Tuy nhiên thời gian và những nỗ lực đã thay đổi tất cả.
Phiên bản mới nhất của danh sách Top500 - 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới - vừa được công bố vào hôm thứ 2 vừa qua đã ghi nhận tới 73 chiếc đến từ Trung Quốc, bao gồm cả siêu máy tính mạnh thứ 2 thế giới là Thiên Hà 1-A.
"Tồn tại một nỗ lực có hệ thống từ Trung Quốc trong ít nhất là 5 năm qua, nhằm mục đích xâm nhập vào lĩnh vực máy tính hiệu suất cao. Số lượng và sự phức tạp của các hệ thống đang gia tăng chóng mặt", Erich Strohmaier, một khoa học gia cấp cao của Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley của Mỹ cho biết.
Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp chế tạo bộ vi xử lý của Mỹ, với các sản phẩm truyền thống đang chiếm ưu thế trong danh sách.
Cách đây vài tuần, Trung Quốc đã khiến cả thế giới bất ngờ khi ra mắt một siêu máy tính được phát triển dựa trên bộ vi xử lý "cây nhà lá vườn" ShenWei SW1600 chưa từng được biết đến. Hệ thống này được gọi là Sunway BlueLight MPP và đang xếp hạng thứ 14 trong danh sách 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới.
Sunway BlueLight MPP có khả năng thực hiện được 1 triệu tỷ phép tính trong một giây, tương đương với 1 petaflop. Con số này có vẻ lớn nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa so với K Computer của Nhật Bản với sức mạnh lên tới 10 petaflop và dẫn đầu danh sách Top500.
Dù sao đi nữa thì những nỗ lực của Trung Quốc là đáng ghi nhận và nếu Mỹ cùng phần còn lại của thế giới không nỗ lực hơn nữa thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra, bởi các hệ thống siêu máy tính hiện nay đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển khoa học kỹ thuật. Biết đâu được hàng xóm của chúng ta sẽ trở thành người tiên phong công nghệ của tương lai.
Trong trò chơi công nghệ mang tên siêu máy tính, phải nói rằng Trung Quốc đã rất thành công khi biến mình thành người chơi chính và có tầm ảnh hưởng lớn, mặc dù họ không phải là người giỏi nhất.
Tổng hợp
Chỉnh sửa lần cuối: