Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

tuanhungct

Well-Known Member
Số là em vừa bị tèo cái Sansui 707 vì cái tội đút em nó vào lỗ 220v trên biến áp:((
tại vì em này luôn đi kèm với CDP sony 333 điện 110v để nghe streo nên em nghĩ ra cái ổ cắm 2 lỗ như thế này để sài nối tiếp CDP và Amply không dùng biến áp:D

2cWjU.jpg

Em không rành về điện AC nhưng theo lý thuyết em hiểu nếu mắc nối tiếp 2 thiết bị thì hiệu điện thế sẽ chia đôi vậy nếu em cắm đồng thời CDP và Amply điện 110V vào cái ổ cắm trên thì liệu có ổn không các bác? nó có nổ không ah?8-X
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Em không giỏi về điện nhưng em nghĩ nó sẽ có mùi :D
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

nổ chắc luôn, đừng thử.
 

sieucan

Active Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Đấy là mạch thuần trở, còn đây là RLC.
Tèo tập 2.
 

oldfriend

Moderator
ra chợ trời mua cục biến điện khoảng 70k mà xài ^^ em yêu khoa học kiểu này thì ^^ (muốn an tâm thì mua hẳn ổn áp)
 

ktypro

Active Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

ra mua cái đổi điện 250k cho lành
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Tốt nhất bác tìm mua cục Lioa Nhật Linh cũ (cũ dây đồng mới tốt) khoảng 150~200k rùi bó luôn cái phíc cắm vào là OK.

E dùng băng dính cuốn chặt luôn---> ko cắm nhầm đc!
 

olivervuong

Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Cái này sài là hư chắc! Bỏ tiền ra mua bộ chuyển điện đi bạn. Mạch trên chắc chắn không dùng được.
 

cmhung

Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

bác này liều quá, mua cái biến áp cs nhỏ phù hợp cs amp mà dùng chứ cắm thế chỉ có nổ
 

nta139

Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

làm cách này mà được; những người sx, bán ổn áp..... dẹp tiệm lâu rồi :(
 

training

Well-Known Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

ko những có mùi mà còn có màu, có pháo hoa nữa :))
Em cũng giống bác tusontay, đem phích cắm bó chặt vào ổn áp, cần bật tắt gì dùng công tắc ổn áp, vậy là ngon
 

tuanhungct

Well-Known Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

thank các bác. cái ổ này em cắm 2 bóng 110v thì chạy tốt các bác ạ. em lấy băng keo bịt luôn lỗ 220v out trên biến áp của em rồi. cắm lộn đi luôn máy con tụ, may mà sò ốc còn nguyên.
 

gsmorcdma

Well-Known Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Số là em vừa bị tèo cái Sansui 707 vì cái tội đút em nó vào lỗ 220v trên biến áp:((
tại vì em này luôn đi kèm với CDP sony 333 điện 110v để nghe streo nên em nghĩ ra cái ổ cắm 2 lỗ như thế này để sài nối tiếp CDP và Amply không dùng biến áp:D

2cWjU.jpg

Em không rành về điện AC nhưng theo lý thuyết em hiểu nếu mắc nối tiếp 2 thiết bị thì hiệu điện thế sẽ chia đôi vậy nếu em cắm đồng thời CDP và Amply điện 110V vào cái ổ cắm trên thì liệu có ổn không các bác? nó có nổ không ah?8-X

Cái mạch này bạn có thể mắc 2 bóng đèn nhưng cũng phải cùng công suất (ví dụ cùng 60w) thì hai bóng sáng đều chứ không được một lúc thì cũng tèo, còn đấu 2 thiết bị 110v vào thì theo nguyên tắc thì được còn thực tế thì mọi người đã nói hết rồi.
Bác thử được cũng phục bác sát đất.
 

LVT1974

Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Số là em vừa bị tèo cái Sansui 707 vì cái tội đút em nó vào lỗ 220v trên biến áp:((
tại vì em này luôn đi kèm với CDP sony 333 điện 110v để nghe streo nên em nghĩ ra cái ổ cắm 2 lỗ như thế này để sài nối tiếp CDP và Amply không dùng biến áp:D

Em không rành về điện AC nhưng theo lý thuyết em hiểu nếu mắc nối tiếp 2 thiết bị thì hiệu điện thế sẽ chia đôi vậy nếu em cắm đồng thời CDP và Amply điện 110V vào cái ổ cắm trên thì liệu có ổn không các bác? nó có nổ không ah?8-X

Khi mắc nối tiếp như vậy thì thì điện áp sẽ chia đối nếu hai thiết bị có công suất và góc pha giống y chang nhau. Ví dụ 2 bóng đèn dây tóc y chang nhau về công suất.

Nếu không thỏa điều kiện này thì điện áp phân bổ trên từng thiết bị sẽ lơn hơn hay nhỏ hơn 1/2, thậm chí trong nhiều trường hợp đặc biệt còn lớn hơn cả điện áp tổng 220V. Nếu 1 trong 2 cái tèo thì ngay lập tức cái còn lại sẽ tèo luôn vì điện áp đặt lên em còn lại này sẽ là 220V.
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

:-O:-O:-O
[-X[-X[-X
Lần sau trước khi thí nghiệm sáng kiến gì mới, bác cần gửi mọi người giúp ý kiến trước cho chắc.
Hoặc AE nào cần thí nghiệm sáng kiến mới, hãy nhờ bác chủ để ..... Rồi cho cái review.
Vì bác ấy rất can đảm
Đùa bác chủ chút, xin đừng giận
Sorry, sorry
 

pkhaudio

Active Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại (Câu này của ông bà nói đó nhá), cái này nhìn quanh đâu đâu cũng thấy :D mình ko có ý gì đâu nhá chủ thớt
 

tuanhungct

Well-Known Member
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Ngu dốt + Nhiệt tình = Phá hoại (Câu này của ông bà nói đó nhá), cái này nhìn quanh đâu đâu cũng thấy :D mình ko có ý gì đâu nhá chủ thớt

Bởi vậy cho nên mình mới không dám thử. :))
 

buihung

Administrator
Ðề: Em chế ra cái ổ cắm điện 110V nhưng không dám thử.

Ý tưởng đáng quên nhất trên hdvietnam năm 2011.
 
Bên trên