VFF đổi mới hay sụp đổ

osiric

Well-Known Member
75181753-185488_7.jpg

Ông Phạm Ngọc Viễn. Cha đẻ của VFF đầy mùi tiêu cực quan liêu bao cấp rịu rã mục nát

Phản ứng với sự yếu kém của Ban tổ chức V-League và VFF, “bầu” Kiên của Hà Nội ACB đã nảy ra ý tưởng thành lập một giải đấu độc lập mang tên Super Liga. Theo tiết lộ của ông Kiên, đã có ít nhất 6 CLB sẵn sàng tham dự giải đấu này. “Bầu” Trường của Ninh Bình, “bầu” Đức của Hoàng Anh Gia Lai, HLV Lê Thụy Hải… tỏ ra hào hứng và quan tâm đặc biệt tới sự kiện này.

Ông Phạm Ngọc Viễn – Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF cho rằng, đây là ý tưởng phản ánh quan điểm của cá nhân ông Kiên. “Mọi chuyện phải thông qua luật. Vì thế tôi cho rằng, ý tưởng thành lập Super Liga chỉ là quan điểm của cá nhân CLB. Quan điểm ấy có thể xuất phát từ việc “bầu” Kiên bức xúc với những hạn chế của V-League hay của BTC giải”.

Theo ông Viễn, tự thân các CLB rất khó tổ chức một giải đấu riêng bởi chuyện tự thành lập Ban tổ chức là rất khó. “Với bóng đá chuyên nghiệp, một giải đấu đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Đơn giản như việc thành lập Ban tổ chức thế nào, lực lượng trọng tài, giám sát ra sao, cũng rất khó khăn”.

“Mọi việc đều phải theo luật, không phải cứ muốn là làm được. Để tổ chức một giải đấu riêng, cụ thể trong trường hợp này là Super Liga, phải có sự đồng ý của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du Lịch, của Tổng cục TDTT và của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. VFF thay mặt nhà nước quản lý, điều hành các giải đấu, được Liên đoàn bóng đá thế giới công nhận. Super Liga hay bất kỳ giải đấu nào khác, đều không thể nằm ngoài hoạt động của VFF nếu xét theo luật FIFA và luật của VFF. Vì thế, không thể có Super Liga ở Việt Nam”. Ông Viễn kết luận.

Nếu VFF không đồng ý, Super Liga có thể ra đời hay không? Trong trường hợp không thông qua VFF nhưng được Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT, Super Liga có thể hình thành?

“Trong trường hợp đó, bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức. Super Liga ra đời, V-League không còn là giải đấu cao nhất. VFF không còn là tổ chức cao nhất bởi Super Liga nằm ngoài hoạt động. Khi ấy, FIFA sẽ không xem VFF là thành viên. Tôi khẳng định lại lần nữa, Super Liga không thể tổ chức”. Ông Viễn nói.

Ông Phạm Ngọc Viễn được xem là “cha đẻ” của V-League. Năm 1998, ông Viễn chấp bút viết đề án bóng đá chuyên nghiệp. Ba năm sau, mùa bóng 2000-2011, V-League ra đời và tới nay đã bước sang tuổi thứ 11.

Lời nói của ông Viễn cho thấy ông sợ VFF + V-League sụp đổ dẫn đến mất ghế + quyền lợi cá nhân như thế nào, Ông còn đem nhà nước + luật ra dọa, mà ko nghe ông nói về làm sao để thay đổi để vực dậy v-lít rịu rã mục nát hay là ông cho như zậy là quá tốt không cần phải thay đổi

ngùn http://vnexpress.net/gl/the-thao/bong-da/2011/09/pho-chu-tich-vff-pham-ngoc-vien-khong-the-co-super-liga/
 

mapuja

Well-Known Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

Là người trong cuộc và lại là Lãnh đạo, họ biết tất cả, hơn tất cả bạn hay tôi hay tất cả chúng ta gộp lại, và họ đã cũng như hy vọng sẽ được hưởng tất cả từ cái ta gọi là rệu rã. Vậy thì sao? Họ biết, chỉ nói một phần nhỏ để giữ cho con đường đang đi ít bị ngáng trở nhất, họ cũng biết cả lý do vì sao các đại gia-ông bầu khác nói và làm, điểm yếu hay mạnh của các ông bầu "phá đám" này ở đâu. Họ biết gần như hết và sử dụng hiểu biết đó sao cho có lợi nhất cho bản thân, và còn hỏi : thay thì ai lên? cứ làm như chỉ có họ đủ tư cách theo phương châm : cách chức thì lấy ai ra làm việc? Ô hô, bọn tư bản cũng vì cứ tự từ chức khi làm việc có sự cố nên chúng nó mới phải giãy chết hàng trăm năm nay đấy thôi...
Các ông bầu có thể sạch trong việc tay trái là nuôi đam mê bóng đá nhưng không thể sạch trong việc chính là kinh doanh, vì tham nhũng là một hệ thống đâu chỉ có trong bóng đá. Thế nên nói vậy chưa chắc đã có ai làm vậy!
Bóng đá mà được cải tổ cho sạch, chỉ trừ phi xã hội cũng được cải tổ, mà cái đó lại là chuyện chính trị rồi. Thế nên nó chỉ rùm beng để đổi đi tí chút, thêm bát đũa trên mâm cho vừa lòng vài vị nữa rồi cũng thôi. Lấy chuyện Inđô ra làm gì, vì bên đó dân chủ và luật lệ khác xa ta. Chỉ cần không còn giới cá độ nhúng tay và bắt tay với bộ máy điều hành, CLB chỉ sống được nhờ tiền bán vé của người xem thì sẽ tự nhiên sạch...nhưng bóng đá từ 10 năm nay được dùng như con gà đẻ trứng vàng mà thức ăn không phải là vé bán tại sân vận động rồi...
Người trên có thể cho phép bầu Kiên nói 10, nhưng sẽ chỉ cho làm 1-2 thôi. Bóng đá giờ giống như nơi rửa tiền, bỏ hay giữ có gì ảnh hưởng đâu, mà ai cho bỏ?
 

cakiem1005

Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

m chưa bao giờ thèm xem bóng đá vi lích
trừ khi có sự hấp dẫn và ít tiêu cực hơn
hj vọng là bóng đá VN sẽ phát triển tốt đẹp hơn
chứ tình hình này thì có ma tây nó thèm đi xem các ông đá bóng
 

LeoMessi

Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

Nhìn khán đài sân Hàng Đấy bây giờ mà nản, nhớ hồi xưa đi xem CAHN gặp Thể Công, CATPHCM, SLNA quá đi mất
 

khuatquangthin

New Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

VFF sẽ không mục nát, sẽ không sụp đổ chẳng qua là tạm lùi một chút. Lùi một bước tiến 3 bước mà lo gi các bác oi.
Chúng tớ sẽ rút kinh nghiệm để mùa sau làm tốt hơn thôi.
Cứ yên tâm bóng đá Việt Nam sắp sánh nghang với Lào và camphuchia rồi. Thái lan đứng có mà mơ nhá.
 

tulong07

Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

nhìn cách làm việc của VFF thì chúng ta cũng phần nào suy luận đc bộ máy nhà nước chúng ta rồi đấy.
Mọi chuyện phải cứ từ từ
 

khoahq

Active Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

ông này xuống , ông khác lên cũng ăn chia cắt xén mà thôi, chỉ thay đổi hình thức thôi chứ bên trong vẫn như cũ, xã hội này nó vậy rồi
 

antiK+

New Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

Thế mới có câu: Đi vô đi ra cũng là thằng cha khi nãy. Muốn đổi mới thì phải trước tiên là con người mới, còn người cũ với quan điểm bảo thủ thì không bao giờ phát triển được.
 

HEEL

New Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

Nghe kiểu Viễn phát biểu, mọi người đều hiểu rằng : chúng nó đang run sợ. Sợ mất đặc quyền, đặc lợi......sợ tất cả.

Không nên lấy sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ VFF
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

Nghe kiểu Viễn phát biểu, mọi người đều hiểu rằng : chúng nó đang run sợ. Sợ mất đặc quyền, đặc lợi......sợ tất cả.

Không nên lấy sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ VFF
Chuẩn không cần chỉnh

Có khi mấy lão ấy lại hùa vào bảo bầu Kiên lợi dụng tự do dân chủ lật đổ VFF-Vlit mục nát ấy chứ
 

Vô Danh Kiếm

New Member
Ðề: VFF đổi mới hay sụp đổ

Nếu có Super Liga thì cá khán đài sẽ chật ních khán giả. Tôi đã bỏ không xem bóng đá Việt Nam từ lâu, nhưng nếu có thay đổi này tôi sẽ quay lại.
 
Bên trên