Siêu phẩm rabona của Lamela lọt top 3 đề cử giải Puskas

luhai123

Member
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa xử phạt Arsenal về hành vi không đúng mực trong trận thua ngược 1-2 trước Man City.

Arsenal nhận án phạt từ FA

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vừa xử phạt Arsenal Ty le bong da 88 về hành vi không đúng mực trong trận thua ngược 1-2 trước Man City. Vụ việc được cho là diễn ra ở phút 59 của trận đấu khi trung vệ Gabriel phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Các cầu thủ của Arsenal sau đó đã vây quanh trọng tài chính Stuart Atwell để phản đối. Arsenal có quyền kháng cáo với hạn chót là vào ngày 7/1.

Huyền thoại Liverpool M.Uốn thay Klopp

Huyền thoại của Liverpool, Robbie Fowler, đã nói đùa rằng ông có thể dẫn dắt “The Kop” đối đầu Arsenal trong trận bán kết Carabao Cup. Đội chủ sân Anfield đã đệ đơn xin hoãn trận đấu do thiếu cầu thủ sau liên tiếp các ca mắc Covid-19.

Liverpool cũng xác nhận rằng trợ lý Pep Lijnders đã có kết quả dương tính với Covid-19 và sẽ bỏ lỡ trận đấu cùng với Jurgen Klopp. Với việc Klopp và Lijnders vắng mặt, không rõ ai sẽ là người chỉ đạo các cầu thủ Liverpool nếu trận đấu vẫn diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Dani Alves chuẩn bị đá trận ra mắt

Dani Alves nhiều khả năng sẽ được HLV Xavi điền tên vào đội hình xuất phát của Barcelona ở trận gặp Linares Deportivo tại Cúp Nhà vua vào lúc 1h30 ngày 6/1. Lý do là bởi đội chủ sân Nou Camp đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng do bùng phát Covid-19 và chấn thương.

Tin-moi-nhat-bong-da-sang-5-1-Rio-Ferdinand-khong-hai-long-voi-Rashford-retr-1641324704-669-width640height480.jpg

Eriksen: “Tôi đã chết 5 phút”

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đan Mạch DR, bóng đá lu tiền vệ Eriksen chia sẻ về sự cố ngừng tim tại EURO 2020: “Tại bệnh viện, họ liên tục nói rằng tôi sẽ ngày càng nhận được nhiều hoa hơn. Thật là kỳ lạ, vì tôi không mong đợi mọi người gửi hoa vì tôi đã chết trong 5 phút. Đó là một điều khá phi thường, nhưng mọi người đều rất tốt, và đó là một sự trợ giúp lớn đối với tôi khi nhận được tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đó.

Và mọi người vẫn viết thư cho tôi. Tôi đã cảm ơn những người tôi đã gặp trực tiếp. Tôi đã đích thân cảm ơn các bác sĩ, đồng đội và gia đình của họ. Nhưng tất cả những người hâm mộ đã gửi hàng nghìn lá thư, email và hoa, hoặc những người đã đến gặp tôi trên đường phố ở cả Italia và Đan Mạch, tôi cảm ơn tất cả họ vì sự ủng hộ mà tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới đã giúp đỡ tôi thông qua điều này”.

AFCON đối mặt nỗi lo an ninh

Sau khi vượt qua nỗi lo bị hoãn vì đại dịch Covid-19, Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) giờ phải đối mặt với nỗi lo lớn tiếp theo đó là an ninh. Các nhà chức trách nước chủ nhà Cameroon đang phải vật lộn với các tay súng ly khai ở phía tây và các tay súng hồi giáo ở phía bắc. Lực lượng an ninh ở phía tây cũng đang trong tình trạng báo động cao sau khi các nhóm vũ trang gửi thông điệp đe dọa tới các đội ở bảng F, gồm Tunisia, Mali, Mauritania và Gambia.

Phil Jones gần 2 năm mới đá lại cho M.U, được đồng đội và HLV Rangnick ngợi ca

Dù M.U vừa thua Wolverhampton 0-1 nhưng trung vệ Phil Jones đã gây ấn tượng mạnh khi chơi khá ổn trong lần đầu tiên sau 708 ngày mới được trở lại đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ". Mới đây, thủ thành David De Gea đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân khen ngợi người đồng đội này: "Thật tự hào khi thấy anh trở lại sân cỏ".

Nói về màn trình diễn của Phil Jones, hậu vệ Luke Shaw chia sẻ: "Phil Jones nên tự hào về bản thân. Anh ấy hứng chịu nhiều chỉ trích từ năm này qua năm khác nhưng vẫn phớt lờ tất cả, luôn tỏ ra chuyên nghiệp, chăm chỉ trong tập luyện và giờ đã nắm bắt được cơ hội".

Tân HLV M.U Ralf Rangnick thì nói: "Tôi không có nghi ngờ gì về thái độ của Phil cả vì tôi đã thấy cậu ấy tập luyện. Nếu bạn nghĩ rằng cậu ấy đã không thi đấu trong gần 2 năm qua thì đó quả là một màn trình diễn rất tốt".

Hàng xóm Barcelona thắng nhọc đội nhược tiểu ở cúp Nhà Vua

Chỉ phải làm khách của đội bóng hạng dưới Ponferradina tại vòng 1/16 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha rạng sáng nay (5/1, giờ Việt Nam) nhưng Espanyol đã bị đối thủ cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu hiệp chính và hiệp phụ. Trong loạt đấu luân lưu, đội bóng láng giềng của Barcelona đã thắng chủ nhà với tỷ số 3-1 để vất vả đi tiếp.

Cựu sao Newcastle M.Uốn Sancho cống hiến nhiều hơn cho M.U

Cựu tiền vệ ngôi sao của Newcastle United, Darren Ambrose phát biểu cho rằng tân binh đắt giá Jadon Sancho cần thể hiện được nhiều hơn trong màu áo M.U: "Sancho có vẻ đã khác đi, nhưng tôi vẫn ủng hộ cậu ấy rất nhiều, rất nhiều để cậu ấy trở nên tốt đẹp hơn. 73 triệu bảng, áp lực đã trên lưng cậu ấy giảm bớt một chút khi M.U mang về Cristiano Ronaldo, nhưng Sancho cần phải làm được nhiều hơn một chút".

ĐT Malaysia nhắm HLV Kiatiak ngồi "ghế nóng"

Theo trang tin Thái Lan Mgronline, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhắm tới ba ứng viên kế vị HLV Tan Cheng Hoe sau khi nhà cầm quân này vừa từ chức sau thất bại ở AFF Cup 2022. Một trong số đó là HLV HAGL Kiatisak SenaM.Uang.

Nhà cầm quân người Thái Lan ký hợp đồng với HAGL tháng 11/2020, theo hợp đồng 2 năm. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào tháng 11/2022.

Sao Liverpool vẫn tin đội nhà còn cơ hội đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City

Hậu vê phải số 1 của Liverpool Trent Alexander-Arnold vẫn lạc quan dù đội nhà vừa bị Man City bỏ cách 11 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Anh chia sẻ: "Chúng ta mới đi qua nửa chặng đường nên rất nhiều điều có thể xảy ra từ nay đến tháng 5. Vì vậy, chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi tập trung vào bản thân, đảm bảo rằng chúng tôi rút ngắn khoảng cách với Man City gần nhất có thể. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn và chúng tôi cần các đội đánh bại họ. Nhưng Liverpool cần đảm bảo rằng có thể tận dụng để không bị mất điểm".

"Chúng tôi thực sự không thể làm được gì nhiều hơn, ngoại trừ việc cố gắng giành chiến thắng nhiều trận nhất từ bây giờ đến cuối mùa giải", Alexander-Arnold nói.

Rio Ferdinand không hài lòng với thái độ của Rashford

Cựu trung vệ M.U Rio Ferdinand tỏ ra không hài lòng với thái độ thi đấu của tiền đạo Marcus Rashford, đồng thời nhấn mạnh ngôn ngữ cơ thể của hậu bối “là một vấn đề” sau trận thua Wolves mới đây.

“Ngôn ngữ cơ thể của Rashford là một vấn đề. Khi cậu ấy vào sân từ ghế dự bị, người hâm mộ kỳ vọng cậu ấy sẽ mang tới điều gì đó cho đội bóng. Thế nhưng cách cậu ấy phản ứng mỗi khi để mất bóng, đó không phải những gì mà chúng ta trông đợi. Có thể cậu ấy đang cảm thấy không vui vì được ra sân quá ít, nhưng bạn phải gạt điều đó sang một bên", Ferdinand nói với Vibe With Five.

Siêu phẩm rabona của Lamela lọt top 3 đề cử giải Puskas

LĐBĐ thế giới (FIFA) mới đây đã công bố danh sách rút gọn 3 đề cử cho giải bàn thắng đẹp nhất năm 2021 (Puskas Award). Trong đó, đáng chú ý nhất là siêu phẩm của tiền vệ Erik Lamela vào lưới Arsenal hồi tháng 3/2021.

Đề cử khác cho giải Puskas 2021 là bàn thắng của Patrik Schick vào lưới Scotland ở vòng bảng EURO 2020. Ở tình huống này, tiền đạo người CH Séc đã thực hiện cú sút ở giữa sân khi phát hiện thủ thành của Scotland dâng cao. Đề cử còn lại là siêu phẩm ngả người volley của tiền đạo Mehdi Taremi (Porto) vào lưới Chelsea ở lượt về tứ kết Champions League 2020/21.

Laporta: “Barca đang trở lại”

Chủ tịch Joan Laporta tuyên bố Barca có thể cạnh tranh với những CLB lớn dù gặp khó khăn tài chính. "Mọi CLB khác trên thế giới nên sẵn sàng bởi Barca đang tìm lại vị thế ông lớn trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục là điểm đến tiềm năng trên thị trường chuyển nhượng. Mọi CLB khác cần chuẩn bị bởi Barca đang trở lại", Laporta tuyên bố lạc quan.

Tiến Linh xếp trên Chanathip và Wu Lei ở cuộc đua "Quả bóng vàng châu Á"

Giải thưởng Quả Bóng Vàng châu Á do Titan Sport tổ chức. Sau một tháng chuẩn bị, bỏ phiếu và thống kê, cuộc bình chọn đã kết thúc và được công bố ngày 3/1. Có 37 giám khảo, đại diện cho 37 thành viên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), và 13 giám khảo quốc tế được mời bình chọn.

Son Heung Min đứng đầu với 242 điểm và giành giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2021". Trong danh sách bình chọn, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đứng thứ 27 trong tổng số 34 cầu thủ. Trung phong của tuyển Việt Nam có 2 điểm bình chọn. Tiến Linh cũng là cầu thủ Đông Nam Á có số điểm bình chọn cao nhất.
 
Bên trên