Sony sẽ quay lại phát hành đĩa vinyl kể từ lần cuối vào 1989

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Ở thời điểm hiện tại, nhu cầu về đĩa vinyl trên thị trường ngày càng trở nên cao hơn, và đó chính là lý do khiến Sony quyết định bắt đầu sản xuất lại các bản thu vinyl kể từ lần cuối của họ vào 1989. Tuyên bố trên được đưa ra vào ngày hôm nay bởi Sony Music Entertainment, công ty này cho biết công việc sản xuất sẽ diễn ra tại nhà máy đặt gần Tokyo của họ. Và như vậy, chúng ta sẽ sớm chứng kiến ngày một nhiều các bài nhạc được phát hành dưới dạng những chiếc đĩa vinyl theo chuẩn mới, bao gồm sountrack “Ocarnia of Time” và “Last Guardian”.

record_cc0_pixabay-980x420.jpg

Trong quá khứ, Sony đã từng là một hãng sản xuất nội dung vinyl hàng đầu trong ngành kinh doanh các bản thu. Họ đã phát hành hàng triệu bản thu mỗi năm nhằm thỏa mãn nhu cầu của người yêu âm nhạc trên toàn cầu. Nhưng theo thời gian, người dùng dần quay lưng với chuẩn cũ, tìm kiếm và lựa chọn cho mình các thiết bị di động nhỏ gọn hơn, cụ thể là các đầu chơi CD di động. Đây cũng là một lãnh vực Sony đang tập trung phát triển vào thời gian đó. Và bởi vì như vậy, thị phần của vinyl ngày càng bị thu hẹp khi người dùng dần chuyển sang dùng CD bởi tính tiện dụng của chuẩn mới này.

Sau đó, từ CD, người dùng chuyển qua dùng các bài nhạc số tải về từ mạng internet, sự tiện lợi của nhạc số đến từ lượng bài hát có thể chứa được trong một thiết bị vô cùng nhỏ gọn. Nhưng chất lượng chính là điều bị đánh đổi khi người dùng chọn sử dụng các bài nhạc số, tuy nhiên chính tính di động và tiện lợi đã khiến các loại đĩa vật lý dần trở vào quên lãng.

Cứ ngỡ là thế, nhưng người dùng đã dần nhận ra rằng họ cần chất lượng nhạc hơn cả. Do đó nhiều cá nhân đã tìm kiếm sưu tầm lại những thiết bị chơi đĩa và các bản thu cũ, xây dựng nên cho mình một bộ sưu tập với giá cả khá hời. Chính điều này đã mang thị trường đĩa vinyl dần trở lại từ cõi chết. Nhu cầu về đĩa vinyl đã tăng dần qua các năm, kéo theo đó là giá của những bản thu cũ. Nắm bắt được điều đó, nhiều hãng đã cho ra mắt các đầu chơi mới, cùng đó là nhiều công nghệ và chuẩn vinyl mới với nhiều album nhạc đương đại hơn.

Và theo đà này, các bản thu bán ra dưới dạng đĩa vinyl sẽ sớm đạt được con số hàng tỷ đô vào thời điểm kết thúc năm nay.

Theo SlashGear
 
Bên trên