Các nhà nghiên cứu tại Hà Lan đã chế tạo 1 chiếc xe làm từ 1 phân tử đơn, được nạp điện và có thể chạy được.
Chiếc “xe” với kích thước chỉ bằng 1 phần tỉ kích thước của chiếc xe cực kỳ nhỏ gọn Volkswagen Golf được chế tạo bằng cách ép các phân tử vào 1 phần thân dài và 4 bộ khung cấu trúc giống mái chèo để làm bánh xe. Các chuyên gia sau đó dùng 1 đầu kim để truyền các xung electron trực tiếp vào bánh xe để chúng có thể quay được. Các bánh xe sau đó sẽ reset lại vị trí phân tử tối ưu để di chuyển. Nếu làm lạnh chiếc xe xuống thấp hơn 7 độ Kelvin, thì chiếc xe còn di chuyển hiệu quả hơn nữa.
Tuy mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm và thăm dò, nhưng lợi ích thiết kế này mang lại sẽ rất cao. Chiếc xe không đi lùi được, và tốn khá nhiều năng lượng để đi quãng đường rất ngắn (6 nanomet). Các chuyên gia đang tìm cách điều khiển bằng ánh sáng cho hiệu quả cao hơn. Thực sự việc tạo ra và điều khiển 1 chiếc xe nhỏ như thế này là bước tiến lớn của công nghệ nano, giúp các nhà chế tạo trong việc sản xuất những xe cỡ thông thường.
Chiếc “xe” với kích thước chỉ bằng 1 phần tỉ kích thước của chiếc xe cực kỳ nhỏ gọn Volkswagen Golf được chế tạo bằng cách ép các phân tử vào 1 phần thân dài và 4 bộ khung cấu trúc giống mái chèo để làm bánh xe. Các chuyên gia sau đó dùng 1 đầu kim để truyền các xung electron trực tiếp vào bánh xe để chúng có thể quay được. Các bánh xe sau đó sẽ reset lại vị trí phân tử tối ưu để di chuyển. Nếu làm lạnh chiếc xe xuống thấp hơn 7 độ Kelvin, thì chiếc xe còn di chuyển hiệu quả hơn nữa.
Tuy mới chỉ dừng lại ở mức độ thử nghiệm và thăm dò, nhưng lợi ích thiết kế này mang lại sẽ rất cao. Chiếc xe không đi lùi được, và tốn khá nhiều năng lượng để đi quãng đường rất ngắn (6 nanomet). Các chuyên gia đang tìm cách điều khiển bằng ánh sáng cho hiệu quả cao hơn. Thực sự việc tạo ra và điều khiển 1 chiếc xe nhỏ như thế này là bước tiến lớn của công nghệ nano, giúp các nhà chế tạo trong việc sản xuất những xe cỡ thông thường.