Trung Quốc ra mắt công tố viên bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã tạo ra một cỗ máy trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng xác định, buộc tội và truy tố các loại tội phạm phổ biến nhất.

AI này đang được Ủy ban Nhân dân Phố Đông Thượng Hải, văn phòng công tố cấp quận lớn nhất của đất nước triển khai thử nghiệm. Nó có thể đưa ra cáo buộc với độ chính xác hơn 97 % dựa trên mô tả của một vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra. Hệ thống này có thể thay thế các công tố viên trong quá trình ra quyết định ở một mức độ nhất định.

Cỗ máy AI thực thi công lý

hd.jpg


"Công tố viên" này được chế tạo dựa trên một công cụ AI hiện có tên là Hệ thống 206. Các công tố viên Trung Quốc đã sử dụng hệ thống này để hỗ trợ đánh giá các bằng chứng và xác định xem một tên tội phạm bị tình nghi liệu có thực sự là thành phần nguy hiểm cho xã hội hay không.

Tuy vậy, cỗ máy này vẫn có những hạn chế vì không thể “tham gia vào quá trình đưa ra quyết định các cáo buộc và đề nghị bản án tội phạm”. Điều này đòi hỏi AI cần có khả năng xác định cũng như loại trừ các thông tin liên quan trong từng trường hợp cụ thể, khả năng xử lý ngôn ngữ của con người dựa trên mạng lưới thần kinh học máy của nó.

AI mới này được phát triển ở Thượng Hải có thể xem xét và đánh giá các loại hồ sơ vụ án theo cách thông minh, với 8 tội phạm phổ biến nhất của quận như gian lận thẻ tín dụng, tổ chức hoạt động cờ bạc, lái xe nguy hiểm, cố ý gây thương tích, cản trở người thi hành công vụ, trộm cắp, lừa đảo và gây rối trật tự.

Ai sẽ chịu trách nhiệm trước các kết luận của cỗ máy AI
Vẫn có rất nhiều lo ngại về việc một cỗ máy có khả năng đưa ai đó vào tù, mặc dù độ chính xác 97% theo đánh giá của nó là khá cao, nhưng vẫn có những xác suất về sự sai sót. “Ai sẽ chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc? Công tố viên, máy móc hay người tạo ra cỗ máy này? ” là những câu hỏi vẫn chưa được trả lời nếu nó được sử dụng trên thực tế.

Hiện AI này vẫn đang chỉ mới ở những thử nghiệm bước đầu và chưa được triển khai rộng rãi, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có hy vọng về việc công nghệ máy học sẽ thay cảnh sát và những người đại diện pháp luật làm nhiều việc hơn trong tương lai.

Theo VN review​
 
Bên trên