Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

phamlonga307

New Member
Re: Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

quan điểm cá nhân thì chắc chắn cùng 1 film thì có người thấy hay thấy dở là chuyện bt , muốn đem film so sánh với manga cũng được vì đó là sở thích cá nhân , cái đáng nói là nhiều bác viết review với 1 thái độ rất hẳng học , giống như là có thù với bộ film vậy :) , theo mình dù cảm nhận nó hay hay là dở thì nên giữ thái độ review đúng mực tôn trọng đội ngũ làm film .

Mình cũng nghĩ giống bạn. Nếu xem lại cái thread này ngay từ đầu thì thấy bạn viết bad review dường như có 'ý ghét' bộ phim này ngay từ khi bạn ý chưa xem nữa. ;))

Mình rất kết cái tứ phim từ một anh chàng chết nhát chỉ vì vô tình lụm bí kíp và để giải quyết vấn đề bị time loop hoài của mình mà thành người 'cứu thế giới', thế nó mới... đời. hehe
 

nhoxmafja

New Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

ý kiến cá nhân mác bác đùng chọi đá, 1 phần vì mình rất thích manga này nên ko chịu nổi cái ''bom tấn'' này! trong manga thì main qua các vòng lặp cố gắn luyện tập để bá hơn! con trong phim thì qua các vòng lặp để thuộc bài các con gitai rồi hạ nó, tới đây mới có chuyện để nói: tại mình ko hỉu hết cốt truyện hay sao mà trong phim bảo qua cái vòng lập tụi gitai học hỏi để mạnh mẽ hơn như trong phim thì kịch bản y như vậy, lần đầu chết do xuất hiện chỗ đó lần thứ n cũng chết do xuất hiện chỗ đó ( học hỏi kinh thật). còn lại thì giống với bác "ngdinhluat'' trên đã nói! các bác có thề tìm truyện ""all you need is kill"" đoc vào hiều tại sao ''bom tấn'' gây thất vọng nhìu như vậy!
 
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Chê ỏng eo xong đến lúc ra HD lại thi nhau kéo. Những con ng ko có tinh thần đóng góp suốt ngày đi chê bai. cho m 200tr cũng ko làm nổi phịm như thế đâu. ngồi đấy mà bad review anh hùng bán phím "ngdinhluat"
 

heardless

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Manga thì thông điệp đỉnh rồi,muốn tỏ tình với gái thì cứ chém chết bà nó đi ,đợi nó hấp hối gần chết mới bày tỏ thì gái nó làm gì còn hơi mà từ chối,Con Rita cũng có yêu thương thằng main tí nào đâu,khúc cuối ẻm tính tiên hạ thủ vi cường ,chém lén thằng main cho die nhanh mà ai ngờ nó né được,thằng đấy hỏi tại sao mới quê quá đứng giải thích kể lể chém gió các kiểu.Gattai về sau học tập kinh nghiệm kiểu gì mà yếu như sên ,bọn kia muốn giết bao nhiêu thì giết,và lí do làm sao con Rita biết được phải giết lẫn nhau sẽ thoát được vòng lặp chắc chỉ Chúa mới giải thích được,<== plot device quá nhảm,2 đứa char 9 manga đúng điển hình cho kiểu anh hùng teenage vô đối thường thấy trong anime nhật.
All you need is kill xét trên tiêu chí sci fi hoàn toàn ko có gì mới,đánh giá trên khía cạnh thể loại alien invasion càng fail hơn khi mà vai trò alien cuối phim gần như vô tác dụng,yếu đuối,mờ nhạt.Nhìn về mặt thể hiện chiến tranh càng tệ hơn nữa, khi mà tác giả đã buff 2 đứa char 9 mạnh như super hero,đồng đội ko đóng góp hay gúp ích gì được cho họ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zettrix

New Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Cám ơn MONK_da rất nhiều vì đã lên tiếng cho sự công bằng của bộ phim. Thiệt chứ review như vậy mà cũng lên được trang chủ, đọc mà chỉ đấm vào mặt thớt. Ra vẻ ta đây đã đọc novel và manga. Bộ tưởng chỉ có nó biết đọc chắc.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Manga thì thông điệp đỉnh rồi,muốn tỏ tình với gái thì cứ chém chết bà nó đi ,đợi nó hấp hối gần chết mới bày tỏ thì gái nó làm gì còn hơi mà từ chối,Con Rita cũng có yêu thương thằng main tí nào đâu,khúc cuối ẻm tính tiên hạ thủ vi cường ,chém lén thằng main cho die nhanh mà ai ngờ nó né được,thằng đấy hỏi tại sao mới quê quá đứng giải thích kể lể chém gió các kiểu.Gattai về sau học tập kinh nghiệm kiểu gì mà yếu như sên ,bọn kia muốn giết bao nhiêu thì giết,và lí do làm sao con Rita biết được phải giết lẫn nhau sẽ thoát được vòng lặp chắc chỉ Chúa mới giải thích được,<== plot device quá nhảm,2 đứa char 9 manga đúng điển hình cho kiểu anh hùng teenage vô đối thường thấy trong anime nhật.
All you need is kill xét trên tiêu chí sci fi hoàn toàn ko có gì mới,đánh giá trên khía cạnh thể loại alien invasion càng fail hơn khi mà vai trò alien cuối phim gần như vô tác dụng,yếu đuối,mờ nhạt.Nhìn về mặt thể hiện chiến tranh càng tệ hơn nữa, khi mà tác giả đã buff 2 đứa char 9 mạnh như super hero,đồng đội ko đóng góp hay gúp ích gì được cho họ.

Xin thưa với bạn là Rita chưa 1 lần nào chết trong timeloop, cô mà chết thì human defeat lâu rồi. Khúc cuối bạn nghĩ Rita muốn giết Main á, nó chỉ làm thế để main hạ quyết tâm giết cô và để main không quá day dứt thôi. Não Rita bị nặng quá rồi (bao nhiêu vòng lặp, và vòng lặp của cô rất lâu (kill them all toàn bộ 1 bầy ginta) tổn thương nặng không thể phục hồi và mặc nhiên cô là 1 backup. Người đột nhập Loop là key thoát khỏi Loop (kịch bản 2 là Gitai win), nên số phận quy định Rita phải chết (não main bị nhẹ hơn Rita nên vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa). Cái suy nghĩ của bạn chỉ là cái suy nghĩ của thằng main lúc chưa hiểu chuyện thôi.
Rita không yêu main, có thể, nhưng cũng không quan trọng, có chút gì đó của 50 first date ở đây, chỉ yêu thương trong 1 ngày là đủ. (thực ra là rita luôn cô đơn, và tìm 1 người như mình trong vòng lặp, để trao lại gánh nặng của bản thân cho người đó)
Tại sao nó biết kill 1 trong 2 (thực ra chỉ là kill chính mình) mới thoát khỏi vòng lặp là vì bọn khoa học trong LN nó không phải lũ crazy trong phim, đưa người ta đi mổ xẻ hay viên tâm thần. Rita là vũ khí duy nhất loài người dùng để chống lại ginta, và cuối truyện trọng trách ấy được chuyển cho main.
Thứ 2 là tại sao anh hùng manga Nhật luôn là teen thì hỏi họ thôi, viết cho đối tượng teen là chính mà :D
Thứ 3 LN đâu phải chỉ là scifi hay thể loại alien inasion nhỉ, LN có đủ thể loại, với mục đích giải trí, truyện ngắn, dễ đọc, câu time rảnh rỗi, vài trăm trang đọc tý hết, nhưng ít nhất còn đọng lại 1 thứ gì đó trong đầu :p
Mà LN hơi khác manga nhé (manga cắt giảm mấy cái trong LN, phát triển thêm 1 số thứ, trong LN cũng nhiều loại vũ khí, nhiều loại giáp marine, manga đã thu bớt tập trung về 2 main rồi đó)


Cám ơn MONK_da rất nhiều vì đã lên tiếng cho sự công bằng của bộ phim. Thiệt chứ review như vậy mà cũng lên được trang chủ, đọc mà chỉ đấm vào mặt thớt. Ra vẻ ta đây đã đọc novel và manga. Bộ tưởng chỉ có nó biết đọc chắc.

Viết vậy với hy vọng có thêm người đọc LN và manga, bạn cũng đọc ủng hộ mình nhé :D
p/s: viết như thế đã xác định gạch đá đầy nhà rồi =))
 

heardless

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Xin lỗi những gì bạn giải thích chỉ là kiểu fanboy tự bịa ra để hợp lí hóa những chỗ nhảm nhí của truyện,muốn thằng ku ko ray rứt vậy sao ko móc súng tự sát luôn đi.Con bé đã biết được cách thoát ngay từ đầu vậy mà vẫn cùng với thằng kia lặp lại đánh 2 con sever với backup tới mấy lần ,ha ha.Truyện hay tự khắc có người tìm đọc ,viết cái review dìm hàng chỉ nhằm mục đích câu view manga như thế bẩn lắm
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Xin lỗi những gì bạn giải thích chỉ là kiểu fanboy tự bịa ra để hợp lí hóa những chỗ nhảm nhí của truyện,muốn thằng ku ko ray rứt vậy sao ko móc súng tự sát luôn đi.Con bé đã biết được cách thoát ngay từ đầu vậy mà vẫn cùng với thằng kia lặp lại đánh 2 con sever với backup tới mấy lần ,ha ha.Truyện hay tự khắc có người tìm đọc ,viết cái review dìm hàng chỉ nhằm mục đích câu view manga như thế bẩn lắm
Mấy lần thế bạn, 2 lần thôi là finish mọi truyện, không train đến cơ số lần như phim đâu (vì cái truyện nó muốn nhấn mạnh là sự cô độc trong vòng lặp cơ). Có cái gì mình tự bịa ra nhỉ:
-Lần đầu tiên Kita gặp 1 người giống mình, việc dành 1 ngày (như thói quen của cô) tìm hiểu đối phương, xem người mình gửi gắm trọng trách thì có gì là bất hợp lý
- Lời thoại cuối cùng của Rita: "Ngay từ đầu anh cũng phải hiểu rồi chứ...Khi anh tiếp cận tín hiệu của gitai thì anh sẽ là người kết thúc cuộc chiến. Ngay từ đầu, người được chọn thoát ra khỏi vòng lặp chính là anh". Việc Rita chọn cách hy sinh có trẻ con cũng hiểu khi đọc chap " All you need is kill" (#16).

- Còn chi tiết móc súng, sao bạn không nghĩ Rita nên để gitai kill đi để Keiji thêm động lực.. Cái vấn đề là nếu thế cái kết nó gượng ép và mất ý nghĩa, theo mình là vậy (mình hài lòng với cái kết trong LN và manga).

Cách câu view đó mình thấy không có gì là "bẩn" ở đây cả, ai quan tâm thì đọc thôi, chẳng bắt ép ai cả. Tất cả điểm mạnh của phim mình có phủ nhận không? Nhưng điểm mình dìm, bạn bỏ đi phần liên quan manga đi, xét trên tiêu chí độc lập thì có gì không hợp lý.
Đoạn kia mình đã để trong Spoiler và cảnh báo người đọc rồi, có gì bất lịch sự ở đây nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

phim ảnh mà , khen - chê là chuyện thường. Cá nhân mình thì lại rất thích phim này, hơn cả Xmen vì motip nó nhàm chán quá!!
 

heardless

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Thật là nhảm nhí khi ngay từ đầu cha 9 phải tự hiểu mình là chosen one,chỉ có manga Nhật mới nhét vào họng người đọc cái thông điệp vớ vẩn này.Bạn nói rằng Rita never die trong vòng lặp ,vậy giải thích giùm coi sao 1 đứa con nít yếu đuối cao 1 mét rưỡi,ngực lép kẹp chưa đủ sức được phép lái xe máy lại có thể thành super soldier tiêu diệt alien tan nát ko chỉ 1 mà hàng trăm lần,đúng là thứ chủ nghĩa anh hùng bullshit của truyện tranh trẻ em.Nếu cho Rita tự sát vì anh main thì bảo là mất ý nghĩa,còn để 2 đứa hùng hục chém giết lẫn nhau thì lại thành đầy thông điệp cao cả,tình yêu blah blah,chết cười
 

phamlonga307

New Member
Re: Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Cách câu view đó mình thấy không có gì là "bẩn" ở đây cả, ai quan tâm thì đọc thôi, chẳng bắt ép ai cả. Tất cả điểm mạnh của phim mình có phủ nhận không? Nhưng điểm mình dìm, bạn bỏ đi phần liên quan manga đi, xét trên tiêu chí độc lập thì có gì không hợp lý.
Đoạn kia mình đã để trong Spoiler và cảnh báo người đọc rồi, có gì bất lịch sự ở đây nhỉ?

Câu view bằng cách so sánh và dìm hàng cái khác, thế là bẩn đấy. Có điều tôi không hiểu sao bạn ngdinhluat phải tìm cách câu view và giải thích cho LN and AYNIK ở đây nhỉ? Hay thực ra bạn có một ý gì khác nhưng không muốn để lộ ra?
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Thật là nhảm nhí khi ngay từ đầu cha 9 phải tự hiểu mình là chosen one,chỉ có manga Nhật mới nhét vào họng người đọc cái thông điệp vớ vẩn này.Bạn nói rằng Rita never die trong vòng lặp ,vậy giải thích giùm coi sao 1 đứa con nít yếu đuối cao 1 mét rưỡi,ngực lép kẹp chưa đủ sức được phép lái xe máy lại có thể thành super soldier tiêu diệt alien tan nát ko chỉ 1 mà hàng trăm lần,đúng là thứ chủ nghĩa anh hùng bullshit của truyện tranh trẻ em.Nếu cho Rita tự sát vì anh main thì bảo là mất ý nghĩa,còn để 2 đứa hùng hục chém giết lẫn nhau thì lại thành đầy thông điệp cao cả,tình yêu blah blah,chết cười

Cha main trên phim thì đúng đấy, 1 loop hiểu luôn, còn main trong truyện không thông minh đến vậy, đến loop thứ 4 anh anh mới hiểu lờ mờ, và repeat 158 lần (học Rita chiến đấu) vẫn chưa tìm cách thoát vòng lặp, để Rita chỉ điểm mới thoát nổi (thằng cha có tự hiểu đâu, đúng ra phải nói là Rita dắt mũi).
Còn động lực Rita thành super Soldier thì: cha mẹ chết thảm trong tay 3 scout gitai (Mình bố Rita tay không kill 2 con, coi như Rita là con nhà nòi đi), tham gia quân đội lúc 15 tuổi với khát vọng trả thù, khát vọng "giết sạch toàn bộ gitai đang tồn tại trên hành tinh này". Và lúc Rita rơi vào vòng lặp đầu tiên là sau nửa năm trong quân đội (là thành viên của một trong những đại đội tinh nhuệ nhất), khả năng lúc đó của Rita đã trội hơn người bình thường, 1 shot kill con server (hoặc trong 1 giả thiết nào đó, lũ gitai đã chọn Rita và Kenji vào cuộc thử nghiệm nào đó của chúng, không loại trừ khả năng này). Sau đó, qua mỗi vòng lặp, cô càng mạnh hơn, phải nói chính chiến thuật của lũ gitai thay đổi training cho Rita xây dựng và hoàn thiện kiến thức về gitai (và cô có cách lưu trữ nào đó để truyền lại cho kỹ sư như trong phim)
Rita chưa bao giờ die trong loop, có thể giải thích theo 2 hướng, hướng đơn giản thì là tố chất + khát vọng quyết tâm biến cô thành chiến thần bất bại, hướng thứ hai âm mưu tăm tối hơn là gitai cũng đang thử nghiệm 1 cái gì đó.
Xuất phát điểm của Rita với main khác nhau, Rita đã qua thực chiến (Tại Mỹ lúc đó đang chiến tranh với gitai), còn main là huấn luyện cơ bản (Nhật Bản chưa chiến tranh), kiểu như training của Rico trong Starship Trooper vậy (nó khác hẳn kiểu chưa bao giờ mặc giáp của anh Tom trong phim nhé).
Sức mạnh thể chất như mình đã nói, trong truyện bộ giáp lo tất cả vấn đề thể chất (Rita tâm sự với main khúc đầu tiên là chờ anh die để lấy pin =)) )
Còn tại sao main là teen thì văn hóa Nhật họ vậy, biết giải thích làm sao (teen cứu rỗi thế giới tội lỗi của người lớn :D ).
Cái kết của LN cũng làm nhiều người thất vọng, bạn nghĩ cái kết khác thuyết phục hơn thì mình vui quá, có nhóm đang định vẽ lại cái kết manga nhưng chưa có ý tưởng =))

Câu view bằng cách so sánh và dìm hàng cái khác, thế là bẩn đấy. Có điều tôi không hiểu sao bạn ngdinhluat phải tìm cách câu view và giải thích cho LN and AYNIK ở đây nhỉ? Hay thực ra bạn có một ý gì khác nhưng không muốn để lộ ra?

Mình chẳng có ý gì cả, nhiều bạn đã phiến diện xem xét review của mình (bỏ qua 2 ý chính cơ bản), tập trung vào phần so sánh với AYNIK (mà tại sao không được so sánh khi phim lấy ý tưởng từ nó), mình đã cố gắng đặt trong thẻ SPOILER, còn phần cho tất cả mọi người đọc, bỏ đi mấy chữ về AYNIK, có nhận xét nào quá đáng, dìm hàng: khi mình nói đó là 1 bộ phim "công thức" và "thông điệp nghèo nàn", là chuyển thể của "một game bắn súng góc nhìn thứ nhất", thêm một post khen nữa làm gì, phê bình chỉ khen thì lần sau mình đặt hết post chê trong SPOILER vậy . Vả lại không phải mình đưa bài viết này lên trang chủ. Topic về timeloop quá chìm lắng, kèo nó lên thôi.
Giải thích là giải thích với ai cmt về LN và manga, đều quote cả, không phải post thiếu chủ - vị ngữ.
 

heardless

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Tưởng lí giải logic kiểu gì chứ bảo do động lực báo thù,con nhà nòi ,lực lượng tinh nhuệ với ba mớ tào lào khác mà cả nước Mĩ chỉ train được 1 đứa như thế thì thật đáng xấu hổ,alien cũng thật nhục nhã khi để thua hàng trăm lần chỉ bởi 1 đứa con nít .Cùng thể loại teenage như twilight nhưng ít ra twilight nó còn có a better love story than this shit
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Tưởng lí giải logic kiểu gì chứ bảo do động lực báo thù,con nhà nòi ,lực lượng tinh nhuệ với ba mớ tào lào khác mà cả nước Mĩ chỉ train được 1 đứa như thế thì thật đáng xấu hổ,alien cũng thật nhục nhã khi để thua hàng trăm lần chỉ bởi 1 đứa con nít .Cùng thể loại teenage như twilight nhưng ít ra twilight nó còn có a better love story than this shit

Không phải cả nước Mỹ train được 1 đứa như thế, mà là ai có may mắn đột nhập được vào loop phải có đủ tố chất kiểu như vậy mới tồn tại được đến mức tìm ra bí ẩn của vòng lặp, có thể nhiều người cũng vào loop như Rita, nhưng những người này bị chết ở các loop sau trước khi kill được server. Có lẽ bạn chẳng hiểu gì về loop trong AYNIK cả. (nhiều bầy Gitai trên nhiều chiến trường đều hoạt động theo cách đó, bằng chứng là lời Rita kể khi đi qua các chiến trường trên khắp thế giới)
Timeloop là vũ khí của Gitai, cách thức hoạt động của chúng, không phải khả năng thần thánh truyền từ người này sang người khác (như trong phim).
Và mình luôn nói là có giả thiết, gitai để Kita, Kenji vào vòng lặp của chúng để thử nghiệm 1 cái gì đó.
Cuộc chiến chưa hề kết thúc.
Phim cũng open ending đó =))
 

NodLe

New Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Hôm trước đọc comment của ngdinhluat review về film này đã định dành thời gian để comt. Tuy nhiên hôm nay đọc bài của Monk_da thì thấy là đầy đủ thông tin rồi. Theo ý kiến cá nhân tôi thì đây là một bộ film hay, biên kịch tốt và logic chặt chẽ và cũng rất con người. Sau khi đọc bài của ngdinhluat, tôi có tìm coi bộ manga AYNIK thì quả thật đấy mới là thể loại dành cho teenage, nhiều chi tiết không hợp lý và mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiểu teen nhiều hơn.
Nhưng tôi vẫn muốn bổ sung một cảm nhận cá nhân với thể loại timeloop này. Film hay sự việc gì trong cuộc sống thật cũng vậy thôi, chỉ sau một năm khi nhìn lại bạn đã có cảm nhận và suy nghĩ khác rồi. Nhưng thể loại film này luôn có nhưng phân đoạn đem đến cho tôi cảm giác nghèn nghẹn khó nói. Cảm giác này khá khó tả có lẽ vì nó cần thời gian để bạn có thể cảm nhận được, khi bạn trải qua những trải nghiệm trong đời bạn sẽ thấy được nó. Có lẽ cách đây 10-15 năm tôi chắc cũng sẽ đánh giá như ngdinhluat, nhưng thời gian đã thay đổi điều đó. Diều này dễ mang lại nhiều tranh cãi đối với thể loại film này.
Nhưng với tôi đây là bộ film hay và xứng đáng như tôi mong đợi
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Hôm trước đọc comment của ngdinhluat review về film này đã định dành thời gian để comt. Tuy nhiên hôm nay đọc bài của Monk_da thì thấy là đầy đủ thông tin rồi. Theo ý kiến cá nhân tôi thì đây là một bộ film hay, biên kịch tốt và logic chặt chẽ và cũng rất con người. Sau khi đọc bài của ngdinhluat, tôi có tìm coi bộ manga AYNIK thì quả thật đấy mới là thể loại dành cho teenage, nhiều chi tiết không hợp lý và mang chủ nghĩa anh hùng cá nhân kiểu teen nhiều hơn.
Nhưng tôi vẫn muốn bổ sung một cảm nhận cá nhân với thể loại timeloop này. Film hay sự việc gì trong cuộc sống thật cũng vậy thôi, chỉ sau một năm khi nhìn lại bạn đã có cảm nhận và suy nghĩ khác rồi. Nhưng thể loại film này luôn có nhưng phân đoạn đem đến cho tôi cảm giác nghèn nghẹn khó nói. Cảm giác này khá khó tả có lẽ vì nó cần thời gian để bạn có thể cảm nhận được, khi bạn trải qua những trải nghiệm trong đời bạn sẽ thấy được nó. Có lẽ cách đây 10-15 năm tôi chắc cũng sẽ đánh giá như ngdinhluat, nhưng thời gian đã thay đổi điều đó. Diều này dễ mang lại nhiều tranh cãi đối với thể loại film này.
Nhưng với tôi đây là bộ film hay và xứng đáng như tôi mong đợi

Đồng ý với bác là trải nghiệm bản thân sẽ ảnh hưởng tới quá trình cảm nhận bộ phim.
Thể loại War mình không thích lắm, nhưng xem war là phải cảm nhận mất mát đau thương, tình cảm con người - con người, để biết người ta chiến đấu vì lý tưởng gì. Những phim làm mình thấy hay: The Last Samurai (2003), Taegukgi Hwinalrimyeo (2004) ,Saving private Ryan (1998)... và mình dị ứng với chủ nghĩa anh hùng Mỹ.
Thể loại Scifi thì đơn giản cầm 1 cốt truyện logic, hấp dẫn
Thể loại Alien thì ít nhất xây dựng về alien một cách bí ẩn, ít hoặc nhiều cái đáng sợ.
Thể loại Timeloop thì nó vốn hay ở ý tưởng, cần 1 cái gì đó khó hiểu, và cái loop nó phải ảnh hưởng tương đối lớn sau mỗi lần reset, và cũng loop ít thì mới trân trọng được việc loop.

Phim không dở, mình chỉ đánh giá nó là copy cat của rất nhiều bộ phim trước của hollywood, với 1-2 diễn viên hạng A, và kết quả là một sản phẩm bom tấn nhàm chán khác của Hollywood. Nó đóng góp một chút gì đó mới mẻ vào dòng time loop (biến tấu từ AYNIK - và LN tác giả cũng lấy ý tưởng từ những trò chơi anh yêu thích), nhưng với ý tưởng loop ngô nghê, thần thánh, khó thể thuyết phục mình.
Có thể xem lần 2, lần 3 xem phim cảm nhận sẽ khác, chờ bruray ra tính tiếp :D


???? Mình không nghĩ phim này open-ended đâu ????

Đang chờ bác thớt hay các bác khác cmt cái kết :D ,chủ nhật rồi.
 

phamlonga307

New Member
A, thì ra view của 'bạn ý' khác vì bạn ý dị ứng với chủ nghĩa anh hùng kiểu Mỹ nhưng lại hâm mộ chủ nghĩa anh hùng teenager kiểu Nhật Bản :)):)) Bạn cứ cố giải thích loanh quanh cho luận điểm của mình nhưng càng cố thì tôi càng thấy nó chuối, bướng và vô lý thế nào ấy.

Phim hay dở là tùy ở gu của mỗi người, trải nghiệm và kinh nghiệm sống của người đó, chẳng ai phản ứng cả. Tuy rằng nhìn chung trên IMDb và Tomatoes đánh giá chung cho bộ phim này là tích cực, thì một ai đó không thích hoặc thậm chí không bao giờ nghĩ mình sẽ xem nó là chuyện bình thường. Nhưng dìm hàng với ý hằn học bộ phim vì một mục đích nào đó (theo tôi ở đây là để nâng hàng bộ manga mà tôi chẳng biết để làm gì? để nhiều người chuyển qua đọc manga giống bạn chăng...) thì quả là kì cục và thô lỗ (bỉ).
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Re: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

A, thì ra view của 'bạn ý' khác vì bạn ý dị ứng với chủ nghĩa anh hùng kiểu Mỹ nhưng lại hâm mộ chủ nghĩa anh hùng teenager kiểu Nhật Bản :)):)) Bạn cứ cố giải thích loanh quanh cho luận điểm của mình nhưng càng cố thì tôi càng thấy nó chuối, bướng và vô lý thế nào ấy.

Phim hay dở là tùy ở gu của mỗi người, trải nghiệm và kinh nghiệm sống của người đó, chẳng ai phản ứng cả. Tuy rằng nhìn chung trên IMDb và Tomatoes đánh giá chung cho bộ phim này là tích cực, thì một ai đó không thích hoặc thậm chí không bao giờ nghĩ mình sẽ xem nó là chuyện bình thường. Nhưng dìm hàng với ý hằn học bộ phim vì một mục đích nào đó (theo tôi ở đây là để nâng hàng bộ manga mà tôi chẳng biết để làm gì? để nhiều người chuyển qua đọc manga giống bạn chăng...) thì quả là kì cục và thô lỗ (bỉ).

IMDb và Tomatoes phải sau 1 time thì điểm cân bằng nó mới đúng được, trừ trường hợp film quá flog (bị dìm kinh khủng luôn). Review thì ít nhất là sẽ không tin được các review đầu tiên, tầm 2 tuần sau khởi chiếu thì mới có review chính xác được (PR, makerting giờ hoạt động kinh lắm).
Đôi co phamlonga307 và heardless mình thấy tốn cmt cực kỳ nhé, mình thấy các bạn đang muốn đẩy cao việc so sánh AYNIK với EoT (trong review mình đã nói, EoT và AYNIK không chung đường, việc dẫn những chi tiết trong AYNIK là không cần thiết).
Các bạn muốn dìm AYNIK thì đơn giản thôi, đây là hdvn chứ không phải vnsharing.Các bạn hâm mộ Hollywood thì là sở thích của các bạn, nhưng không nhìn vào vấn đề của Hollywood mấy năm trở lại đây thì mình no comment.
Thay vì châm chọc mình, các bạn nên tập trung vào những vấn đề bộ phim tồn tại để cmt lại, tính logic trong phim, tình tiết, lời thoại.
Nếu thích so sánh 2 phiên bản, 1 bạn mở topic đi, đây là sân nhà của movie, không nên để nó loãng thêm nữa.
 
Bên trên