Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

tieulong_001

Active Member
Như tít ạ, em thấy bộ loa của mấy người bán đĩa dạo hoặc mấy người hát rong rất hay, mặc dù theo em đoán thì chúng chẳng phải đồ đắt tiền gì. Thấy nhiều bộ dàn karaoke hát còn ko bằng của họ nữa... :D
 

pro_cad

New Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

cái này thì em thua bác, "hay" của bác chắc để trong nháy kép thế này mới đúng hoặc là tiêu chí để đánh giá cái hay này không theo tiêu chí của số đông.
 

thanhyk

Well-Known Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Em có người quen muốn giải nghệ bộ loa bán đĩa dạo đó. Bác có muốn đổi bộ nhà hay mua không. Khuyến mại thùng bia nhậu chơi...
 

quanghaith2

Well-Known Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Có thể bác nghe hay do cảm giác thôi :D
 

longakka

Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

hát rong toàn đến lúc bác quắc cần câu rồi nói sao ko hay :D
 

nghtho94

New Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

chắc lúc đi ngang qua đang phê bia hi hi
 

vinhpapa

Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Em phải công nhận bác nói quá đúng. Nhiều hôm ngồi quán em thấy nghe hay hơn hẳn mấy dàn âm thanh của các bác hdvietnam. Nhưng nói thiệt mấy hôm đó ngồi nhậu mà cứ đi tiểu hoài nên thưởng thức bị gián đoạn, mỗi lần đi xong em cũng không nhớ ra mình di ở đâu nữa
 

tieulong_001

Active Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Công nhận là các bác trên này dân chơi thứ thiệt nên mấy cái đó chả là gì, nhưng với tai trâu tụi em và rất nhiều người "bình dân" khác, vẫn thấy nó hay lạ lùng đấy ạ...
 
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Công nhận là các bác trên này dân chơi thứ thiệt nên mấy cái đó chả là gì, nhưng với tai trâu tụi em và rất nhiều người "bình dân" khác, vẫn thấy nó hay lạ lùng đấy ạ...


Chuẩn ko cần chỉnh, chỉnh mất chuẩn
Hay- ko hay làm gì có ranh giới rõ ràng
Thích là nhíc
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Em thấy nghe hay hơn có lẽ là yếu tố "tiếng suối trong như tiếng hát xa" mà Bác Hồ nói thôi ạ, cái này gắn với "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Nghe ở khoảng cách và không gian hợp lý, loa của các bác bán đĩa dạo khá hay. Bác chủ thớt cảm nhận đúng đấy. Nếu bác thích nghe nhạc vàng ở khoảng cách 10m trên nền âm là tiếng xe cộ bao quanh thì bộ dàn đó rất hợp. Dàn ở nhà các bác mang ra cùng khung cảnh đó, cùng khoảng cách nghe đó phần lớn sẽ nghe không hay bằng.
 

tieulong_001

Active Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Nghe ở khoảng cách và không gian hợp lý, loa của các bác bán đĩa dạo khá hay. Bác chủ thớt cảm nhận đúng đấy. Nếu bác thích nghe nhạc vàng ở khoảng cách 10m trên nền âm là tiếng xe cộ bao quanh thì bộ dàn đó rất hợp. Dàn ở nhà các bác mang ra cùng khung cảnh đó, cùng khoảng cách nghe đó phần lớn sẽ nghe không hay bằng.

Cảm ơn bác đồng cảm, vậy thì nguyên nhân là do đâu nhỉ?
 

thanhyk

Well-Known Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Nghe ở khoảng cách và không gian hợp lý, loa của các bác bán đĩa dạo khá hay. Bác chủ thớt cảm nhận đúng đấy. Nếu bác thích nghe nhạc vàng ở khoảng cách 10m trên nền âm là tiếng xe cộ bao quanh thì bộ dàn đó rất hợp. Dàn ở nhà các bác mang ra cùng khung cảnh đó, cùng khoảng cách nghe đó phần lớn sẽ nghe không hay bằng.

Cảm ơn bác đồng cảm, vậy thì nguyên nhân là do đâu nhỉ?

À em đọc kỹ tiêu đề thì không phải bộ loa của người bán rong mà là hát rong...
Như vậy chẳng liên quan đến dàn loa nghe nhạc ở nhà vì đây thuộc dạng kok...
Nếu nghe người hát rong hát hay thì cũng đúng, vì đó là nhạc sống với trình diễn rất thương cảm...để kiếm sống. Đôi khi nghe người yêu hát 'chay' vẫn nghe hay hơn Celine Dion hát qua LP hay SACD bác ạ.
Còn nếu bác chủ hay bác ngdhieu vẫn khẳng định bộ loa của các bác bán đĩa dạo hay hơn bộ loa nhà thì chắc em phải trả lời do họ dùng đĩa họ bán 10.000đ (nhất là đĩa nén mp3) nên nghe hay hơn mới thuận theo logic trên...
Mà cho hỏi trong 2 bác khi test bộ loa nhà và loa người bán đĩa ngoài đường thì có phải nhờ CA dọn dẹp đường không ạ...
 

vnckien

Active Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Nghe ở khoảng cách và không gian hợp lý, loa của các bác bán đĩa dạo khá hay. Bác chủ thớt cảm nhận đúng đấy. Nếu bác thích nghe nhạc vàng ở khoảng cách 10m trên nền âm là tiếng xe cộ bao quanh thì bộ dàn đó rất hợp. Dàn ở nhà các bác mang ra cùng khung cảnh đó, cùng khoảng cách nghe đó phần lớn sẽ nghe không hay bằng.

Ôi, em tưởng mình em nghĩ thế, mà trên này còn có nhiều bác cũng nghĩ như em. Em đã từng mê mẩn cái xe bán CD của anh bán dạo. Hỏi ra thì anh ấy bảo là cặp loa bên trong là đi thửa hàng bãi (cặp B&W) ghép với amp Mazant và CDP cỏ không tên. Về giá thì chỉ bằng 1/4 bộ audio cỏ của em. Ấy vậy mà em lại khoái nghe cái xe CD mới chết. Hay bộ của mình phối ghép chưa đúng?
 

hataigiang

Active Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

À em đọc kỹ tiêu đề thì không phải bộ loa của người bán rong mà là hát rong...
Như vậy chẳng liên quan đến dàn loa nghe nhạc ở nhà vì đây thuộc dạng kok...
Nếu nghe người hát rong hát hay thì cũng đúng, vì đó là nhạc sống với trình diễn rất thương cảm...để kiếm sống. Đôi khi nghe người yêu hát 'chay' vẫn nghe hay hơn Celine Dion hát qua LP hay SACD bác ạ.
Còn nếu bác chủ hay bác ngdhieu vẫn khẳng định bộ loa của các bác bán đĩa dạo hay hơn bộ loa nhà thì chắc em phải trả lời do họ dùng đĩa họ bán 10.000đ (nhất là đĩa nén mp3) nên nghe hay hơn mới thuận theo logic trên...
Mà cho hỏi trong 2 bác khi test bộ loa nhà và loa người bán đĩa ngoài đường thì có phải nhờ CA dọn dẹp đường không ạ...
Nhất trí với bạn này luôn! mình đã đi xem kịch người diễn trực tiếp, cảm giác hay hơn so với xem phim ở rạp nhiều.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Em thấy nghe hay hơn có lẽ là yếu tố "tiếng suối trong như tiếng hát xa" mà Bác Hồ nói thôi ạ, cái này gắn với "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ "

Nghe ở khoảng cách và không gian hợp lý, loa của các bác bán đĩa dạo khá hay. Bác chủ thớt cảm nhận đúng đấy. Nếu bác thích nghe nhạc vàng ở khoảng cách 10m trên nền âm là tiếng xe cộ bao quanh thì bộ dàn đó rất hợp. Dàn ở nhà các bác mang ra cùng khung cảnh đó, cùng khoảng cách nghe đó phần lớn sẽ nghe không hay bằng.

Cảm ơn bác đồng cảm, vậy thì nguyên nhân là do đâu nhỉ?

Em nghĩ hai bác trên đã có giải thích hợp lý rồi. Đấy là nghe xa xa, trong không gian mở. Bản thân em cũng từng giật mình khi đang ngồi cơm chiều mà có xe nhạc dạo đi qua, hoặc là khi đi vào khu bán loa của Nhật Tảo. Cái cảm giác hay này còn phát xuất từ cách mà chúng ta "look down" mấy dàn cỏ này, nên trong đánh giá có nhiều phần độ lượng. Hơn nữa là chúng ta chỉ nghe thoáng qua chứ không có tập trung đến gần nghe kỹ.

Bản thân em đã đến gần nghe kỹ thì thấy tiếng treble rất chát chúa, kết hợp họ thường gắn thêm super tweeter phụ họa nên nghe xa xủng xoẻng thôi rồi. Thực sự thì mấy cái loa ấy tiếng sôi rất lớn, chỉ là mình ở xa thì không nghe thấy. Thêm nữa thì loa bass công suất đánh rất khỏe, và cũng không cần nhạc tính hay chi tiết gì, chỉ cần đanh gọn là ăn tiền.
 

khanhkun84

Active Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Đồng ý với bác. Em cũng có bạn đang muốn giải nghệ. Khuyến mãi cả 2 thùng + 2 ắc quy xe đạp điện (đang sử dụng tốt). :))

hay đới, mình hát tốt mai kiếm bộ đi bán kẹo chơi hehehe
 
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

thấy đúng đúng, mấy thằng hát kẹo kéo nhiều khi thấy hát cũng hay lắm
 

hang_gom

Well-Known Member
Ðề: Tại sao bộ loa của mấy người hát rong lại hay thế?

Nhiều bác lại không để ý,nó dùng điện một chiều nên chất âm sẽ có chút hay đấy.....
 
Bên trên