VHS 2019: Audio Hoàng Hải phân phối chính thức toàn bộ sản phẩm Gauder Akustik (Đức) và Atlas (Anh)

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Được tổ chức bởi tạp chí Stereo, Vietnam Hiend Show 2019 (viết tắt VHS 2019) là một triển lãm uy tín của ngành thiết bị nghe nhìn cao cấp tại Việt Nam.


Trong nhiều mùa Vietnam Hiend Show, Audio Hoàng Hải luôn là đơn vị đồng hành cùng sự kiện và mang đến cho các Audiophile Việt Nam nhiều dàn máy cũng như phối ghép rất ấn tượng.

Đáng chú ý, từ VHS 2019, Audio Hoàng Hải chính thức trở thành nhà nhập khẩu và phân phối của hai thương hiệu nổi tiếng là Gauder Akustik (đến từ Đức) và Atlas (đến từ Anh).
Bên cạnh đó, Audio Hoàng Hải vẫn tiếp tục phân phối sản phẩm từ những thương hiệu danh tiếng gồm Focal, Dan D’Agostino, Lamn, dCS…


Audio Hoàng Hải đã vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe và quy trình kiểm duyệt hồ sơ đánh giá năng lược để được Gauder Akustics và Atlas – hai trong nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Châu Âu – quan tâm và chính thức chọn làm nhà phân phối.

Audio Hoàng Hải – nhà phân phối chính thức toàn bộ các sản phẩm của thương hiệu Gauder Akustik - Đức


Thương hiệu, Isophon (tiền thân của Gauder Akustic) xuất hiện vào năm 1930. Tháng 1/2013, Isophon đổi tiên thành GAUDER AKUSTIK với cảm hứng từ tên gọi của người dẫn đầu Roland Gauder. Ông đã giúp Isophon trở thành thương hiệu hi-end danh tiếng của nước Đức.


Năm 2019, Audio Hoàng Hải là nhà phân phối chính thức toàn bộ các sản phẩm của thương hiệu Gauder Akustik: BERLINA-SERIES, DARC-SERIES, ARCONA-SERIES, CERAMIC-SERIES…


Tại VHS 2019, Audio Hoàng Hải hân hạnh trình diễn cặp loa DARC 250. Đây là cặp loa cao cấp nhất trong dòng sản phẩm DARC mới được Gauder Akustik giới thiệu vào năm 2018.

Những điểm ấn tượng của bộ loa DARC 2018 mà quan khách có thể chiêm ngưỡng tại VHS 2019 Hà Nội:
  • Thùng loa được xây dựng bằng nhôm lớn với bộ giảm chấn ở giữa
  • Hệ thống loa 4 chiều phức tạp
  • Driver Accuton với màng ngăn bằng gốm
  • Loa siêu trầm 9" tần số thấp đặc biệt
  • Driver kim cương Accuton cho loa trung và loa treble
  • Bộ lọc chéo siêu mỏng (> 60 dB / octave)
  • Cầu loa BiWiring với các zắc đấu nối WBT-Nextgen nổi tiếng
  • Hệ thống cân bằng 6 lần ở mức thấp và mức cao
  • Bộ phân tần được trang bị độc quyền với các thành phần của Mundorf
Audio Hoàng Hải – nhà phân phối chính thức thương hiệu Atlas – Anh


Atlas Cables là hãng sản xuất phụ kiện và dây nối chất lượng cao đến từ Anh. Toàn bộ sản phẩm được nghiêu cứu, thiết kế và sản xuất thủ công tại Kilmarnock Ayrshire, phía tây Scotland… đã giúp tên tuổi Atlas Cables vươn xa hơn 30 quốc gia khác nhau, đạt nhiều giải thưởng lớn ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản…







Tại VHS 2019, Audio Hoàng Hải sẽ sử dụng nhiều dây loa cao cấp của Atlas Audio mà Audio Hoàng Hải trực tiếp nhập khẩu và phân phối, bao gồm: Dây tín hiệu Atlas Asimi Ultra Luxe RCA 1.5M và Dây loa Atlas Asimi Luxe B 3M.
  • Dây tín hiệu Atlas Asimi Ultra Luxe RCA có dây dẫn bạc nguyên chất, được sản xuất bằng kỹ thuật 'Ohno Contin Cast' chất lượng cao nhất.
  • Dây loa Atlas Asimi Luxe B sử dụng dây dẫn bạc OCC có độ tinh khiết rất cao. Sở hữu lớp điện môi Teflon siêu nhỏ giúp cải thiện hiệu suất của chất cách điện T tốt nhất.
Tiếng nói từ các chuyên gia

Đến với triển lãm lần này, khách quan tham của Audio Hoàng Hải sẽ được giao lưu trực tiếp với 3 chuyên gia âm thanh. Hai trong số ba khách mời quan trọng là Ông Roland Gauder (Sáng lập Gauder) và Martin McCue (Quản lý Kinh doanh Toàn cầu của Atlas).


Hai đại diện đến từ Gauder Akustik và Atlas Cables – hai thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu mà Audio Hoàng Hải phân phối – sẽ giúp khách tham quan đến gần hơn với những trải nghiệm âm thanh chuyên nghiệp, vượt trội.


Sản phẩm âm thanh cao cấp được trưng bày tại VHS 2019 Hà Nội

Tại Vietnam Hiend Show 2019 Hà Nội, Audio Hoàng Hải tự hào triển lãm các sản phẩm âm thanh cao cấp nhất. Đó chính là:
  • Cặp loa Scala Utopia Evo Noyer Fonce đến từ thương hiệu Focal, Made in France.

Cặp loa được trang bị toàn bộ những công nghệ âm thanh mới nhất của Focal gồm hệ thống treo TMD cung cấp khả năng đáp ứng tần số tuyến tính làm giảm đáng kể sự biến dạng trong phạm vi khoảng từ 1kHz đến 4kHz.


Công nghệ NIC (Neutral Inductance Circuit) giúp kiểm soát và ổn định từ trường tránh hiện tượng méo âm và nhiễu hài hòa. Điểm nhấn đặc biệt đây là sản phẩm có phiên bản màu mới thuộc dự án kỷ niệm 40 năm thành lập hãng Focal (1979-2019).
  • Các sản phẩm thương hiệu Lamm, chuyên về ampli đèn và ampli bán dẫn.

Thương hiệu được thành lập từ năm 1993 do nhóm chuyên gia âm thanh của Nga di cư sang Mỹ. Lamm là một trong số ít các nhà sản xuất thành công với cả ampli đèn và ampli bán dẫn. Liên tục đạt top 10 ampli hay nhất thị trường.


Đặc biệt, các dòng ampli đèn chạy bóng 6C33C và 6H30 được xung tụng như huyền thoại của ngành công nghiệp âm thanh. Với bộ sản phẩm bộ ampli pre-pow mạch lai (hybrid) gồm pre-amp L2.1 Reference và ampli monoblock M2.2 đã mang đến âm thanh đặc biệt trong trẻo, giàu chi tiết mà không bị bóc tách, rời tạc, âm thanh rộng mở, dài bass xuống sâu, âm trung trầm, dày và ấm.

  • Các sản phẩm đỉnh cao từ Dan D’Agostino

Dan D'Agostino – Đỉnh Cao Của Âm Thanh Hi-End tiếp tục góp mặt trong cấu hình dàn phối ghép năm nay.


Trong sự nghiệp hơn 35 năm của mình, D'Agostino đã đi tiên phong trong vô số tiến bộ trong việc thiết kế bộ khuếch đại, tiền khuếch đại, đầu CD và bộ xử lý âm thanh vòm. Ông được biết đến như là nhà quảng bá đam mê nhất của ngành công nghiệp âm thanh về khuếch đại công suất cao, chất lượng cao.

  • Đầu phát nhạc số dCS Bartok được chọn làm nguồn phát chính
Ông vua trong đầu phát nhạc số dCS tiếp tục được Audio Hoàng Hải lựa chọn là làm nguồn phát chính với sản phẩm dCS Bartok. Sản phẩm này vừa chính thức được Hoàng Hải ra mặt tại showroom của mình ở Hà Nội vào tháng 6/2019.


Đây là bộ giải mã hi-end mới nhất từ dCS với đầy đủ chức năng nghe nhạc trực tuyến (streaming) và bộ khuếch đại cho tai nghe Class A độ méo cực thấp.
  • Một loạt mẫu loa thuộc dòng Chora vừa mới ra mắt
Với trang bị màng loa Slatefiber 3 lớp hoàn toàn mới, có độ cứng cao chống biến dạng nhờ lớp carbon ở giữa, trong khi hai lớp polymer nhiệt dẻo ở hai mặt sẽ hấp thu rung và cộng hưởng bề mặt tạo nên một màng driver lý tưởng.


Thiết kế hiện đại, tỉ mỉ, toàn bộ đều là thùng reflex, cạnh vuông và có lỗ hơi phía trước, mặt loa hơi nghiêng về phía sau giúp tối ưu về pha giữa các driver. Với đường nét tinh tế, cách phối màu khác biệt giữa mặt trước và các mặt hông phủ hợp với nội thất không gian hiện đại.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Hoàng Hải Audio là đơn vị lớn ở miền Bắc, miền Nam thì vẫn ít người biết.
 

Cao Huy

New Member
Khá thích dòng loa Focal, hóa ra là Hoàng Hải Audio có phân phối luôn à.
 

Lê Minh Sơn

New Member
Giờ qua Hi-end Show là nghe thử được mấy dòng sản phẩm này hả các bác? thấy trên banner của HDVietnam có thông tin Hi-end Show đang diễn ra ở Hà Nội.
 

torune

Film critic
Mấy cặp Focal đánh chất lắm nhé. Hôm VHS tại HCM cũng thấy trưng cặp này. Vừa đẹp và vừa mạnh nữa.
 

hungpmu

Active Member
Em đi xem và qua phòng của Hoàng Hải (sáng thứ 7) và thấy
1. Trưng bày quả Mono Amp Dan D’Agostino Relentless khủng khiếp cả về giá và kích cỡ, công xuất. (sít 6 củ to/ cục)
2. Loa Gauder Akustics nhìn xấu (chắc do làm bằng Nhôm :D)
3. Phối ghép thì lúc đó là Loa Gauder Akustics với Amp nào đó mà em không nhớ vì em thấy bộ ghép này nghe rất bạo lực. Em đã rất hi vọng là sẽ được nghe lại Dan D’Agostino đặc biệt là Dan D’Agostino với Raidho (bộ phối ghép này lần trước em đã được nghe và sau khi kết thúc thì mọi người đều đứng dậy vỗ tay ầm ầm).

Nhìn chung thì:
1. Nhà phân phối Sơn Hà làm ngay gian hàng chính giữa, tuy dễ dàng tham quan nhưng đã làm hỏng mất bộ phối ghép do quá ồn ào và không tập trung
2. Loa JBL đầu bảng cho chơi nhạc Việt nên kém hấp dẫn
3. Loa Raiho chơi với Mark Levinson thì em cảm thấy nó nhẹ nhàng quá so với khả năng của Loa. Tuy nhiên cái phòng nghe thấp quá so với Loa
4. Gryphon Audio (full) thì em thấy bình thường.
5. Đĩa nhạc của VHS và Congaudio thì chả hay mấy
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Chưa cần nhìn vào giá là đã biết không có khả năng sở hữu rồi
 

minhminhvn

Member
Em đi xem và qua phòng của Hoàng Hải (sáng thứ 7) và thấy
1. Trưng bày quả Mono Amp Dan D’Agostino Relentless khủng khiếp cả về giá và kích cỡ, công xuất. (sít 6 củ to/ cục)
2. Loa Gauder Akustics nhìn xấu (chắc do làm bằng Nhôm :D)
3. Phối ghép thì lúc đó là Loa Gauder Akustics với Amp nào đó mà em không nhớ vì em thấy bộ ghép này nghe rất bạo lực. Em đã rất hi vọng là sẽ được nghe lại Dan D’Agostino đặc biệt là Dan D’Agostino với Raidho (bộ phối ghép này lần trước em đã được nghe và sau khi kết thúc thì mọi người đều đứng dậy vỗ tay ầm ầm).

Nhìn chung thì:
1. Nhà phân phối Sơn Hà làm ngay gian hàng chính giữa, tuy dễ dàng tham quan nhưng đã làm hỏng mất bộ phối ghép do quá ồn ào và không tập trung
2. Loa JBL đầu bảng cho chơi nhạc Việt nên kém hấp dẫn
3. Loa Raiho chơi với Mark Levinson thì em cảm thấy nó nhẹ nhàng quá so với khả năng của Loa. Tuy nhiên cái phòng nghe thấp quá so với Loa
4. Gryphon Audio (full) thì em thấy bình thường.
5. Đĩa nhạc của VHS và Congaudio thì chả hay mấy
ui, review có tâm nè
 
Bên trên