vivo đồng hành cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Lễ Bế mạc Euro 2020

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Là Đối Tác Chính Thức duy nhất được giới thiệu trong Lễ Bế mạc UEFA EURO 2020, vivo đã “chiêu đãi” người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới một bữa tiệc công nghệ đầy sắc màu.

image.png

Trong suốt một tháng trái bóng Uniforia lăn trên các sân cỏ châu Âu, vivo đã đóng vai trò là cầu nối giữa các tín đồ của túc cầu giáo với các trận bóng sôi nổi, hấp dẫn. Đặc biệt, các cổ động viên cũng đã quen thuộc với biểu tượng của những thương hiệu hàng đầu thế giới, trong đó có thương hiệu smartphone vivo cùng sản phẩm vivo X60 Pro được hiển thị trên các bảng quảng cáo kỹ thuật số chạy quanh sân cỏ.

image.png

Với vai trò là Đối Tác Chính Thức, vivo đã cùng với UEFA tạo nên một kỳ EURO 2020 thành công​

Đêm chung kết UEFA EURO 2020 để lại hình ảnh đáng nhớ của Lễ Bế mạc trên Sân vận động Wembley, khi những công nghệ chiếu sáng và trình diễn thực tế ảo hiện đại đã làm nên khung cảnh ấn tượng trước trận đấu giữa Italia và Anh. Là một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn được tổ chức sau một năm cả thế giới gần như “đóng băng” vì đại dịch, UEFA EURO 2020 thực sự đã thỏa mãn kỳ vọng và đam mê của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, đầy ắp bàn thắng, và không thể thiếu những chiến thắng nghẹt thở đến tận giây cuối cùng.

ND7Ss_JII8X7Lnn4bCPj_ClrDZk1hA3w7kITjywAtILzvP_efsfCko43jpru3KCqBkCZ2HdSipHdV_oDurUlFaVXkwPjFm4o6BW_qNRrTSAc-ehpz6tf8J-AS9H7pGYF5gRmreA

“Bữa tiệc công nghệ” đặc sắc của Lễ Bế mạc EURO 2020 được vivo giới thiệu tới người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới

Trước khi giải đấu diễn ra, vivo đã ra mắt chiến dịch “Mãnh liệt cùng vivo, Say mê cùng bóng đá” trên website và fanpage chính thức của hãng. Đây cũng là nền tảng để người hâm mộ trên khắp thế giới có thể chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng bóng đá ấn tượng, cảm xúc nhất cùng những người thân yêu của mình dù xa hay gần, bất kể tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khiến các tín đồ của túc cầu giáo không thể xem các trận đấu cùng nhau.

Đặc biệt, vivo đã mở màn buổi Lễ Bế mạc bằng màn trình chiếu những tấm ảnh đáng nhớ về những khoảnh khắc đẹp nhất trong suốt lịch sử 60 năm của giải Vô địch Bóng đá châu Âu UEFA EURO. Những tấm ảnh cũ được phục chế bằng công nghệ AI độc quyền của vivo, và hãng cũng đã trao tặng các bản phục chế của những khoảnh khắc đẹp này cho UEFA như một món quà chính thức nhân kỷ niệm 60 năm giải đấu ra đời.

image.jpg

vivo trao tặng Bộ ảnh kỷ niệm 60 năm giải Vô địch Bóng đá châu Âu tới Liên đoàn Bóng đá Châu Âu UEFA

Phát biểu sau lễ bế mạc, ông Spark Ni - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Marketing của vivo, chia sẻ: "Thương hiệu của chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi đã biến những khoảnh khắc đẹp nhất của bóng đá trở nên kỳ diệu hơn với người hâm mộ, khách hàng, và những người luôn dõi theo chúng tôi. Thật tuyệt vời khi trong suốt giải đấu này, chúng tôi đã kết nối mọi người trên toàn thế giới lại với nhau và chúng tôi mong muốn được truyền đam mê này để phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác với Liên đoàn Bóng đá Châu Âu UEFA.”

image.png

UEFA EURO 2020 khép lại với chức vô địch dành cho Đội tuyển Italia​

Khép lại UEFA EURO 2020 với chức vô địch dành cho Đội tuyển Italia, giải đấu cấp đội tuyển hàng đầu châu Âu sẽ chính thức “tái ngộ” người hâm mộ bóng đá thế giới vào năm 2024, với Đức là quốc gia đăng cai. Tại UEFA EURO 2024, vivo sẽ tiếp tục đóng vai trò là “Smartphone Chính thức” và hứa hẹn đem lại cho khán giả nhiều hoạt động thú vị, thể hiện mong muốn kết nối với nhiều người dùng hơn nữa thông qua sự kết nối với bóng đá – môn thể thao được yêu thích nhất thế giới.
 
Bên trên