So sánh chất lượng hình ảnh TV Sony Bravia OLED A1 và Samsung QLED Q8: Cuộc đấu không cân sức

mrchubby

Chuyên viên tin tức
biết bao giờ SS mới ra được OLED cho bằng chị bằng em đây
SS dẫn đầu trong mảng TV của ngày xưa đâu rồi mà lại để các anh tài khác vượt mặt thế này?
 

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
biết bao giờ SS mới ra được OLED cho bằng chị bằng em đây
SS dẫn đầu trong mảng TV của ngày xưa đâu rồi mà lại để các anh tài khác vượt mặt thế này?
Có vẻ như Samsung hiện đang đua thiết kế, dần rồi mới chuyển qua trải nghiệm.
 

isildur

Active Member
Yeah, Từ đó suy ra mà hình trên điện thoại Sony tốt hơn SS nhiều.
Tivi: có tiền xài Sony, không tiền xài ToShiba
Phone: Sony là ưu tiên số 1
Laptop: Vaio
hiển thị samsung thua nhưng đó là màn hình TV
còn về màn hình điện thoại thì SS k thua kém sony hay LG đâu.
 
Sao mình nhìn như cái tivi bên phải được đặt trong góc tối, còn cái bên trái bị chiếu đèn vào.
Bức tường đằng sau thể hiện rõ nhất, không biết có ý dìm hàng cái bên trái không hehe.
 

hthdvn

New Member
Su so sanh cua 2 TV nay that chinh xac. Ai da sanh hinh anh TV thi biet la do tuong phan cua man hinh quan trong hon la do sang. Theo toi thay Samsung TV dung image processing nhieu qua lam anh huong toi nhung yeu to khac cua hinh anh nen trong mat tu nhien.
 

PenguinDL

Member
Hổm có tin anh Sam nói OLED ko dành cho TV mà chỉ nên dành cho di động.
Nếu đúng như vậy có lẽ Samsung không có ý định chuyển qua OLED trên TV, nhường lại sân chơi này cho LG và Sony chăng? :D
 

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Sao mình nhìn như cái tivi bên phải được đặt trong góc tối, còn cái bên trái bị chiếu đèn vào.
Bức tường đằng sau thể hiện rõ nhất, không biết có ý dìm hàng cái bên trái không hehe.
Chiếu đèn thì cũng khó mà ảnh hưởng đến chiều sâu của ảnh trên tivi, mình nghĩ vậy. Có thể do góc đặt tùy thuộc vào không gian thôi.
 

do_long_khach

Well-Known Member
Hồi xưa dùng con tv plasma flagship của Samsung mấy năm, lúc nó hỏng chuyển sang Sony S8500 rồi cứ chép miệng tiếc TV cũ. Giờ xem hoài cũng thấy Sony xem dễ chịu thật. Sợ nhất ông SS ở khoản chóe tung tóe.
 

NewBeginning

New Member
Nhìn mấy ảnh tinh vân trên Sony A1 quá đã. Mấy cái khoản phô diễn màu đen quả thực là đất diễn cho mấy em OLED này. Chỉ có thắc mắc là độ bền đi ốt hữu cơ liệu có kém như tin đồn hay không?
 

hakihali

Member
Nhìn mấy ảnh tinh vân trên Sony A1 quá đã. Mấy cái khoản phô diễn màu đen quả thực là đất diễn cho mấy em OLED này. Chỉ có thắc mắc là độ bền đi ốt hữu cơ liệu có kém như tin đồn hay không?
Ôi bro cứ hay lo, một đời ta ba đời nó. Cứ dùng tẹt đi, thời đại ngày nay công nghệ tiến nhanh như vũ bào. Xài 2-3 năm lên đời là được rồi :D
 

PenguinDL

Member
Em hỏi ngu ngơ: nếu thêm anh này của Toshiba (https://www.whathifi.com/news/toshiba-back-4k-hdr-oled-and-alexa-enabled-tvs) thì mèo nào cắn mỉu nào ạ?
Cái này khó nói lắm bác. Tấm nền có thể tất cả đều của LG, nhưng chip xử lý tín hiệu, xử lý màu sắc mỗi hãng mỗi khác. Chưa kể xưa giờ trong mắt em tv Toshiba nhận tín hiệu điều khiển rất chậm và kiểu đơ đơ nên đến giờ em vẫn chưa dám thay đổi quan điểm "TV Toshiba không tốt" :D
 

caothudeche

Moderator
Xin chúc mừng bạn mua tv về để trưng vì nếu sử dụng nhiều thì bạn sẽ thấy cảnh diot chết nhanh dẫn đến sáng tối từng vùng không đều và nhất là coi tv bạn sẽ vĩnh viễn in đậm logo nhà đài. Hiện tại oled tv vẫn còn tồn tại lỗi lớn là diot chết nhanh và brunin diễn ra rất nhanh. SAu đợt bán chạy tv oled này thì lg và cả sony sẽ nhận về hậu quả khi người dùng sử dụng nhiều và dẫn đến brun-in lúc đó nhà sản xuất càng thảm hơn.

45-min-IR.jpg


Chỉ để nội dung tĩnh 45p là đã dính dấu rồi thì bạn xem phim nhiều giờ liên tục vậy diot sống thọ không? lúc đó hình ảnh sẽ có từng mảng sáng tối và lưu ảnh thì càng tệ hơn tv led nhiều.
Gì mà đã căng vậy bạn. OLED bán từ mấy năm nay rồi chứ có phải bây giờ mới bán đâu. Lần đầu tiên nghe thấy bạn nói về vấn đề này. Cũng phải nghe ngóng xem sao đã. Nhưng mà ở trên bạn có nói là dùng liên tục 20h, vậy thì đâu đến nỗi mua TV về để trưng đâu.
 

caothudeche

Moderator
Hổm có tin anh Sam nói OLED ko dành cho TV mà chỉ nên dành cho di động.
Nếu đúng như vậy có lẽ Samsung không có ý định chuyển qua OLED trên TV, nhường lại sân chơi này cho LG và Sony chăng? :D
Anh Sam nói thế cho đỡ ê mặt!
Cụ thể là cả anh SAM và LG đều chạy song song trong cuộc đua OLED. Ở trên các thiết bị di động, màn hình nhỏ thì cả 2 anh sản xuất tấm nền ngon lành. Nhưng mà lên kích thước lớn thì gặp khó khăn. Anh LG vẫn theo WRGB và sau vài năm thất bại trong thử nghiệm cuối cùng cũng thành công để đưa ra thị trường. Còn anh SAM vẫn cứ theo cái AMOLED của mình, và chỉ dừng lại ở bản mẫu, mà chả làm thế nào sản xuất hàng loạt được, tỉ lệ panel sản xuất ra lỗi quá lớn.
 

caothudeche

Moderator

Cám ơn bác BuiAn. Thấy bác viết nhiều bài đánh giá, xin bác góp ý cho em mấy vấn đề em hỏi với ạ, không thấy ai trả lời em hết, Hic...hic...

- Cùng 1 tầm tiền thay vì mua OLED thì mua LED sẽ được kích thước lớn hơn: VD với 100 củ thì mua được LG 65C7 hoặc Sony 759000E. 75inch hơn 65inch là đáng kể nhưng chất lượng OLED so với LED trong cùng tầm giá thì có khác nhiều không? Vậy thì xét về tổng thể trải nghiệm hình ảnh 4k trên cái nào tốt hơn? (kích thước lớn của LED hay kích thước nhỏ hơn của OLED)
- Cùng 1 hãng, cùng kích thước và cùng là OLED hoặc LED nhưng mức giá giữa các model chênh lệch khá lớn vậy thì có nên mua những model cao hơn không? Giá tiền có tương xứng với chất lượng đem lại không? Như các mẫu Sony 9000E/9300E/9400E chêch lệch tầm 20 củ hay LG C7/E7 lệch 15 củ .
- Hệ điều hành giữa các hãng đều khác nhau điều này có ảnh hưởng lớn đến quá trình sử dụng không? VD giữa OLED của LG dùng webOS thì có bất lợi gì so với OLED của Sony dùng Androi ?
Cám ơn bác.
- Về khoản cùng 1 hãng, cùng kích thước nhưng khác đời thì còn tùy bạn ạ. Nếu 2 mẫu liền kề mà không khác biệt nhau quá lớn thì cũng không chênh lệch chất lượng là mấy. Nó có 1 số lý do chính để đời sau đắt hơn đời trước là: ra sau nè, công nghệ thêm tí nè, giá cao hơn để đẩy cái thằng đời trước nhanh bán hết nè...
- Hệ điều hành đương nhiên là ảnh hưởng rồi. Nó cũng giống như ở điện thoại thôi cái gì càng chuyên biệt thì chất lượng, độ ổn định càng tốt. Còn cái gì mở hơn thì độ ổn định thấp hơn, nhưng lại mang tới nhiều sự tiện lợi, nhiều lựa chọn hơn ở mảng ứng dụng.
- Còn về trải nghiệm, ý hỏi đầu mình lại nói cuối. Kích thước càng lớn trải nghiệm càng sướng. Nhưng tổng thể thì lại còn phải xem trên cả chất lượng hình ảnh, âm thanh, độ hài hòa của thiết kế với môi trường xung quanh. Một cái TV có viền mỏng, hòa với nền phía sau sẽ làm tăng trải nghiệm của người xem.
 

PenguinDL

Member
Anh Sam nói thế cho đỡ ê mặt!
Cụ thể là cả anh SAM và LG đều chạy song song trong cuộc đua OLED. Ở trên các thiết bị di động, màn hình nhỏ thì cả 2 anh sản xuất tấm nền ngon lành. Nhưng mà lên kích thước lớn thì gặp khó khăn. Anh LG vẫn theo WRGB và sau vài năm thất bại trong thử nghiệm cuối cùng cũng thành công để đưa ra thị trường. Còn anh SAM vẫn cứ theo cái AMOLED của mình, và chỉ dừng lại ở bản mẫu, mà chả làm thế nào sản xuất hàng loạt được, tỉ lệ panel sản xuất ra lỗi quá lớn.
Thì anh Sony cũng đâu tự sản xuất tấm nền mà mua của LG đấy thôi. Samsung hoàn toàn có thể làm theo cách này. Tuy nhiên phải chăng tự ái của hãng quá cao hay có hiềm khích với đồng hương LG?
Cảm giác Samsung mấy năm nay thụt lùi quá, có mỗi kiểu cong cong, tấm nền cũ mèm xào tới xào lui hoài cũng chán.
 
Bên trên