiều thứ và ko giải quyết dc hết.

Còn JL thì thôi tới giờ vẫn tiếc tiền vé. DC nên làm lẻ lẻ trước rồi tính sau, chứ giờ phim lẻ còn thay máu và ko nhất quán chung vũ trụ hay ko nữa mà. DCEU mỗi Man Of Steel là ok

Với Marvel thì phim lẻ trừ Iron Man đầu và Dr. Strange ra thì nhạt ko tả dc, trừ khi assemble với nhau
 

Arceusium

Well-Known Member
chú thêm tag ý kiến cá nhân vào
Bvs tệ cl ấy , đó là một bộ phim khá hay với tôi có thể do chú chưa hiểu được bộ phim
https://moveek.com/bai-viet/batman-v-superman-nguoi-ta-ghet-nhung-dieu-ho-khong-hieu/
hình ảnh , âm nhạc tuyệt vời cốt truyện khá ,action exellence
--JL thì dở ko bàn vì 2 đạo diễn , Joss reshoot 50 % bộ phim
Ờ thì tôi bị chậm hiểu nên tôi chỉ thấy đơn giản là : Tôi sống ở thành phố B, tôi yêu thành phố này lắm và luôn cố sức bảo vệ nó. Rồi bỗng một ngày có thằng A ất ơ nào đó xuất hiện cùng đồng bọn của nó giận nhau, đánh nhau phá hoại thành phố của tôi. Tôi ghét nó và tìm cách giết thằng A. Đến khi sắp giết đc nó tôi phát hiện ra một bí mật động trời: Tên của mẹ nó trùng với tên của mẹ tôi ... Thật bất ngờ và giờ tôi với thằng A là bạn. Một câu chuyện ngôn tình hủ nam thật lãng mạng :) <3
 

Blackcat911

Member
@torune sau khi viết 1 cái bài review về Aquaman sặc mùi não tàn và chê đủ thứ trên trời dưới biển giờ viết tiếp 1 bài review chỉ để bait fan vào war. Nhân cách tệ hại thế này cũng làm mod và để cái dòng film critic ở dưới profile không biết nhục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dark tiger

Member
Ờ thì tôi bị chậm hiểu nên tôi chỉ thấy đơn giản là : Tôi sống ở thành phố B, tôi yêu thành phố này lắm và luôn cố sức bảo vệ nó. Rồi bỗng một ngày có thằng A ất ơ nào đó xuất hiện cùng đồng bọn của nó giận nhau, đánh nhau phá hoại thành phố của tôi. Tôi ghét nó và tìm cách giết thằng A. Đến khi sắp giết đc nó tôi phát hiện ra một bí mật động trời: Tên của mẹ nó trùng với tên của mẹ tôi ... Thật bất ngờ và giờ tôi với thằng A là bạn. Một câu chuyện ngôn tình hủ nam thật lãng mạng :) <3

bớt troll lại

vụ martha thì nói nhiều rồi , nếu ko có lois lane chạy vào nói thì super vẫn bị xiên chết


Việc Batman tha cho Superman sau khi nghe thấy cái tên "Martha" ko hoàn toàn là do chỉ trùng tên với mẹ của Bat. Batman luôn nghĩ rằng Superman là 1 kẻ đến từ hành tinh khác và từ trước đến giờ cứu người chỉ vì thú vui, và sẽ sẵn sàng phá bỏ cái thú vui ấy khi hắn chán. Nhưng khi biết rằng Superman cũng có 1 người mẹ LÀ NGƯỜI TRÁI ĐẤT, thì điều này làm Batman cảm thấy thằng Superman này cũng giống như hắn, cũng chỉ là 1 con người bình thường đang cố cứu sống mẹ của mình mà thôi. Cộng với cái mặc cảm đối với người mẹ đã chết của mình, Batman nhận ra ngay điều phải làm "Tôi hứa với anh, hôm nay Martha sẽ không chết đâu". Tuy là nói với sup nhưng câu nói này làm mình thấy như kiểu nói với bản thân bat vậy

Đồng cảm vì ba mẹ Bat đã chết, mẹ Bat chết ngay trước mắt và một thằng nhỏ thì chỉ có thể bất lực nhìn, trở thành động lực để chiến đấu với tội phạm mãi về sau. Thế nên cái tên nó mới có ý nghĩa lớn như vậy chứ một thằng bình thường bố mẹ đầy đủ từ nhỏ và chưa hề chịu đả kích tâm lý thì sẽ không bao giờ có chuyện đó.
 

Arceusium

Well-Known Member
bớt troll lại

vụ martha thì nói nhiều rồi , nếu ko có lois lane chạy vào nói thì super vẫn bị xiên chết


Việc Batman tha cho Superman sau khi nghe thấy cái tên "Martha" ko hoàn toàn là do chỉ trùng tên với mẹ của Bat. Batman luôn nghĩ rằng Superman là 1 kẻ đến từ hành tinh khác và từ trước đến giờ cứu người chỉ vì thú vui, và sẽ sẵn sàng phá bỏ cái thú vui ấy khi hắn chán. Nhưng khi biết rằng Superman cũng có 1 người mẹ LÀ NGƯỜI TRÁI ĐẤT, thì điều này làm Batman cảm thấy thằng Superman này cũng giống như hắn, cũng chỉ là 1 con người bình thường đang cố cứu sống mẹ của mình mà thôi. Cộng với cái mặc cảm đối với người mẹ đã chết của mình, Batman nhận ra ngay điều phải làm "Tôi hứa với anh, hôm nay Martha sẽ không chết đâu". Tuy là nói với sup nhưng câu nói này làm mình thấy như kiểu nói với bản thân bat vậy

Đồng cảm vì ba mẹ Bat đã chết, mẹ Bat chết ngay trước mắt và một thằng nhỏ thì chỉ có thể bất lực nhìn, trở thành động lực để chiến đấu với tội phạm mãi về sau. Thế nên cái tên nó mới có ý nghĩa lớn như vậy chứ một thằng bình thường bố mẹ đầy đủ từ nhỏ và chưa hề chịu đả kích tâm lý thì sẽ không bao giờ có chuyện đó.
Ờ, nói gì thì nói, in my humble subjective notions or opinions , Ben Affleck vẫn là một Batman dở tệ, ai khen thì khen chứ tôi không thể chấp nhận được :) đã từng nói nhiều nhưng chắc chưa đủ, cũng không cần ai phản bác hay tranh luận về vấn đề này đâu , tôi chỉ cần duy nhất một người đồng ý với tôi việc này là đủ rồi, chính là Ben Affleck
https://news.zing.vn/batman-se-gan-voi-truyen-tranh-hon-trong-justice-league-post771914.html
https://news.zing.vn/ben-affleck-toi-khong-phai-la-batman-post915763.html
 

Dark tiger

Member
Ờ, nói gì thì nói, in my humble subjective notions or opinions , Ben Affleck vẫn là một Batman dở tệ, ai khen thì khen chứ tôi không thể chấp nhận được :) đã từng nói nhiều nhưng chắc chưa đủ, cũng không cần ai phản bác hay tranh luận về vấn đề này đâu , tôi chỉ cần duy nhất một người đồng ý với tôi việc này là đủ rồi, chính là Ben Affleck
https://news.zing.vn/batman-se-gan-voi-truyen-tranh-hon-trong-justice-league-post771914.html
https://news.zing.vn/ben-affleck-toi-khong-phai-la-batman-post915763.html
mặc kệ Ben chứ nhưng batman trong bvs này cũng khá được , thông minh lên plan kỹ lưỡng nhưng tuy hơi hận thù chồng chất làm một chút mờ mắt

Quá nhiều nỗi đau, quá nhiều thù hận mà người tốt có thể chịu đựng được: “That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men... cruel“,“ Twenty years in Gotham. How many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. I have to destroy him”, đó là nguyên nhân vì sao Batman lại giết kẻ địch, vì trong lòng Batman chất chứa thù hận và thù hận. Batman nhận ra rằng những lời hứa không có giá trị và kẻ xấu dù có bị bắt thì sớm muộn chúng cũng sẽ tiếp tục quay lại để gieo rắc kinh hoàng.
 

Arceusium

Well-Known Member
mặc kệ Ben chứ nhưng batman trong bvs này cũng khá được , thông minh lên plan kỹ lưỡng nhưng tuy hơi hận thù chồng chất làm một chút mờ mắt
Cũng do Chris Terrio thôi , muốn debut Batman lần đầu tiên trong DCEU nhưng lại đi chọn nguyên mẫu Batman của Frank Miller bộ Dark Knight Returns : tuổi trung tuần, đã qua thời hoàng kim oanh liệt , không còn sung sức, Robin đã chết ,mặc cảm tội lỗi, hành động lỗ mãng mạnh tay chẳng khác gì anti hero Punisher . Đây chắc chắn không phải là hình mẫu lý tưởng để thành lập và lãnh đạo đội Justice League, hell no, già rồi ! Đây là mẫu người đã quá mệt mỏi muốn nghỉ hưu quy ẩn giang hồ nhưng buộc phải quay lại, ko phải là người sáng suốt bản lĩnh lãnh đạo . Cha biên kịch và đạo diễn dở hơi lắm : muốn xây dựng vũ trụ để cạnh tranh với MCU nhưng đi những nước cờ vội vã nhanh nhảu đoản phí phạm nguồn tài nguyên sáng tạo : để Kal El bẻ cổ Zod, sử dụng Dark Knight Return của Frank, xài luôn sự kiện Death of Superman ngay tập thứ 2 Sup xuất hiện, xài luôn Zod trở thành Doomsday một trong những boss quan trọng, rồi lại hồi sinh ngay sau đó . với ai chứ với người cuồng comic trước khi xem phim MCU và DCEU như tôi thì việc chuyển thể phí phạm như vậy là không thể chấp nhận được
 

Dark tiger

Member
Cũng do Chris Terrio thôi , muốn debut Batman lần đầu tiên trong DCEU nhưng lại đi chọn nguyên mẫu Batman của Frank Miller bộ Dark Knight Returns : tuổi trung tuần, đã qua thời hoàng kim oanh liệt , không còn sung sức, Robin đã chết ,mặc cảm tội lỗi, hành động lỗ mãng mạnh tay chẳng khác gì anti hero Punisher . Đây chắc chắn không phải là hình mẫu lý tưởng để thành lập và lãnh đạo đội Justice League, hell no, già rồi ! Đây là mẫu người đã quá mệt mỏi muốn nghỉ hưu quy ẩn giang hồ nhưng buộc phải quay lại, ko phải là người sáng suốt bản lĩnh lãnh đạo . Cha biên kịch và đạo diễn dở hơi lắm : muốn xây dựng vũ trụ để cạnh tranh với MCU nhưng đi những nước cờ vội vã nhanh nhảu đoản phí phạm nguồn tài nguyên sáng tạo : để Kal El bẻ cổ Zod, sử dụng Dark Knight Return của Frank, xài luôn sự kiện Death of Superman ngay tập thứ 2 Sup xuất hiện, xài luôn Zod trở thành Doomsday một trong những boss quan trọng, rồi lại hồi sinh ngay sau đó . với ai chứ với người cuồng comic trước khi xem phim MCU và DCEU như tôi thì việc chuyển thể phí phạm như vậy là không thể chấp nhận được
do WB muốn rush production để theo kịp Marvel nên muốn batman xuất hiện sớm
chứ ông Zack muốn phim thứ 2 của dceu là mos 2

- việc Kal El bẻ cổ Zod là đúng rồi , vì Zod sắp giết người trái đất mà
 

Arceusium

Well-Known Member
do WB muốn rush production để theo kịp Marvel nên muốn batman xuất hiện sớm
chứ ông Zack muốn phim thứ 2 của dceu là mos 2

- việc Kal El bẻ cổ Zod là đúng rồi , vì Zod sắp giết người trái đất mà
Ohm thì cố quá thành quá cố để bây giờ reset lại làm phim lẻ đó :) nhồi nhét cho lắm vào rồi rối như tơ vò . Ngay từ đầu nhìn thấy Bat Ben là tôi biết chắc chắn fail rồi , vừa mập vừa đụt vừa già vừa khó tính vừa nông nỗi . Giờ đành chờ xem Matt Reeves sẽ làm gì với Batman nào :)
 

Dark tiger

Member
ai nói fail thì fail nhưng tôi thì thấy khá ok nhất là ngoại hình khuôn mặt vuông vắn phù hợp như trong comic của ben , và bat ben cũng có màn action đỉnh nhất trong các batman
WvDtoQ9.png


 

Nguyen Robin

Active Member
Tui ko đọc comic nên coi phim thấy Bat Ben ok, có điều quyết định đi.đến hành động lại hơi tù. Trong phần trước Sup đánh nhau với Zod tanh bành cả thành phố, chết bao nhiêu người vô tội, Bat cay quyết tâm chặn mối hoạ. Cho dù cuối phim Sup hi sinh giết Doomdays, nhưng nguy cơ tiềm tàng vẫn rất cao. Điều đó thấy rõ trong JL khi vừa tái sinh xong Sup cân cả team, ngay cả chị đại vẫn ko lại. Vậy mà Bat thay đổi quan điểm cá nhân rất nhanh khi nói trái đất cần sup. Sup có sức mạnh vượt xa nhân loại ko ai control, tự do cứu người thì sau này vẫn quay 180 độ như thường.
 

Arceusium

Well-Known Member
Tui ko đọc comic nên coi phim thấy Bat Ben ok, có điều quyết định đi.đến hành động lại hơi tù. Trong phần trước Sup đánh nhau với Zod tanh bành cả thành phố, chết bao nhiêu người vô tội, Bat cay quyết tâm chặn mối hoạ. Cho dù cuối phim Sup hi sinh giết Doomdays, nhưng nguy cơ tiềm tàng vẫn rất cao. Điều đó thấy rõ trong JL khi vừa tái sinh xong Sup cân cả team, ngay cả chị đại vẫn ko lại. Vậy mà Bat thay đổi quan điểm cá nhân rất nhanh khi nói trái đất cần sup. Sup có sức mạnh vượt xa nhân loại ko ai control, tự do cứu người thì sau này vẫn quay 180 độ như thường.
Uhm, biên kịch DCEU quá vội vã khi sử dụng Doomsday + Death of Sup chớp nhoáng khiến cho người xem hụt hẫng chỗ đó :)
 

Nguyen Robin

Active Member
Uhm, biên kịch DCEU quá vội vã khi sử dụng Doomsday + Death of Sup chớp nhoáng khiến cho người xem hụt hẫng chỗ đó :)
Ý mình là cách xây dựng Bat từ suy nghĩ dẫn tới hành động ko nhất quán, cảm xúc đã lấn át quyết tâm của Bat ở đoạn "Martha". Nhưng sau khi xong xuôi mọi thứ Bat đáng lẽ ra phải tiếp tục giữ quan điểm mới hợp lí, vì trước đó Bat cho rằng 1% thì Sup vẫn là mối hoạ, nên việc đào mộ Sup ở JL vẫn cứ sai sai với mình.

Về Doomday ko bik comic thế nào nhưng trong phim có tí gien từ zod, nên chết như thế cũng hợp lí, cũng ko nhanh lắm đâu. Có tướng Zod thì đúng nhanh và lãng xẹt
 

Thor Odinson

Active Member
mới coi xong , phim cũng được cho 7 điểm hài duyên vãi đái
giờ hóng end game thôi
Về Doomday ko bik comic thế nào nhưng trong phim có tí gien từ zod, nên chết như thế cũng hợp lí, cũng ko nhanh lắm đâu. Có tướng Zod thì đúng nhanh và lãng xẹt
Zod mà nhanh mẹ gì cả buổi trời mới chết ,chả lãng xẹt mẹ gì hết
 

Nguyen Robin

Active Member
mới coi xong , phim cũng được cho 7 điểm hài duyên vãi đái
giờ hóng end game thôi

Zod mà nhanh mẹ gì cả buổi trời mới chết ,chả lãng xẹt mẹ gì hết
Ý là để chết trong 1 phim luôn á, bá có khi hơn Sup nên để dành phần sau. Mà chết bị bẽ cổ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
 
Bên trên