Smartphone của Oneplus, Xiaomi vẫn bán chạy tại Ấn Độ bất chấp kêu gọi tẩy chay

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Theo nhiều nguồn tin, dẫu làn sóng tẩy chay Trung Quốc vẫn đang gia tăng tại Ấn Độ, thế nhưng, các công ty Trung Quốc vẫn đang tiếp tục bán sản phẩm của họ như bình thường.

2085667.jpg


Một nguồn tin từ Quint cho biết, các công ty như OnePlus và Xiaomi nhận được một sự phản ứng cuồng nhiệt đối với những sản phẩm của mình. Bất chấp lời kêu gọi tẩy chay các sản phẩm Trung Quốc (#BoycottChinaProducts) và xung đột giữa Ấn Độ - Trung Quốc, doanh số của những công ty này dường như chẳng bị ảnh hưởng. Các nguồn tin tiết lộ rằng chiếc smartphone OnePlus 8 Pro, vừa lên kệ vào ngày 18/06 vừa rồi, đã cháy hàng.

Phản ứng cuồng nhiệt cho OnePlus và Xiaomi

OnePlus vừa ra mắt dòng sản phẩm flagship OnePlus 8 của mình vào hồi tháng 4. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới, OnePlus 8 Pro mới chỉ được lên kệ chỉ vài ngày gần đây. Theo OnePlus, mẫu OnePlus 8 Pro đã hết hàng một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, họ lại từ chối bình luận về phản ứng của người dùng. Bên cạnh đó, số lượng thiết bị đã được bán ra cũng không được tiết lộ.

Tương tự, dòng laptop Mi Notebook của Xiaomi cũng được lên kệ trong đợt mở bán ngày 17/06. Công ty này nhận được một sự phản ứng cuồng nhiệt từ khách hàng. Điều này khiến chiếc máy tính này mau chóng hết hàng trên nền tảng mi.com của công ty.

2085670.jpg


Tình hình thực tế

Theo Economic Times, dẫu COVID-19 tạo ra tác động nặng nề đến doanh số các sản phẩm điện tử trong 2 tháng qua, sự tăng mạnh trong phong trào bài trừ Trung Quốc lại không ảnh hưởng nhiều đến doanh số. Nhiều công ty cho biết rằng người dùng chưa thay đổi suy nghĩ của họ về các công ty Trung Quốc bởi họ đưa ra một thiết bị tuyệt vời với mức giá phải chăng.

Hơn nữa, một chiến dịch quảng cáo mạnh mẽ từ các đối tác thương mai điện tử như Amazon hay Flipart có thể giúp tăng doanh số. Bên cạnh đó, các giám đốc điều hành trong ngành cho rằng, mô hình mua hàng và suy nghĩ của người dùng sẽ chưa thể thay đổi trong một sớm một chiều. Điều này cũng được xác nhận trong một cuộc thăm dò tại những cửa hàng của Vivo.

Trung Quốc và Ấn Độ có thể đang tranh chấp biên giới, nhưng ít ra ở thời điểm hiện tại, các hãng smartphone Trung Quốc chưa lọt vào "tầm ngắm".

Theo Vn review​
 
Bên trên