STAR WARS: THE LAST JEDI (2017) - Còn phim là còn hy vọng...

torune

Film critic
Trong khi bên kia bán cầu, khán giả Mỹ đã và đang giúp 'Star Wars: The Last Jedi' lập kỷ lục thì tình hình phim có vẻ khá yên ắng tại Việt Nam. Vì vậy, torune đã đi xem phim và mời bạn đọc đến với những khen chê mang tính cá nhân dành cho phim ở bên dưới.

the-last-jedi-01.jpg

Cá nhân mà nói, 'Star Wars: The Last Jedi' dễ xem hơn phần trước ('The Force Awaken'). Lý do nằm ở nhịp điệu phim... rất nhanh. Thêm nữa, bố cục nhiều cảnh quay rất giống những phim sci-fi đương đại và những cảnh cháy nổ được làm cực kỳ hoành tráng. Nói về cảnh quay hoành tráng (bi tráng, kiểu phim chiến tranh, thì đúng hơn), 'The Last Jedi' làm được một cảnh phim cao trào, cực cao trào, dồn nén mọi thứ để rồi đến một khoảnh khắc 'không gian thời gian ngỡ như lắng đọng' - chuyển động chậm rãi, không tiếng ồn, không âm thanh, ánh sáng chói lòa. Một cảnh mà torune rất hiếm thấy trong những phim gần đây, nó mang tính cực kỳ... điện ảnh. Chỉ tiếc là diễn tiến quá nhanh nên khoảnh khắc này ngắn quá, chỉ ước là nhà sản xuất kiên nhẫn một tí, làm slow motion dài hơn một tí thì 'Star Wars: The Last Jedi' đã thành một tuyệt phẩm chiến tranh đương đại luôn!

Phim cho thấy Disney khá tham lam: vừa muốn chiều lòng fan cũ bằng hoài niệm, vừa muốn lôi kéo một thế hệ mới. Nét cũ trong phim được thể hiện ở đoạn chạy chữ đầu phim, câu cửa miệng 'May the force be with you', âm thanh kèn trống... Nói tới âm thanh này, nó cho torune cảm giác vừa bi vừa hài. Bi ở chỗ nó cho mang lại 'một bầu trời kỷ niệm', một cái gì đó quen thuộc, rất đặc trưng cho 'Star Wars' dù mình chưa coi Episode từ I đến VI và tiếp cận phim qua các sản phẩm văn hóa đại chúng. Hài ở chỗ, đôi lúc, Lucasfilm quá tham lam, làm âm thanh này thiệc nhiều nên nó trở nên lạc quẻ với phần hình.

Nét mới của phim nằm ở lời thoại. Ít hơn, ít lên gân hay kịch tích (drama) hơn. Thay vào đó là những câu thoại nhát gừng, biểu cảm mặt nhiều hơn, và được bổ trợ bởi âm thanh, ánh sáng - rất văn minh, hiện đại... nhưng đôi chỗ hơi thô, cho cảm giác cliché. Kiểu như, tới khúc kịch tính là sấm chớp trỗi dậy, mưa gió tuôn trào. Còn nữa, một vài nhân vật có cảm giác rất khuôn mẫu (stereototype), ví dụ như nữ tướng được chọn để tạm thế chỗ Leia).

Nhìn chung, 'Star Wars: The Last Jedi' là một phim tốt, toàn diện, cho ra những khoảnh khắc khiến người ta ghi nhớ. Nhưng, nhà sản xuất làm sơ sài ở một vài chỗ (tạo ra nhân vật mới để bán đồ chơi, nhân vật phụ nhét vô để cho có...). Mặc dù vậy, 'Star Wars: The Last Jedi' đã thành công ở một tiêu chí to đùng cho cả franchise - duy trì được hy vọng (hope) cho những bên tham chiến và cả khán giả, đặc biệt là fan, cho những phần tiếp theo.

torune@hdvietnam

the-last-jedi-02.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

titani

Active Member
Biết là 1 mình đánh lạc hướng dù sao cũng hi sinh rồi, sao lúc còn 1 mình trên tàu to không đâm vào tàu tụi The First Order, đợi tàu tụi nó bắn gần sạch hết mới chịu hi sinh.
 

ntlvn

Member
Biết là 1 mình đánh lạc hướng dù sao cũng hi sinh rồi, sao lúc còn 1 mình trên tàu to không đâm vào tàu tụi The First Order, đợi tàu tụi nó bắn gần sạch hết mới chịu hi sinh.
Cân não mà bác, lúc xem phim mình cũng nghĩ như bác vậy. Suy nghĩ lại thì thấy hợp lý mà, bà đô đốc đâu có biết chắc đòn hy sinh nó lợi hại như vậy, trong tình thế cấp bách cùng cuỗn khi thấy các con tàu vận tải chết dần nên mới làm liều. Lúc đầu vẫn là trò lạc hướng tàu mẹ chạy thả tàu con ra, bác không thấy đám chỉ huy First Order cũng xao động à, chỉ có Hux mới chắc kèo bắn tiếp. Bọn FO nó dồn hết đạn bắn tàu vận tải bà kia mới có thời gian quay đầu chiến hạm lại chứ không giảm tốc độ rút ngắn khoảng cách nó bùm cho chết à :D.
 

torune

Film critic
Biết là 1 mình đánh lạc hướng dù sao cũng hi sinh rồi, sao lúc còn 1 mình trên tàu to không đâm vào tàu tụi The First Order, đợi tàu tụi nó bắn gần sạch hết mới chịu hi sinh.

mấy con cánh cụt với con sói pha lê hẳn là nhân vật spam. cảm giác hơi nhạt dù trông dễ thương.
 

Bladebrave

Active Member
đánh Ligh saber có ngon nghẻ không nhỉ. nghĩ hóng cái sự tiến bộ của đương dại với mấy cái Light saber mà 2 phim rồi đánh thấy bình thương quá.
 

torune

Film critic
đánh Ligh saber có ngon nghẻ không nhỉ. nghĩ hóng cái sự tiến bộ của đương dại với mấy cái Light saber mà 2 phim rồi đánh thấy bình thương quá.

vậy là bác ko hợp với kiểu phim như Star Wars rồi.

bonus: mình chọn xem ở CGV. Không biết đơn vị nào phát hành nhưng có đôi lời phàn nàn với người dịch sub.

C-3PO - nhân vật nói là "3PO", mà để sub là "treepio" (đọc tưởng three-poo).
R2-D2 - nhân vật nói là "R2", mà để sub là "Artoo" !!!
 

-[Y]2[K]-

Active Member
phim này hình như đang ở 2 thái cực. CỰC KHEN và CỰC CHÊ. Chả hiểu mấy đứa cực chê có thực sự là hiểu biết về phim ảnh hay là chém gió nữa, nên cũng hoang mang cho siêu phẩm sắp đi xem này :(
 

Arceusium

Well-Known Member
vậy là bác ko hợp với kiểu phim như Star Wars rồi.

bonus: mình chọn xem ở CGV. Không biết đơn vị nào phát hành nhưng có đôi lời phàn nàn với người dịch sub.

C-3PO - nhân vật nói là "3PO", mà để sub là "treepio" (đọc tưởng three-poo).
R2-D2 - nhân vật nói là "R2", mà để sub là "Artoo" !!!
Với ý kiến của một fan Star War ruột thì sub vậy là đúng chứ không sai đâu Torune, phiên âm số hiệu thành nickname là bình thường mà, ngay phần 7 anh phi công Poe chẳng đã đặt lại tên cho thằng stormtrooper FN số gì đó thành Finn đó
vzzcJ.jpg

7PBpI.jpg

Tên chính thức luôn đó
 

Bladebrave

Active Member
vậy là bác ko hợp với kiểu phim như Star Wars rồi.

bonus: mình chọn xem ở CGV. Không biết đơn vị nào phát hành nhưng có đôi lời phàn nàn với người dịch sub.

C-3PO - nhân vật nói là "3PO", mà để sub là "treepio" (đọc tưởng three-poo).
R2-D2 - nhân vật nói là "R2", mà để sub là "Artoo" !!!
công nhận, xem thì cũng hiểu nó phần mạnh nhất của nó là ba cái đại cảnh tàu với bắn phi thuyền. nhưng light saber với storm trooper cũng là những thứ thân thộc bậc nhất của nó mà. Đã mong là với kĩ thuật đương đại phim làm hấp dẫn lên mà khoản Combat của dòng này vẫn duy trì yếu điểm đó
 

tuanbim

Member
với thời lượng chênh lệch giữa chị mây và mẹ rose thì mình ước đổi vai 2 nv này, mỗi lần đến scene của mẻ là thấy phản cảm, hết phim vẫn ko ưa nổi. Có đoạn cuối mặc dù sau đó đã giải thích nhưng vẫn ấm ức, giá phim làm cho hoành tráng cho đã
Đoạn Luke bước ra hiên ngang, tưởng dùng force diệt đám AT hoặc bật ngược đạn lại, và đoạn 2 người bật lightsaber như đúng rồi, tưởng sắp có trận duel mãn nhãn
còn bà Holdo
bả biết Poe bốc đồng, sao ko nói kế hoạch cho ổng luôn lúc bị phát hiện đang nạp nhiên liệu cho tàu con, ko lẽ im im để có cớ bắt đầu tuyến của soái ca và soái tỷ à, mà tuyến 2 soái này cũng hoàn toàn vô dụng, chiếm 1 mớ thời lượng coi bực cả mình?
Nhạc phim giống y Justice league: y chang mấy phim thời trc là nhạc cứ như cho có, vậy mà lướt vài forum, face vẫn có người khen hay, bộ cứ theo kiểu nhạc cũ cho nó tri ân các phần trc là hay à, không hiểu lắm (có vài bài nhạc xuyên suốt series star war thì còn nhớ đc)?
 

v_anh

Well-Known Member
Đoạn chú Chewbacca nướng thịt xiên có phải chính là vặt lông mấy em cánh cụt không các bác nhỉ? Trên đảo đó làm gì còn con gì khác nữa đâu? Vậy mà mấy em cánh cụt vẫn nhìn thòm thèm và còn đi theo là sao?
Cá nhân em thấy phần này không đặc sắc lắm nhưng nội dung có vẻ mang tính thực tế hơn (Star wars mà thực thế có vẻ hơi hài), không rập khuôn mấy motif thiện ác, anh hùng cũ rích. Cụ thể là:
- Các anh hùng bộc phát luôn đúng, luôn là cấp dưới và ý kiến luôn bị cấp trên phản đối nhưng vẫn lén lút làm và thành công. Phần này thì ko như vậy, anh hùng bồng bột thất bại và cấp trên với nhiều kinh nghiệm vẫn có quyết định đúng đắn hơn.

- Những thằng nửa thiện nửa ác chỉ thích tiền cuối cùng thường giác ngộ, ko cần tiền và theo phe thiện. Phim này thì ko, anh hacker tưởng đã giác ngộ nhưng cuối cùng bán tin lấy tiền trở mặt trong chớp mắt, đúng bản chất chỉ cần tiền chứ. Đoạn anh hacker trả lại dây chuyền tưởng là cái motif này lặp lại chuẩn rồi nhưng ko ngờ lúc bị bắt anh trở mặt cái một, chuẩn thực tế hơn.

- Điều kỳ diệu xảy ra khi phe thiện bị dồn đến đường cùng, kêu gọi trợ giúp thường đc viện trợ ngoài mong đợi à chiến thắng vẻ vang. Phim này gọi viện trợ ko ma nào thèm đến, dù là đích thân công chúa gọi.

- Kết thúc có hậu, phe thiện thường thắng bất ngờ ở phút cuối. Phim này thì cả phim chỉ thấy chạy trốn để sống sót, cuối phim chết gần hết.

- Phim này cũng loại bỏ kiểu anh hùng liều chết phi thực tế, là đoạn anh Finn lao vào họng súng để chết chẳng để làm gì. Đoạn chị tóc tím thì còn có lý.

- Trùm cuối bá đạo, rất khó chết, tưởng giết đc mà nó lại sống lại chưa chết hẳn. Phim này anh trùm chết lãng xẹt vãi, ko đc 1 màn thể hiện nào ra trò. Cứ tưởng gươm ánh sáng chỉ cắt ngang bụng chứ anh chưa chết đâu. Anh sẽ nổi giận và cho đôi chim cu 1 màn hành hạ ra trò, ko ngờ sau đó người anh 2 nửa 2 nơi luôn. :))
Nói chung mình ko đánh giá cao lắm nhưng thấy có nhiều điểm tiến bộ về ý nghĩa, nội dung.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

thichlam2010

Active Member
Phần này xem cứ mâu thuẫn thế nào ấy, trong 3 phim gần đây thì mình lại thích ngoại truyện Rouge One nhất
 

torune

Film critic
Với ý kiến của một fan Star War ruột thì sub vậy là đúng chứ không sai đâu Torune, phiên âm số hiệu thành nickname là bình thường mà, ngay phần 7 anh phi công Poe chẳng đã đặt lại tên cho thằng stormtrooper FN số gì đó thành Finn đó
View attachment 278310
View attachment 278311
Tên chính thức luôn đó

èo. vậy non-fan như mình sai sót rồi :D

p/s: giờ nghĩ vẫn còn tiếc cảnh phim

Bà Holdo cho tàu lao vô chiến hạm của tui FO

Dĩ nhiên, bóc cảnh này ra chiếu riêng thì chẳng có gì đặc biệt nhưng ông đạo diễn tài ở chỗ xây dựng (build) được cả một chuỗi hệ lụy (sequence) kéo mọi thứ [có cả cảm xúc của khán giả] tới cảnh phim này. tiếc là ngắt cảnh nhanh quá. ước chi làm slow motion chậm lại, mướn người bên DCEU về slow motion từ toàn cảnh, rồi tới tiểu tiết, rồi tới biểu cảm gương mặt của bà Holdo, rồi tới mặt mày của tàn dân Rebel rồi tới lính lác bên trong tàu của FO... có rất nhiều thứ để khai thác trong cảnh phim này.

Rogue One với The Force cũng kiểu phim chiến tranh nhưng chưa làm được tới đó. chậc.
 

torune

Film critic
Đoạn chú Chewbacca nướng thịt xiên có phải chính là vặt lông mấy em cánh cụt không các bác nhỉ? Trên đảo đó làm gì còn con gì khác nữa đâu? Vậy mà mấy em cánh cụt vẫn nhìn thòm thèm và còn đi theo là sao?
Cá nhân em thấy phần này không đặc sắc lắm nhưng nội dung có vẻ mang tính thực tế hơn (Star wars mà thực thế có vẻ hơi hài), không rập khuôn mấy motif thiện ác, anh hùng cũ rích. Cụ thể là:
- Các anh hùng bộc phát luôn đúng, luôn là cấp dưới và ý kiến luôn bị cấp trên phản đối nhưng vẫn lén lút làm và thành công. Phần này thì ko như vậy, anh hùng bồng bột thất bại và cấp trên với nhiều kinh nghiệm vẫn có quyết định đúng đắn hơn.

- Những thằng nửa thiện nửa ác chỉ thích tiền cuối cùng thường giác ngộ, ko cần tiền và theo phe thiện. Phim này thì ko, anh hacker tưởng đã giác ngộ nhưng cuối cùng bán tin lấy tiền trở mặt trong chớp mắt, đúng bản chất chỉ cần tiền chứ. Đoạn anh hacker trả lại dây chuyền tưởng là cái motif này lặp lại chuẩn rồi nhưng ko ngờ lúc bị bắt anh trở mặt cái một, chuẩn thực tế hơn.

- Điều kỳ diệu xảy ra khi phe thiện bị dồn đến đường cùng, kêu gọi trợ giúp thường đc viện trợ ngoài mong đợi à chiến thắng vẻ vang. Phim này gọi viện trợ ko ma nào thèm đến, dù là đích thân công chúa gọi.

- Kết thúc có hậu, phe thiện thường thắng bất ngờ ở phút cuối. Phim này thì cả phim chỉ thấy chạy trốn để sống sót, cuối phim chết gần hết.

- Phim này cũng loại bỏ kiểu anh hùng liều chết phi thực tế, là đoạn anh Finn lao vào họng súng để chết chẳng để làm gì. Đoạn chị tóc tím thì còn có lý.

- Trùm cuối bá đạo, rất khó chết, tưởng giết đc mà nó lại sống lại chưa chết hẳn. Phim này anh trùm chết lãng xẹt vãi, ko đc 1 màn thể hiện nào ra trò. Cứ tưởng gươm ánh sáng chỉ cắt ngang bụng chứ anh chưa chết đâu. Anh sẽ nổi giận và cho đôi chim cu 1 màn hành hạ ra trò, ko ngờ sau đó người anh 2 nửa 2 nơi luôn. :))
Nói chung mình ko đánh giá cao lắm nhưng thấy có nhiều điểm tiến bộ về ý nghĩa, nội dung.

và thêm rất nhiều nét mới cho Star Wars :X
 

torune

Film critic
Biết là 1 mình đánh lạc hướng dù sao cũng hi sinh rồi, sao lúc còn 1 mình trên tàu to không đâm vào tàu tụi The First Order, đợi tàu tụi nó bắn gần sạch hết mới chịu hi sinh.

lúc này vẫn đang đinh ninh kế hoạch trót lọt mà bạn. với lại cần có người ở lại điều khiển tàu. Dự là bà Holdo ở lại tàu để thực hiện Plan B - hy sinh - đúng như những gì diễn ra trong phim.
 

sagitagi

Active Member
nói thật phần phim này copy y nguyên cốt truyền của phần 5 empire strikes back nhưng cách dẫn dắt câu truyện cùi bắp quá. darth vader là nhân vật Kylo Ren, luke skywalker là Rey, darth sidious là Snoke, Luke già là Obiwan, ông Finn với bà châu á là cặp Han solo + leia. Cá nhân mình thích các nhân vật của bộ cũ hơn, ngầu lòi và badass thôi rồi. Ác thì ác tới cùng mà tốt cũng tốt tới bến. Phần này cảm giác các nhân vật chán quá cứ nửa vời ko tới dc như các tiền bối
 
phim này hình như đang ở 2 thái cực. CỰC KHEN và CỰC CHÊ. Chả hiểu mấy đứa cực chê có thực sự là hiểu biết về phim ảnh hay là chém gió nữa, nên cũng hoang mang cho siêu phẩm sắp đi xem này :(

Phần lớn người cực chê là fan ruột SW lâu năm lý do là phần này phá hoại hết nội dung những gì đã xây dựng ở phần cũ
 

culacvang

Well-Known Member
trch chỉ xem fim này mang tính giải trí, xem cũng đc mà ko xem cũng chả sao :D:D
 
Bên trên