1, Cứ 3 người Mỹ thì có 1 người béo phì

Thậ không có gì là lạ khi nước Mỹ sở hữu số lượng người béo phì đông nhất thế giới nó được thể hiện qua văn hóa ăn uống của người Mỹ, không đây là một thực tế ở nước Mỹ bởi người Mỹ vốn thích ăn đồ ngọt, các cửa hàng tiện lợi và thức ăn nhanh rất đa dạng, phong phú, các suất ăn lại lớn…nên họ có thể thưởng thức các món ăn khoái khẩu của mình bất cứ lúc nào. Theo số liệu thống kê thì có khoảng 22 triệu con gà được tiêu thụ mỗi ngày, 404.686 m2 pizza cùng đồ ăn nhanh giá vô cùng rẻ được bán đi. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho nguyên nhân vì sao cứ 3 người Mỹ thì có 1 người béo phì. Hãy đến với chúng tôi để có cho mình một vé máy bay đi Orlando để đến thành phố có số dần béo phì nhất của nước Mỹ. hãy cùng nhau khám phá nhé.

beophi.jpg


2, 40 % số trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ đơn thân

Nước Mỹ nói riêng và các nước phương Tây nói chung từ xưa đến nay nổi tiếng với lối sống phóng khoáng cho nên không gì lạ là phú nữ ở đây đều là độc thân và họ đều có con hết. Các nước Phương Tây và nước Mỹ có quan niệm khá thoáng nên việc 40 % số trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ đơn thân không làm họ ngạc nhiên. Thêm vào đó, những trẻ em được sinh ra từ các bà mẹ đơn thân không khác biệt nhiều so với những đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ, chúng không bị phân biệt đối xử hay bị trêu chọc.

4_69720.jpg


3, Nhiều thùng rác công cộng

Mỹ là quốc gia có các chủng tộc nhiều nhất thế giới mà người ta thường gọi là USA hợp chủng quốc Hoa Kì nhưng lại là quốc gia có ý thức nhất thế giới bởi vậy không ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là nước có nền kinh tế số một thế giới. Trên khắp các con đường nước Mỹ, có rất nhiều thùng rác công cộng to, không có nắp được đặt sẵn giúp bảo vệ môi trường và giữ đường phố luôn được sạch sẽ. Các thùng rác to luôn để sẵn ở nhiều nơi, thậm chí có loại thùng phân loại sẵn chỗ để rác hữu cơ, chỗ để giấy và chỗ để chai nhựa.Hãy liên hệ với văn phòng đại diện United Airlines để có những trải nghiệm và tham gia vào chuyến hành trình dài để chứng minh điều đó có phải là sự thật diễn ra trên đất nước Mỹ không?

Th%C3%B9ng%20r%C3%A1c%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng%20t%E1%BA%A1i%20M%E1%BB%B9.jpg


4, Mỹ là nơi chứa rác thải xe hơi lớn nhất trên thế giới!

Ở Mỹ giá một chiếc xe hơi rẻ mạc thậm chí cho người ta cũng không cần, hàng năm số lượng xe sản xuất rất nhiều nhưng số lượng xe tiêu thụ ở Mỹ rất ích cho nên Mỹ là quốc gia có bãi rác xe khổng lồ mà chưa có quốc gia nào trên thế giới sánh bằng. Hãy liên hệ với chúng tôi hãng máy bay China Airline để nhận những dịch vụ tốt nhất những chương trình ưu đãi và những tư vấn bổ ích có thể giúp bạn có một hành trình thú vi, những chuyến đi dài mỹ mãn. Tuy điều này rất tốt cho việc đáp ứng nhu cầu đi lại nhưng lại vô tình biến nước Mỹ thành nơi chứa rác thải xe hơi lớn nhất trên thế giới! Người ta thống kê được rằng với đà tiêu thụ mỗi năm 16 – 17 triệu chiếc xe hơi, nước Mỹ đã biến thành các bãi rác để xe cũ, còn xe mới thì xuất hiện dày đặc trên những con phố của toàn liên bang.

1434381476-firq4_srap.jpg


7, Người Mỹ không ngủ trưa

Khoa học đã chứng minh ngủ trưa có lợi cho sức khỏe những ở Mỹ họ lại không ngủ trưa, và đặc biệt hơn nữa là nó diễn ra ở một quốc gia có nền khoa học và y tế tiến bộ nhất thế giới. Giấc ngủ trưa được khoa học đánh giá là quan trọng đối với sức khỏe con người nhưng người Mỹ lại có thói quen không ngủ trưa. Thức khuya hay dậy sớm là tùy theo thói quen của mỗi nhà, nhưng người Mỹ chỉ ngủ một giấc vào buổi tối. Đặc biệt, họ dành thời gian ăn trưa rất ngắn và nhanh, dù là nơi công sở hay ngoài công viên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên