terabyte
Banned
Gần tám năm qua, Intel vẫn trung thành với chiến lược Tick-Tock dành cho CPU của mình. Tuy nhiên, năm tới tất cả mọi thứ sẽ bị thay đổi khi cả Tick (Broadwell) và Tock (Skylake) sẽ cùng tồn tại song song trên desktop.
Những tin đồn đầu tiên về việc Intel có ý định ra mắt cùng lúc 2 gia đình CPU dành cho desktop vào Quý 2/2015 xuất hiện vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng dĩ nhiên là vào thời điểm đó chúng có vẻ rất khó tin. Bởi lẽ, lịch sử cho thấy rằng Intel luôn cố gắng tránh những sự cạnh tranh trực tiếp trong các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, đây lại chính là tình huống xảy ra giữa 2 thế hệ CPU Broadwell và Skylake-S vào Quý 2/2015, theo như lộ trình của Intel được trang VR-Zone tiết lộ.
Điều thú vị là những bộ xử lý Broadwell dành cho desktop sẽ là phiên bản K (mở hệ số nhân để ép xung), hướng đến những người yêu thích hiệu năng cao cũng như đam mê ép xung. Những bộ xử lý Broadwell này sẽ được sử dụng trên nền tảng chipset Intel 9 series với gần như không có bất kỳ độ phá về công nghệ nào cả (về cơ bản, Broadwell là CPU Haswell nhưng được chế tạo trên dây chuyền 14 nm, giúp giảm điện năng tiêu thụ cũng như nhiệt lượng tỏa ra). Cũng cần nhắc lại rằng vào thời điểm hiện tại, Intel vẫn chưa có ý định ra mắt bất kỳ bộ xử lý Broadwell giá rẻ nào cả.
Trong khi đó, Skylake-S là những CPU không được mở khóa hệ số nhân (đồng nghĩa với việc hỗ trợ ép xung cực kém, hay có thể cho là không hỗ trợ cũng không sai), nhưng lại sử dụng kiến trúc hoàn toàn mới và tiên tiến hơn so với Broadwell. Skylake-S sẽ hoạt động trên nền tảng chipset Intel 100 series, hứa hẹn sẽ đem lại hoàn loạt các công nghệ đột phá, điển hình như khả năng hỗ trợ công nghệ SATA Express. Bên cạnh đó, Skylake cũng sẽ chính thức hỗ trợ bộ nhớ DDR4 bên cạnh DDR3 phổ biến hiện nay.
Như vậy, dù cùng tồn tại cùng lúc thì Broadwell và Skylake hướng về 2 đối tượng người sử dụng khác nhau. Nếu tính luôn cả Haswell-E, vào năm 2015 thì Intel sẽ có đến 3 gia đình CPU dành cho người tiêu dùng phổ thông được bán trên thị trường. Liệu có phải là quá nhiều hay không?
Những tin đồn đầu tiên về việc Intel có ý định ra mắt cùng lúc 2 gia đình CPU dành cho desktop vào Quý 2/2015 xuất hiện vào cuối tháng 5 vừa qua, nhưng dĩ nhiên là vào thời điểm đó chúng có vẻ rất khó tin. Bởi lẽ, lịch sử cho thấy rằng Intel luôn cố gắng tránh những sự cạnh tranh trực tiếp trong các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, đây lại chính là tình huống xảy ra giữa 2 thế hệ CPU Broadwell và Skylake-S vào Quý 2/2015, theo như lộ trình của Intel được trang VR-Zone tiết lộ.
Điều thú vị là những bộ xử lý Broadwell dành cho desktop sẽ là phiên bản K (mở hệ số nhân để ép xung), hướng đến những người yêu thích hiệu năng cao cũng như đam mê ép xung. Những bộ xử lý Broadwell này sẽ được sử dụng trên nền tảng chipset Intel 9 series với gần như không có bất kỳ độ phá về công nghệ nào cả (về cơ bản, Broadwell là CPU Haswell nhưng được chế tạo trên dây chuyền 14 nm, giúp giảm điện năng tiêu thụ cũng như nhiệt lượng tỏa ra). Cũng cần nhắc lại rằng vào thời điểm hiện tại, Intel vẫn chưa có ý định ra mắt bất kỳ bộ xử lý Broadwell giá rẻ nào cả.
Trong khi đó, Skylake-S là những CPU không được mở khóa hệ số nhân (đồng nghĩa với việc hỗ trợ ép xung cực kém, hay có thể cho là không hỗ trợ cũng không sai), nhưng lại sử dụng kiến trúc hoàn toàn mới và tiên tiến hơn so với Broadwell. Skylake-S sẽ hoạt động trên nền tảng chipset Intel 100 series, hứa hẹn sẽ đem lại hoàn loạt các công nghệ đột phá, điển hình như khả năng hỗ trợ công nghệ SATA Express. Bên cạnh đó, Skylake cũng sẽ chính thức hỗ trợ bộ nhớ DDR4 bên cạnh DDR3 phổ biến hiện nay.
Như vậy, dù cùng tồn tại cùng lúc thì Broadwell và Skylake hướng về 2 đối tượng người sử dụng khác nhau. Nếu tính luôn cả Haswell-E, vào năm 2015 thì Intel sẽ có đến 3 gia đình CPU dành cho người tiêu dùng phổ thông được bán trên thị trường. Liệu có phải là quá nhiều hay không?
Theo Kitguru