TOMB RAIDER (2018)

Thor Odinson

Active Member
Như hồi Warcraft và Assassin Creed cũng vậy, nếu xem phim với tư cách gamer thì sẽ tự nhiên bất mãn, còn xem giải trí bình thường thì phim này rất tuyệt vời, vì mình rất thích Vikander, ý kiến cá nhân của mình thì em này ăn dứt Jolie từ ngoại hình đến diễn xuất
ai nói vậy Assassin Creed rất dở ngay với người ko chơi game ,buồn ngủ lê thê
ý kiến cá nhân tôi thì Jolie đẹp hơn nhiều
 

sagitagi

Active Member
mình đã chơi 98% cả 2 bản tomb raider 2013 và rise of the tomb raider 2016. Mới xem phim hôm nay thấy rất hài lòng với bộ phim. Truyền tải rất tốt tin thần của trò chơi. Mặc dù đoạn cuối hơi hẫng chút vì khác xa so với bản game 2013 đã chơi. Tuy nhiên tổng thế rất tuyệt vời, 1 bộ phim 100 phút thì không thể truyền tải hết được như 1 trò chơi cả tháng mới finish nên không thể đòi hỏi hơn được :D
 

thichlam2010

Active Member
Mình thấy phim hay, thích Lara này, sợ nhất phim nào có vai nữ hành động mà lúc nào cũng makeup lồng lộn trong mọi tình huống, nhưng Lara lần này thì đạt chuẩn hành động lẫn thần thái :D
 

vietlong04

Active Member
Các anh nói sao ehzz!

large.jpg



Ai không thích cứ để chị xử

M0020019_feature4_10_7[W680-].jpg


Còn sống thì bonus thêm quả cuối,

angelina-jolie-1993-94-699kb121010.jpg


Theo dòng film hành động phiêu lưu, Angelina Jolie là một sự lựa chọn hoàn hảo với một chút điên và sự hấp dẫn ngọt ngào đến tận phút cuối cùng.
 

Đính kèm

  • large.jpg
    large.jpg
    62.9 KB · Xem: 3
  • M0020019_feature4_10_7[W680-].jpg
    M0020019_feature4_10_7[W680-].jpg
    318.8 KB · Xem: 3
  • angelina-jolie-1993-94-699kb121010.jpg
    angelina-jolie-1993-94-699kb121010.jpg
    127 KB · Xem: 2
Chỉnh sửa lần cuối:

noob

Member
Nội dung quá vớ vẩn, ôm đồm cả phần 2013 và 2016 nên thành ra xem cứ như phim hành động bình thường chả có tí phiêu lưu nào cả.

Theo phim thì lúc cha Lara "chết" cô bé mới 10 tuổi, sau đó cô sống như một bé gái bình thường, ngoài việc chạy xe đạp nhanh ra không có gì đặc biệt. Bỗng nhiên lúc tới phát hiện ra tài liệu về Yamatai thì biến thành một nhà khảo cổ tài năng, sử dụng rìu leo núi thành thạo, bắn cung bách phát bách trúng...?

Himiko là một quái vật có khả năng thao túng thời tiết, ngay cả đoạn đầu phim cũng đã nói bà ta giết người như ngoé, luôn tìm kiếm một thế thân thích hợp để được hồi sinh, thế đéo nào cuối cùng lại biến thành một người yêu thương nhân loại, tự nguyện chết do mang trên mình một dịch bệnh???

Yamatai trong game là hòn đảo "có đi không có về", trong phim thì trực thăng đến rồi đi như bỡn, gọi điện thoại bình thường, thế hoá ra những người bị nhốt trên đảo vì thiếu phương tiện chứ chẳng phải do Himiko hay gì cả.

The Order và đám samurai là 2 lực lượng chính trong game lên phim cũng bị cắt. Mình cũng trông chờ nhìn thấy những căn cứ của Nhật bỏ lại (ví dụ tháp truyền tin chắc chắn lên phim sẽ hùng vĩ) nhưng mà không có.

Tóm lại, đối với mình thì phim này so với mấy phim viễn tây không khác nhau là mấy, chả có tí gì là "mystic" cả.
 

win123vn

Active Member
film này mới xem, thấy cũng bình thường về nội dung, nếu không nói là đoạn trong mỗ quá nhàm chán, không kịch tính, đoạn kết thì còn tệ hơn. được cái công nhận vài cảnh quay cố gắng và thành công thể hiện như trong game thật
 
Bên trên