Spider-Man: Far From Home – Khi người nhện gặp ‘gương đen’

torune

Film critic
Marvel đã có một màn chia tay tuyệt vời cùng Endgame. Nhưng, để nói đâu là phim siêu anh hùng hay nhất năm 2019 (tính tới hiện tại), xin mời đến với Spider-Man: Far From Home (FFH).


Far From Home gặp một trở ngại là định kiến của khán giả dành cho phần đầu. Homecoming quá… thiếu sức sống (nói thẳng là quá dở). Homecoming và Captain Marvel đều rơi vào một hoàn cảnh: bị nhà sản xuất làm vội, cốt cho kịp tiến độ để bổ sung vô nhóm Avengers.

Khi mà cộng đồng pop culture đang bày tỏ sự thương tiếc cho Endgame. Chưa kịp nguội thì Dark Phoenix làm một vố… rõ đau. Bất ngờ, Far From Home xuất hiện như liều thuốc cực mạnh, dẹp bỏ mọi nuối tiếc, vượt dậy dòng phim siêu anh hùng đang lạc lối. Rất dễ nhận thấy nhiều điểm tương đồng (phát ngán) của các phim siêu anh hùng từ rạp xi-nê cho tới màn ảnh nhỏ: Legion, Agents of Shield, Jessica Jones, Gifted… trong giai đoạn MCU tiến dần về Endgame. Ở đây không bàn tới DC vì phía bên này còn rối rắm hơn nhiều.

Quay trở lại với Far From Home, mô tả ngắn gọn nhất cho phim: khi người nhện gặp ‘gương đen’. Khái niệm ‘gương đen’ bước ra từ show Black Mirror, một phần nghĩa dùng để ám chỉ những khủng hoảng, chưa có tiền lệ, bỗng xuất hiện khi con người tương tác với công nghệ cao.

Vốn dĩ có cảm tình với Black Mirror (và quá thất vọng với season 5) nên không ngờ Far From Home lại phục hồi một cách tuyệt vời kỳ vọng mà mình dành cho tư tưởng của ‘gương đen’.

Một lần nữa, trở lại với Far From Home, chuyện phim đụng chạm đến rất nhiều khía cạnh. Dễ quan sát nhất là khủng hoảng về niềm tin của mọi người sau cú ‘snap’ và sau kết cục của Avengers. Sau đó đến màn ‘thổi hồn’ cho nhân vật Spider-Man. Bỏ qua Cominghome, phải đến Far From Home, Tom Holland và Marvel mới có thể tự hào rằng họ đã nhào nặn nên một Spider-Man hoàn toàn mới, rất dễ mến, giàu cảm xúc, đầy cá tính và thoát ra được cái bóng của 2 đàn anh.

Tiếp đến, hãy bàn về Jake Gyllenhaal cùng nhân vật Mysterio. Nửa đầu phim, mình có cảm nhận rất tiêu cực cho nam diễn viên. “Sau tất cả Source Code, Nightcrawler, Enemy… và những phim ‘xoắn não’, thì, anh đang làm gì ở đây?”. “Anh đang lãng phí thời gian của mình để đạt danh tiếng?”. “Trở thành người anh trai tương trợ cho Peter Parker?”. “Làm một siêu anh hùng theo lối mòn?”. Blah blah blah…

Sau cú twist cực mạnh ở giữa phim thì mình thấy hài lòng trước lựa chọn của Jake cho vai diễn, thở ra một cách nhẹ nhõm và tận tưởng Far From Home cùng niềm vui phơi phới đến từ sự liên tưởng về Black Mirror. Cái dị biệt (một điểm chung trong những nhân vật của Jake, không tính hoàng tử xứ cát :D) đã trở lại. Thôi, không phàn nàn nữa!

Một ấn tượng nữa đến từ Jon Favreau. Jon xuất hiện rất nhiều và tạo cảm giác rằng ông đang dìu dắt Peter Parker vào MCU, giống như cách mà ông đã đối xử với Tony Stark. Dường như, Jon cũng muốn khán giả hiểu được điều này. Jon đang giúp MCU ‘tiến hóa’, tách khỏi con đường mòn của 10 năm gắn bó cùng Avengers.

Dĩ nhiên, FFH sẽ không hoàn hảo, trước những ai ít mặn mà với dòng phim tâm lý tuổi mới lớn. Nhưng với mình, nhà sản xuất đã đưa một chút coming-of-age vào FFH ở mức độ chấp nhận được. Khó mà làm khác khi đang xây dựng cá tính cho một Peter Parker ở tuối tập tành bắn tơ.

Lời cuối xin được cảm ơn Marvel và Sony khi cùng chung tay giữ gìn Spider-Man. FFH có hai thứ: ‘chất hành động’ chỉ Sony làm được và câu chuyện chỉ mỗi Marvel nghĩ ra. Rất mong hai bên tiếp tục cộng sinh và cùng phát triển Spider-Man trong những phần tới.

Không để khán giả chờ lâu, Spider-Man: Far From Home ngay lập tức đánh dấu một sự thay đổi ít người đoán trước nhưng lại rất cần thiết cho Marvel! Tính tới hiện tại: Far From Home là phim siêu anh hùng hay nhất năm 2019!
 

acquycodon

Active Member
Cảm ơn bài rv rất hay.
Tóm lại 1 điều là hãy để thằng đạo diễn nó được tự do làm phim, mấy thằng chủ đầu tư nên theo sát chứ đừng can thiệp.
Nhìn lại Spider man 3 bị can thiệp, đến độ phần 4-5-6 ko thể ra đời. rồi JL bên DC cũng bị cắt cho tơi tả… mà chạnh longf
riêng phần Coming home nó nhạt như nước óc, kém xa bộ 3 cũ và phần amazing 1. thành ra phần này m cũng ko kỳ vọng nhiều. sẽ xem vì xưa giờ phim nào của marvel hay DC thì chưa bỏ.
 

Arceusium

Well-Known Member
Công nhận Marvel Studios biết cách kinh doanh bán hàng theo set cross sale mua vé thì nên bắp thì nên mua thêm nước vậy :) , phim này tạo đà hâm nóng đẩy phim kia lên , trong vòng chưa đến 5 tháng cho ra 3 phim liên quan với nhau mà vẫn bỏ túi được hơn 5 tỷ USD
 

minhcoi

Active Member
Nhện thì vẫn nhọ... nhưng cú hích trong tầm tay nên vẫn ổn... Vẫn chưa hiểu đc AC2 nói gì... hehe
 

Arceusium

Well-Known Member
Nhện thì vẫn nhọ... nhưng cú hích trong tầm tay nên vẫn ổn... Vẫn chưa hiểu đc AC2 nói gì... hehe
Spoiler cho phần này năm 2023 nè bạn , ai fan ruột có đọc comic là biết ngay
Screenshot_20190704-175119_Facebook.jpg
 

thichlam2010

Active Member
phần này đúng hay hơn cái home coming, ảo diệu, lừa đảo từ đầu tới cuối. Mình không rõ Sony còn ký bao nhiêu phim về nhện với Marvel nhưng mong là không có bất trắc gì xảy ra để còn tiếp tục dòng phim này.

Ủa vậy là cái giả thuyết đa vũ trụ cũng chỉ do Mysterio bịa ra chứ nhỉ?o_O

Còn Nick Fury ko lẽ từ thời Cap Marvel đến giờ hoàn toàn là fake sao? :eek:
 

Arceusium

Well-Known Member
Mọi phim MCU đều liên quan với nhau, Captain Marvel và Homecoming dù chất lượng không hay nhưng nó cũng là phim tạo tiền đề set up tình hình từ trước để các phim sau sử dụng, ví như ko có Homecoming xây dựng mối quan hệ thầy trò Peter và Tony thì Far From Home này còn lâu mới hay được như vậy. Đâu có phim nào là thừa thãi trong MCU, nếu như không giới thiệu Talos và phe Kree + Nick Fury từ Captain Marvel thì làm sao có chất liệu sản xuất tiếp cho tương lai, thậm chí còn nhét Talos vào Endgame luôn rồi ấy chứ, Far From Home confirmed luôn
20190704_181402.jpg
 

Arceusium

Well-Known Member
cái giả thuyết của fan, Nick fury cố ý bị mèo cào vào mắt để skrull ko giả dạng được đã tan nát trong phần này =))
Chả có gì tan nát cả bạn à, mà phần này còn củng cố cho bản lĩnh của Nick Fury từ sau Captain Marvel, Nick Fury tuy hợp tác để Talos giả dạng mình nhưng là sau này thôi, chứ không phải từ cuối Captain Marvel, dự là sau Endgame mới bắt đầu hoán đổi. Talos từ hồi Captain Marvel và Far From Home đã chứng minh được rằng hắn rất dở trong việc đóng vai người quá phức tạp trong công việc, hắn không đủ sức gánh Winter Soldier như vậy đâu, chính hắn không phải là Nick Fury cho nên phần này mới bị Beck lừa như thế do hắn chỉ mới bắt đầu làm quen thôi . cuối Captain Marvel hắn phải lãnh đạo nhóm mình đi cùng Carol đưa gia đình đi tìm homeland mới chứ đâu có ở lại từ lúc đó, sau này mới quay lại, vì hắn là good guy chứ không phải bad guy như comic mà trà trộn từ đầu. Bằng chứng nè : chắc chắn là Nick Fury thật đã gọi cho Captain Marvel cuối Infinity War, bởi vì Nick Fury giả đã trả lời rằng :" đừng nhắc đến tên cô ta " trong Far From Home khi Peter Parker hỏi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

v_anh

Well-Known Member
Mỗi khi vào bình luận trong một bài viết về phim của Marvel, tôi sợ nhất bị một người quote bài, vì người này không trừ một ai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Arceusium

Well-Known Member
Phim này phải công nhận cameraman có nhiều cú lia máy dài ở các cảnh hành động rất tốt nhỉ
 

culacvang

Well-Known Member
chưa xem nhưng thấy nội dung fim bị spoil hết sạch trên mạng rồi :eek::eek:
spoil nhưng thấy đọc rối rắm nên thôi chả đọc nữa :D
 
Bên trên