Thắc mắc về mức Volume của Stereo Amplifier vs Receiver

Harry Loi

New Member
Xin chào mọi người,

Em đang dùng bộ dàn âm thanh (nhạc + phim). Amply Denon PMA520AE để nghe nhạc và Receiver Denon AVR-2808 để xem phim. Nhưng e muốn trải nghiệm nghe nhạc qua từng con PMA-520 và AVR-2808. E chưa bàn về chất âm nhưng có một điều lạ là khi nghe nhạc cùng 1 đầu phát và 1 đĩa thì với PMA520 thì mức VOL là khoảng 9h30 nhưng khi nghe qua con AVR-2808 để nghe âm lượng tương tự như vậy phải chỉnh VOL tới -35 (tương đương mức 12h30 - do em nghĩ vì dãi Vol của AVR-2808 là từ -80db ~ 0db) mặc dù công suất của AVR-2808 là 110W/chanel (8ohm) trong khi PMA-520 là 45W/chanel (8ohm). E đang dùng loa JBL E50. Không lẽ Receiver khi nghe Stereo là công suất ảo?

Nhờ anh/chị có kinh nghiệm tư vấn giúp. Cảm ơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

caothudeche

Moderator
Xin chào mọi người,

Em đang dùng bộ dàn âm thanh (nhạc + phim). Amply Denon PMA520AE để nghe nhạc và Receiver Denon AVR-2808 để xem phim. Nhưng e muốn trải nghiệm nghe nhạc qua từng con PMA-520 và AVR-2808. E chưa bàn về chất âm nhưng có một điều lạ là khi nghe nhạc cùng 1 đầu phát và 1 đĩa thì với PMA520 thì mức VOL là khoảng 9h30 nhưng khi nghe qua con AVR-2808 để nghe âm lượng tương tự như vậy phải chỉnh VOL tới -35 (tương đương mức 12h30 - do em nghĩ vì dãi Vol của AVR-2808 là từ -80 ~ 0) mặc dù công suất của AVR-2808 là 110W/chanel (8ohm) trong khi PMA-520 là 45W/chanel (8ohm). E đang dùng loa JBL E50. Không lẽ Receiver khi nghe Stereo là công suất ảo?

Nhờ anh/chị có kinh nghiệm tư vấn giúp. Cảm ơn
Đang ngà ngà nhưng vạch cho bạn 3 lý do để thấy là đừng nên so sánh như vậy:
1. Công suất của AVR là công suất ảo (trừ 1 số em đặc biệt). Cái này bạn dựa trên nguyên tắc công suất điện tiêu thụ bao giờ cũng >= tổng công suất của ampli (trường hợp không tưởng là bằng, tức hiệu suất 100%).
Nói rõ hơn để bạn rõ ảo ở đây không hẳn là hãng họ nói khống lên công suất đỉnh, hay nói điêu. Mà ảo ở đây là cơ chế xuất âm của AVR khác với Ampli 2 kênh, AVR nó có cơ chế xuất nguồn cấp kiểu như switch. Còn Ampli 2 kênh là xuất liên tục.

2. Cấu trúc bên trong của AVR và Ampli 2 chanel khác nhau. Do cấu trúc đó nên có 1 thông số mà chúng không giống nhau, đó gọi là hệ số khuếch đại. Ví dụ cùng là 1 công suất đầu ra hãng ghi là 100W. Nhưng Ampli 2 kênh có hệ số KĐ là 100, còn AVR là 90 chẳng hạn. Thì khi đó tại mức đầu vào 1mV thì rõ ràng Ampli 2 kênh đã cho công suất ra lớn hơn.
Đại đa số việc khác biệt này sảy ra ở phần mạch tiền khuếch đại. Bạn để ý ở trên các Ampli 2 kênh có rất nhiều đầu vào, không phải chúng hoàn toàn giống nhau đâu, mỗi đầu vào nó thích hợp cho 1 tín hiệu vào. Không tin bạn cứ thử đổi vị trí đầu vào, âm lượng khác nhau ngay.
3. Do cái Volume (biến trở): Hay nói chính xác hơn là mức độ tinh tỉnh. bạn dùng 1 biến trở 10K bạn xoay nhẹ 1 cái nó cũng có thay đổi rất lớn, còn bạn dùng cái biến trở 100K bạn xoay mãi nó mới thay đổi 1 tí. Đó là còn chưa kể các loại biến trở đặc biệt hoặc chỉnh âm qua một hệ thống mạch có điều khiển.
 

DATAVIEWER

Moderator
Thành viên BQT
Xin chào mọi người,

Em đang dùng bộ dàn âm thanh (nhạc + phim). Amply Denon PMA520AE để nghe nhạc và Receiver Denon AVR-2808 để xem phim. Nhưng e muốn trải nghiệm nghe nhạc qua từng con PMA-520 và AVR-2808. E chưa bàn về chất âm nhưng có một điều lạ là khi nghe nhạc cùng 1 đầu phát và 1 đĩa thì với PMA520 thì mức VOL là khoảng 9h30 nhưng khi nghe qua con AVR-2808 để nghe âm lượng tương tự như vậy phải chỉnh VOL tới -35 (tương đương mức 12h30 - do em nghĩ vì dãi Vol của AVR-2808 là từ -80db ~ 0db) mặc dù công suất của AVR-2808 là 110W/chanel (8ohm) trong khi PMA-520 là 45W/chanel (8ohm). E đang dùng loa JBL E50. Không lẽ Receiver khi nghe Stereo là công suất ảo?

Nhờ anh/chị có kinh nghiệm tư vấn giúp. Cảm ơn
Âm lượng trên "Amplifier" & "Receiver" không nhất thiết phải giống nhau dựa vào vị trí của nút vặn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trị số "Ohm" của con "Biến trở" được thiết kế trên "Amplifier & Receiver" cho vấn đề "Volume Control".

[Xem hình kèm theo - Biến trở 100K Ohm]

100K Ohm (400x400).jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Harry Loi

New Member
Đang ngà ngà nhưng vạch cho bạn 3 lý do để thấy là đừng nên so sánh như vậy:
1. Công suất của AVR là công suất ảo (trừ 1 số em đặc biệt). Cái này bạn dựa trên nguyên tắc công suất điện tiêu thụ bao giờ cũng >= tổng công suất của ampli (trường hợp không tưởng là bằng, tức hiệu suất 100%).
Nói rõ hơn để bạn rõ ảo ở đây không hẳn là hãng họ nói khống lên công suất đỉnh, hay nói điêu. Mà ảo ở đây là cơ chế xuất âm của AVR khác với Ampli 2 kênh, AVR nó có cơ chế xuất nguồn cấp kiểu như switch. Còn Ampli 2 kênh là xuất liên tục.

2. Cấu trúc bên trong của AVR và Ampli 2 chanel khác nhau. Do cấu trúc đó nên có 1 thông số mà chúng không giống nhau, đó gọi là hệ số khuếch đại. Ví dụ cùng là 1 công suất đầu ra hãng ghi là 100W. Nhưng Ampli 2 kênh có hệ số KĐ là 100, còn AVR là 90 chẳng hạn. Thì khi đó tại mức đầu vào 1mV thì rõ ràng Ampli 2 kênh đã cho công suất ra lớn hơn.
Đại đa số việc khác biệt này sảy ra ở phần mạch tiền khuếch đại. Bạn để ý ở trên các Ampli 2 kênh có rất nhiều đầu vào, không phải chúng hoàn toàn giống nhau đâu, mỗi đầu vào nó thích hợp cho 1 tín hiệu vào. Không tin bạn cứ thử đổi vị trí đầu vào, âm lượng khác nhau ngay.
3. Do cái Volume (biến trở): Hay nói chính xác hơn là mức độ tinh tỉnh. bạn dùng 1 biến trở 10K bạn xoay nhẹ 1 cái nó cũng có thay đổi rất lớn, còn bạn dùng cái biến trở 100K bạn xoay mãi nó mới thay đổi 1 tí. Đó là còn chưa kể các loại biến trở đặc biệt hoặc chỉnh âm qua một hệ thống mạch có điều khiển.

Cám ơn bác đã tư vấn và cho mình biết thêm nhiều thông tin hay...
 

Harry Loi

New Member
Âm lượng trên "Amplifier" & "Receiver" không nhất thiết phải giống nhau dựa vào vị trí của nút vặn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trị số "Ohm" của con "Biến trở" được thiết kế trên "Amplifier & Receiver" cho vấn đề "Volume Control".

[Xem hình kèm theo - Biến trở 100K Ohm]


Cám ơn bác đã tư vấn
 
Bên trên