em thấy nhiều bác comment kiểu áp đặt quá, thật ra em nó ko tuyệt nhưng ko đến nổi tệ như các bác nói đâu, em đang sài ex650 40inch có nhận xét thế này
ưu:
- Thiết kế đẹp cơ bản, tiêu chuẩn, ko cầu kỳ, đơn giản hóa (ý em là sài con này 5 6 năm sau thì vẫn còn thấy đẹp và sang ko có cảm giác nhàm chán, Nói thêm là em thấy sony hay ở chổ này, kiểu như honda vậy đó, thiết kế phù hợp với thời gian sử dụng lâu dài) phù hợp với những người ăn chắc mặc bền ....như em...^^
- Coi TV phải nói là đẹp hơn các tv khác cùng phân khúc (cái này em so sánh với panasonic 42" va samsung 42" của nhà ông cậu, không nhớ tên model, chỉ biết là tầm 15 16tr gì đấy )
- Lướt web coi youtube các clip HD music chạy mượt mà. hình ảnh chấp nhận dc (tất nhiên ko thể bằng file HD .mkv dc )
- Màu sắc em nghĩ ai thix sặc sỡ chọn samsung thì tốt, riêng em thích cái màu chân thực hơn của sony, cho nên về màu sắc em ko phàn nàn gì.
- Coi HD em chưa thử vì vẫn còn đang trong quá trình tìm mua HDP (khi mua rồi test em sẽ edit lại cho người ng tham khảo )
khuyết:
- Ko coi dc HD trên HDD gắn ngoài đâu.... mọi ngừoi quên cái này đi. em đã test với 3 cái HDD 2.5 160 320 500gb của 3 hãng khác nhau vẫn ko dc. nó chỉ đọc dc file hình, nhạc mp3 và các clip dung lượng nhỏ thôi.
- Lướt web thì có cho vui..........ko có bất cứ điểm + nào cho việc lướt web. (cái này kiến nghị nhà sx nên bỏ ra giảm chi phí giá thành thì tốt, vì với mình lướt web với cái rờ mót là cực kỳ "đánh đố người tiêu dùng" chưa kể tốc độ load thì "thách thức độ kiên nhẩn" người tiêu dùng )
- Ko có wifi, chỉ kết nối LAN thôi. ko có camera để vào skype (cái gì cũng phải mua từ sony mới xơi dc )
- Trình youtube trên Sony tv em thấy hơi khó hiểu, nôm na là em nghĩ nó bị kiểm duyệt, lọc nội dung hơi kỹ (cùng 1 nội dung search thì trên máy tính sẽ ra nhiều kết quả hơn so với trên TV). bạn sẽ khó chịu khi ko coi dc các video MV ca nhạc mới của US UK vì search ko ra (có thể là liên quan đến bản quyền các MV (vì cái có cái ko, hầu như là ko có), trong khi các clip của KPOP thì cái gì cũng có từ MV đến Liveshow. ý e, nói kiểm duyệt là ở chổ này, em nghĩ TV là thiết bị cho cả gia đình nên sony đã cố tình lọc lại nội dung nhằm trách những nội dung không phù hợp với ng xem như trẻ con, người già nên ko update có cLip của US và UK....em chỉ mới nói đến các nội dung ca nhạc kiểu hiphop, rock nội dung hơi "ăn chơi, gangter" tí dẩn đến các clip US UK bị delete hết trên hệ thống hay sao đó.
cái điểm trừ nửa là khi search ra 1 clip HD nào đó có dung time trình chiếu tầm hơn 1h (các film ) thì potay....ko coi dc. với nội dung đó, bạn chỉ có thể coi dc chuẩn SD thôi.
- Không có 3D và màn hình hơi bé (vì em nghĩ trong tầm tiền 18TR thì có thể mua dc tv kích thước lớn hơn và có 3D của hảng khác ).về 40" em thấy hơi nhỏ, ai có dk chơi 46" sướng hơn....^^
- Tần số quét 100hz (thật ra cái này em cũng ko nhận biết dc, chẳng qua căn cứ vào lý thuyết và cuộc chạy đua Hz của các model đời mới nên tâm lý ng dùng cứ nghĩ 100hz là thấp )
- Gía cao và ít chức năng hơn so với các model cùng phân khúc của hãng khác
KL:
nếu đk kinh tế có hạn (vì nâng cấp 1 cái TV em nghĩ là ko hề đơn giản) thì chơi con này là ok, các nhu cầu từ xem TV coi film coi youtube đều có và đáp ứng mọi nhu cầu 1 cách hài hòa, tất cả đều dung hòa ko có cái nào nổi trội hơn cái nào, nếu bạn là 1 người ko đòi hỏi quá cao thì em nghĩ bạn sẽ gắn bó với con này hơi bi lâu (trừ khi nó hư sảng ). có dk bạn nâng cấp lên 1 cái to hơn, 3D, tần số quét cao hơn, thiết kế cao cấp hơn..v..v.. để coi HD3D, thì em nghĩ cái này lui về phục vụ nhu cầu của 1 cái TV đích thực đó là coi TV thì ko hề tồi tí nào...
vài dòng chia sẽ, có gì sai mọi ng chém nhẹ tay.....^^