Chuyện về cọng dây HDMI
Bằng đầu tính vào hỏi chiện anh em nay thành người trả lời bất đắc dĩ
Trước khi nói về cọng dây HDMI, tôi xin nói sơ qua về HDCP mà bạn Nghĩa đã đề cập vì nó có liên quan.
Ở bên box HTPC, có bạn "khè" là phải có card màn hình (loại mới) tương thích chuẩn mới HDCP 2.2 thì mới mong xem được phim 4K. Giờ qua đây vô tình đọc thấy bạn Nghĩa nhắc anh em cẩn thận với box Shield vì chuẩn HDCP 2.2. Thật ra cả hai người đều có cái lý của họ vì họ nói chuẩn theo ... giấy tờ. Thật vậy, nói thì không phải quá đáng, ai cũng biết ra đường lái xe gặp đèn đỏ thì phải dừng lại. Nhưng cái lý đó chỉ đúng 100% khi ở nước ngoài thôi, đang khi đó ở VN cái lý này đôi khi lại bị chửi là ... đồ khùng! Vậy thì chuẩn HDCP 2.2 có thật sự là đáng quan tâm không? Câu trả lời là có nếu như bạn rơi vào những đối tượng sau:
- Thứ nhất, bạn là người ngay thẳng không ăn cắp nên bỏ tiền mua những cái đĩa Bluray 4K chính gốc đem về bỏ vào máy PC và xem nó. Cái này thì tôi đang tưởng tượng ra thôi chứ hiện nay CHƯA CÓ PHẦN MỀM NÀO XEM ĐƯỢC ĐĨA BLURAY 4k CHÍNH GỐC, và giả sử bạn mua được cái ổ Bluray 4K ROM nữa. Còn không thì bạn phải mua đầu máy Bluray 4K player (hiện nay đã thấy lai rai có bán với giá khá đắt) để chơi đĩa Bluray 4K này.
Đây là hình một cái đĩa 4K Bluray mà tôi đã "trên tay"
Mặt sau
- Thứ hai, bạn là người cũng rất ngay thẳng không ăn cắp và bạn bỏ tiền hàng tháng thuê bao dịch vụ hoặc pay per view xem phim 4K qua mạng (ví dụ Netflix, Amazon Instant Video, Vudu, Sony Playstation Video, M-Go, ... còn nhiều lắm chứ ko phải chỉ có Netflix như 1 bạn đã nói). Mấy cái dịch vụ này thì ở VN thì lại càng ... xa vời!
Tôi có thể tự tin nói rằng xem ra bạn sẽ không thể nào rơi vào những đối tượng ở trên, phải không ạ?
Và vì tôi đã nói một lần rồi nên có gì các bạn chịu khó đọc lại bài tôi đã nói về vấn đề DHCP này
tại đây.
Bây giờ thì ta nói đến dây HDMI.
Bạn Nghĩa nói "
có vẻ như cable xịn nó dùng chip xịn". Và tới đây thì ai cũng sẽ ngầm hiểu vậy thì mấy cọng dây HDMI dỏm thì chắc cú đang xài chip dỏm! Phải không ạ? Tới đây bắt đầu anh em bị rơi vào mê hồn trận. Nói thẳng và nói ngay luôn. Tương tự như những sợi dây truyền dẫn tín hiệu số (digital) như dây network, USB, DVI, ... (ngoại trừ dây chuyển đổi - converter) dây HDMI thông thường cũng sẽ KHÔNG CÓ CHIP nào cả! Có chăng là loại dây "active" HDMI mà sau ngày người ta mới chế ra thêm với mục đích làm tăng chiều dài dây HDMI vượt qua mức 25 feet (khoảng gần 10m) nhằm tránh sự suy hao tín hiệu. Khi đó người ta sẽ gắn thêm một con chip (integrated circuit) đóng vai trò là một repeater (hay amplifier) ở 1 trong 2 đầu cắm mà thường là ở đầu cắm cuối dây - tức đầu cắm vào TV. Mà thông thường con chip này sẽ cần một nguồn điện ngoài để nuôi nó. Vì thấy quá phiền nên sau này người ta tận dụng luôn nguồn 5V đi trong cọng dây HDMI mà điển hình nhất ta sẽ thấy là dây active HDMI của RedMere®. Tuy nhiên công dụng của nó đến nay vẫn còn đang trong vòng tranh cãi. Và có ai đó đã nói đây là một mảng tối (grey area) trong lãnh vực dây HDMI.
Dây active HDMI RedMere
Vì vậy nếu bạn có "lỡ xui" mà gặp phải sợi dây active HDMI thì nên chú ý cắm dây cho đúng chiều (dây loa có chiều còn nghe buồn cười huống là dây digital mà có chiều nghe thiệt là trái tai nhỉ), nếu không sẽ không có tín hiệu đâu nhé.
Như đã giải thích ở trên, và vì vậy, nếu bạn không thấy bên ngoài bao bì hoặc trên cọng dây HDMI có ghi chữ "active" hay RedMere thì nên vui lòng đừng tưởng tượng con chip nó xịn hay dỏm mà tội nghiệp
Cọng dây đắt tiền của Monster cũng không có chip
Nhân tiện nói về dây HDMI xịn hay dỏm, tôi cũng xin kể lại kinh nghiệm của mình về những cọng dây HDMI.
Vâng cũng tương tự như các loại dây digital khác, không có chuyện cọng dây HDMI này cho hình đẹp, còn cọng kia (vì rẻ tiền) cho hình xấu. Chỉ có loại dây đủ chất lượng hay không đủ chất lượng (dây tồi). Tức là truyền được hay không truyền được mà thôi. Dĩ nhiên truyền lúc được lúc không vẫn bị ném về là không truyền được. Cách đây 3 năm tôi đã mua về đủ loại dây HDMI và đã test thử chán chê. Từ cọng tôi mua chỉ có hơn 1 đồng cho tới cọng gần trăm đồng, tất cả đều cho chất lượng hìng/ tiếng y chang nhau.
Tàn tích còn lại
Tới đây chắn hẳn sẽ có người cắc cớ hỏi, vậy thì các sợi dây mắc tiền (cực kỳ mắc là khác) sẽ có cấu tạo tốt hơn, chất liệu có chất lượng tốt hơn (dĩ nhiên là ngoài cái vẻ hào nhoáng bên ngoài nữa) và vì thế dữ liệu không bị mất nhiều trong quá trình truyền tải thì chắc chắn sẽ cho chất lượng cũng như mức đáp ứng hình/ tiếng cao hơn chứ? Tôi không phủ nhận điều này, chỉ nên nhớ rằng với tốc độ thuộc loại "high speed" (18Gb/s) hiện nay, ngay cả khi cái TV của bạn la làng là dữ liệu bị mất một mớ rồi thì cái đầu máy vẫn dư đủ thời gian gửi lại tín hiệu (re-transmission). Và với con mắt "phàm" của anh em mình, tôi chắc là cũng không ai có thể nhận ra sự khác biệt. Hoặc có người nói dây mắc tiền vì có chất lượng cao nên bền dùng lâu hơn loại dây rẻ tiền. Tôi cũng đồng ý nốt, nhưng cọng dây chứ đâu phải cái xe hay mái nhà đâu mà bị hư hao do bị bào mòn hoặc phơi nắng? Bạn muốn nó bền bao lâu? Hai hay ba chục năm?
Ở đây là tôi đang nói về những cọng dây và thị trường dây tại Mỹ, còn ở VN thì lại là một câu chuyện khác. Đành rằng với khả năng hiện nay, VN có thể tự mình khó sx được cọng dây HDMI đơn giản, thế nhưng với ông anh cả ở phía Bắc thì lại khác. Họ có THỪA công nghệ, khả năng và vốn liếng để làm ra đủ loại sợi dây HDMI, đáng tiếc họ lại THIẾU cái tâm. Và thế là câu chuyện bắt đầu
từ đây.
Còn nữa, nếu bạn ra ngoài tiệm (hoặc lên mạng) hỏi mua cọng dây HDMI, người bán quảng cáo với bạn rằng sợi dây này là cọng dây HDMI 2.0 cọi được phim 4K thì phần nhiều bạn sẽ gặp phải kết quả xấu khi trái tim (không tiền chứ..) khi trao lầm cho họ. Hoặc là vì người bán đang quảng cáo láo (vì làm quái gì có sợi dây HDMI 2.0), hoặc là họ chả có tí kiến thức về kỹ thuật (mà nói trắng ra là chả biết mình đang bán cái gì). Tại sao? Cảm phiền các bạn đọc lại bài viết đã được do_long_khách trình bày rõ ràng
tại đây.
Vâng hiện nay chỉ có dạng dây HDMI High Speed và Standard mà thôi. Nếu nó không ghi gì hết, ta ngầm hiểu là Standard, còn không thì trên bao bì mà chắc ăn nhất là trên cọng dây sẽ có in rạch ròi HIGH SPEED. Dưới đây là vài hình ảnh tham khảo.
Nói về dây HDMI thì còn nhiều chiện để tám lắm ví như về tên gọi (Standard hay Highspeed, có Ethernet hay không), về băng thông (Bandwith), độ phân giải (Resolution), về độ sâu màu (Color Depth), về Audio, về Clock Rate, về độ dày cọng dây (AWG), nhưng vì tôi viết đã quá dài và không nằm trong chủ đề của box này nên xin khất lại vào dịp khác.
Xin cám ơn các bạn.