Vài nét về tiểu cảnh non bộ

Non bộ là nghệ thuật thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những “ngọn núi” ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh (giả sơn) để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống. Non bộ là một thú chơi không chỉ của người việt mà còn là nhiều dân tộc trên thế giới.
hon-non-bo-1.jpg

Vài nét về tiểu cảnh non bộ

Trong nghệ thuật vườn cảnh Á Đông, người Nhật Bản có bonkei, người Trung Quốc có penjing. Cả hai là “bồn cảnh” tương tự như cách chơi non bộ ở Việt Nam nhưng riêng người Việt phát triển lối kết hợp chặt chẽ thành phần nước, người Nhật Bản và Trung Quốc lại chú ý đến tố cây xanh.
Theo Đại Việt sử kýnhân lễ sinh nhật của vua Lê Đại Hành người ta đã đắp quả núi giả trên chiếc bè giữa sông để vua quan đi thuyền thưởng ngoạn. về sau này các vua nhà Lý cũng theo lệ đó hàng năm.
hon-non-bo-5.jpg

Vài nét về tiểu cảnh non bộ

Sách chữ nho Phương danh bị khảo thì nhắc đến trong dân gian cũng chơi “ bồn trì” và “giả sơn” tức là “bể cạn” và “non bộ”.Không biết được thú chơi hòn non bộ có từ bao giờ nhưngcó thể cái thú chơi vương giả này đã có từ trong cung đình truyền ra từ dân và ngày càng phổ biến rộng rãi.Tại Việt Nam hòn non bộ là cụm núi giả đặt giữa một bồn nước, nhỏ thì chỉ từ 15-20cm, lớn thì đến 2-3m trong vườn nhà, nhưng cũng có khi xây 8-9m tại những đèn chùa, cung điện. Bể cạn nhỏ thì không thả cá và có thế để chưng trong nhà nhưng những loại bể lớn xây ngoài vườn thì chỉ có nuôi cá cảnh.
Đá dùng đắp non bộ, thì dùng loại đá xốp dễ hút nước từ trong bồn lên đẻ nuôi cây là hợp nhất. Đá cứng thì nêncó khe nứt, kẽ gân để làm mạch nước. Người Nhật Bản và Trung Quốc thích những loại đácó hình thù kì dị, còn người Việt đắp hòn non bộ lại thích loại đá có dạng giống ngọn núi hay hải đảo, có thực tính hơn.
...
Các bạn xem bài viết đầy đủ và nhiều bài viết hay về tiểu cảnh tại đây:
http://yeutieucanh.com/be-canh/vai-net-ve-tieu-canh-non-bo.html
.
 
Bên trên