Trận lũ lụt vừa qua ở Thái Lan đã khiến không ít anh em HDVN đặt ra nhiều câu hỏi, rằng khi nào thì bác Poly tiếp tục lên đường đi phượt và tại sao hai hãng ổ cứng là Seagate và Western Digital lại không lắp đặt nhà máy tại Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất thì chắc chắn tớ không có và cũng không dám trả lời, còn câu hỏi thứ hai có lẽ xin được mạn phép mời các bạn khiêng lên bàn mổ kinh tế để chúng ta cùng phẫu thuật và đàm đạo.
Thật ra, những câu hỏi liên quan về việc tại sau các hãng ổ cứng, hay rộng hơn là các hãng điện tử không di dời nhà máy sang Việt Nam sau trận lũ lịch sử ở Thái Lan không phải là không có căn cứ. Thứ nhất, Việt Nam là nước có chính trị rất ổn định, thứ hai, vị trí địa lý của Việt Nam thuận tiện cho việc trao đổi hàng hóa qua cả đường bộ, đường hàng không và đặc biệt là đường biển, cuối cùng là Việt Nam thuộc vào một trong những nước ít gặp thiên tai và thảm họa thiên nhiên lớn trên thế giới.
Vậy tại sao Việt Nam lại sẽ không được chọn làm điểm đến của các hãng điện tử sau hiệu ứng Thái Lan?
Cơ chế ư - oan quá!
Lễ khánh thành nhà máy Intel tại Việt Nam. Ảnh từ internet.
Chắc chắn sẽ có nhiều người đưa cơ chế vận hành kinh tế tại Việt Nam để biện minh cho câu hỏi trên. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.
Dưới lăng kính thực tế, nếu là VIP, thì khi vào một quán ăn nhỏ hay nhà hàng lớn, bạn luôn được chủ quán bố trí cho một chỗ ngồi tốt nhất, mang đến cho những món ngon nhất có thể, miễn là bạn đủ khả năng chi trả. Tất nhiên, mức giá có thể cao hơn hay thấp hơn người thường một chút, nhưng điều đó không quan trọng so với những gì mà chúng ta nhận được.
Điều này cũng đúng với cấp độ vĩ mô. Nếu là một thương hiệu tầm cỡ thế giới thì cho dù ở bất kỳ cơ chế nào, các nước luôn sẵn sàng trải thảm đỏ, ưu tiên về mọi mặt để rước họ về.
Tại sao Samsung có nhà máy tại Việt Nam, Intel có nhà máy tại Việt Nam mà Seagate lại không chuyển sang Việt Nam chứ? Cơ chế ư? Không, chắc chắn đó không phải câu chuyện của cơ chế. Ít nhất là trong giai đoạn hiện tại.
Sự tích chiếc ốc gắn ổ cứng
Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng một chiếc ổ cứng sẽ có bao nhiêu bộ phận chưa? Xin thưa, cần rất nhiều thành phần khác nhau để chế tạo ra một ổ D 2TB cho bạn chép phim ảnh, và nên nhớ rằng, không phải thành phần nào cũng được Seagate hay Western Digital sản xuất.
Không chỉ ổ cứng, các thiết bị công nghệ cao khác hiện nay đều là tổng hợp của vô số thành phần được gắn kết lại hoàn hảo với nhau, và đi theo đó là vô số các công ty cùng tham gia vào một quá trình sản xuất khép kín. Điều này có nghĩa là, để phát triển được ngành công nghiệp điện tử mạnh thì các nước cần xây dựng một mạng lưới các công ty phụ trợ rộng lớn, luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.
Thật khó chịu khi Seagate hay Western Digital lập nhà máy tại Việt Nam mà phải nhập một chiếc ốc vít từ Thái Lan bởi sự thật là ngành công nghiệp điện tử của nước ta hiện nay còn... quá kém và cách các nước khác ở trong khu vực một quãng đường rất xa.
Hiện nay, ngoài Thái Lan, có nhiều nước khác trong khu vực Đông Nam Á đang sở hữu một mạng lưới công nghiệp điện tử phát triển như là Malaysia, Indonesia hay Philippines. Liệu chúng ta có cạnh tranh nổi họ với điểm mạnh duy nhất là nhân công giá rẻ hay không? Chắc chắn là không, bởi hàng năm lượng người xuất khẩu lao động sang các nước khác là rất lớn, trong đó có cả các đối thủ như Malaysia hay Thái Lan, điều này cũng khiến mặt bằng giá cả lao động chênh lệch không đáng kể.
Cuối cùng, cái quan trọng nhất vẫn là lượng vốn bỏ ra. Nếu như xây dựng một nhà máy sản xuất ổ cứng tại Việt Nam, Seagate hay Western Digital sẽ phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Nếu như điều này chỉ để mang đến cho hãng một ít thuốc kháng sinh nhằm đề kháng lại thiên tai thì quả là hơi mạo hiểm, bởi thiên tai thì không ai có thể đoán trước được và cũng không ai dám chắc rằng lũ lụt diện rộng sẽ không xảy ra tại Việt Nam.
Dù sao đi nữa thì hy vọng vẫn là một trải nghiệm tốt và nên làm. Đó là biểu hiện của lòng yêu nước và sẽ giúp bạn sống tốt hơn nữa trong tương lai. Còn hiện tại thì chúng ta phải chấp nhận sự thật , nền công nghiệp điện tử của nước nhà đang ở giai đoạn sơ khai, các thương hiệu lớn sẽ không chịu bỏ vốn chừng nào sự thay đổi vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Chỉnh sửa lần cuối: