Truyền hình 3D dành cho người Việt

Kinh3D

New Member
(TT&VH) - Sau một năm phát sóng thử nghiệm truyền hình 3D, VTC đã quyết định đầu tư sản xuất những chương trình 3D “made in Việt Nam” đầu tiên. Tương lai không xa, công nghệ truyền hình số thậm chí sẽ cho phép ra đời nhiều công nghệ khác biệt như truyền hình siêu nét, truyền hình số 3D, 4D, thậm chí là 5D, truyền hình có mùi vị…

Nếu so với truyền hình 10 năm trước, công nghệ truyền hình hiện nay và tương lai ở Việt Nam ngày càng trở nên đa dạng, nhu cầu thưởng thức các chương trình truyền hình 3D và lượng tiêu thụ TV 3D sẽ tăng lên từng ngày. Chính vì thế, đầu tư phát triển công nghệ truyền hình 3D là một bứt phá hoàn toàn mới, và hiện tại VTC đang là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam tự sản xuất truyền hình 3D.

Năm 2010, một số chương trình 3D đã được triển khai thử nghiệm xen kẽ vào các kênh của VTC. Kênh truyền hình này tập trung vào những thể loại chương trình có ấn tượng hình ảnh như phim ảnh, thể thao, âm nhạc, thời trang… Còn trong kế hoạch từ 2012 – 2015, dự kiến, các chương trình truyền hình 3D sẽ rất phong phú về nội dung ở nhiều lĩnh vực khác nhau. VTC sẽ tăng thời lượng phát sóng truyền hình 3D và kênh riêng bắt nhịp cùng xu thế của thời đại. Trên thế giới, truyền hình 3D còn khá mới mẻ. Các nước sử dụng loại truyền hình này chưa nhiều, ngoài Mỹ, Anh và Nhật Bản đã có hẳn những kênh 3D phát các chương trình thể thao, thì Hàn Quốc, Singapore… đều đang trong giai đoạn thử nghiệm.

3d.JPG


Triển lãm công nghệ 3D của VTC tại Triển lãm Vietnam Comm 2011

"Ra đời trong thời điểm này, truyền hình 3D của VTC có thể gặp nhiều thách thức nhưng chúng tôi tin nhu cầu thưởng thức các chương trình truyền hình 3D, lượng tiêu thụ TV 3D sẽ tăng lên. Theo đó, việc VTC tăng thời lượng phát sóng truyền hình 3D và có kênh riêng cho truyền hình 3D sẽ là điều tất yếu trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường" - ông Lê Anh Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ - Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, chia sẻ.

Công nghệ phát của truyền hình 3D đòi hỏi lượng thiết bị phải tăng gấp đôi, dung lượng hạ tầng truyền dẫn phát sóng gấp đôi, mỗi thước phim đòi hỏi phải có 2 camera và 1 máy dựng, chi phí cao hơn gấp 2 lần so với một chương trình thông thường. Với 1 chiếc TV 3D và kính xem phim chuyên dụng, mỗi nhà có thể tự tạo rạp chiếu phim cho mình. Công nghệ truyền hình số trong tương lai sẽ cho phép nhiều loại khác biệt như truyền hình siêu HD, siêu nét gấp 4 lần, tiến tới bằng phim nhựa. Rồi truyền hình số 3D, 4D, thậm chí là 5D, truyền hình có mùi vị... đều có thể làm được bằng công nghệ số.

Hoàng Lê

thethaovanhoa.vn

Nguồn: Truyền hình 3D dành cho người Việt
 
Bên trên