Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

dukas

Active Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Không biết sang A 3.1 và 3.2 còn Cap Steve không nhỉ?
 

dukas

Active Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Chắc chắn sẽ có mặt ở A3.1 và A3.2 chưa kể còn nốt tập cuối của Cap 3

Theo thông tin hợp đồng thì Chris Evan chỉ kí đóng CAP đến hết phần CAP 3 thôi.
 

culacvang

Well-Known Member
kiểu này chắc doanh thu ko bằng phần 1 rồi
nghe nói Vision bá lắm phải ko mấy bác...mà phần này Thanos có đất diễn ko vậy :)
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

"Iron: tôi thấy tất cả bọn họ đều chết... nhưng đó chưa phải điều tồi tệ nhất...
Cap: điều tồi tệ nhất là anh không chết."
=> Civil War bắt đầu :))
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

A3.1 với A3.1 sau Cap 3 nhiều mà
new avengers:
Rhodes thay Tony
Vision thay Thor
The Falcon
Steve
Scarlet Witch
(Black Widow)

Mình nghĩ sau Cap 3, rất có thể Steve die, Bucky thay Steve làm CA mới. Lineup quá đông, muốn có thêm người vào (DR. Strange, Ant man, Spidey... ) thì sẽ phải có người ra đi, theo cách nào còn tùy nhà sản xuất.
 

dukas

Active Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

A3.1 với A3.1 sau Cap 3 nhiều mà
new avengers:
Rhodes thay Tony
Vision thay Thor
The Falcon
Steve
Scarlet Witch
(Black Widow)

Mình nghĩ sau Cap 3, rất có thể Steve die, Bucky thay Steve làm CA mới. Lineup quá đông, muốn có thêm người vào (DR. Strange, Ant man, Spidey... ) thì sẽ phải có người ra đi, theo cách nào còn tùy nhà sản xuất.

Nếu thế thật thì đội diễn viên này không đủ đảm bảo hút khách như Avenger 1.0.
 

mankaka22

New Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Chất lượng imax của Avengers 2 sao các bác
 

Keither

Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

mấy bác nào nói phần 1 ko hay thì chắc ko thích thể loại giả tưởng hành động rồi,

phần 1 thì thấy rất hay

phần 2 thấy chê nhiều quá, chưa xem nên chưa rõ, chắc dàn hero xuất hiện nhiều quá rồi cũng chán, mà nhiều hero quá rất khó làm phim, vì sơ xuất chút là nhân vật sẽ mờ nhạt ngay, như cái phần 1 thì làm quá tốt

hy vọng qua phase 3 có nhiều hero mới sẽ hấp dẫn hơn, chứ marvel mà tèo thì điện ảnh mất một loạt phim hay rồi
 

camapdien

Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

thôi để tiền năm sau đi coi bat với sup đánh nhau vậy :))
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Vãi cả Luke =))
chỉ có cái mid-credit thôi, hiện luôn trước khi chữ chạy, không phải chờ lâu
Nội dung thì Thanos lại chém gió, gợi mở Infinity War
 

-[Y]2[K]-

Active Member
Re: Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

mấy bác nào nói phần 1 ko hay thì chắc ko thích thể loại giả tưởng hành động rồi,

phần 1 thì thấy rất hay

phần 2 thấy chê nhiều quá, chưa xem nên chưa rõ, chắc dàn hero xuất hiện nhiều quá rồi cũng chán, mà nhiều hero quá rất khó làm phim, vì sơ xuất chút là nhân vật sẽ mờ nhạt ngay, như cái phần 1 thì làm quá tốt

hy vọng qua phase 3 có nhiều hero mới sẽ hấp dẫn hơn, chứ marvel mà tèo thì điện ảnh mất một loạt phim hay rồi
2 thằng bạn fan cuồng Marvel cũng chê p1 ko hay, mình thì thấy nó hơi lạ, cũng ko dở, coi lại lần 2 mới thấy hay. 2 thằng kia thì bảo chả muốn xem lại lần 2, nhưng dụ xem AoU imax thì cũng bung tiền liền :) t2 tuần sau mới bắt đầu xem :)
 

tudongduc

Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Xem xong AoU thì có cảm nhận như sau:
- Nội dung: ko có gì để nói, xác định từ trước là các phim của Marvel thì thường ko hay về nội dung, kết thúc nhạt toẹt, ko có gì kịch tích.
- Hình ảnh: kỹ xảo đẹp, nhiều cảnh hành động đã mắt, nhưng có cảm giác quen thuộc đúng kiểu vắt sữa, ko có gì mới mẻ --> nhàm chán
- Âm thanh: quá tệ, âm thanh nhỏ, hiệu ứng tệ, nhạc nền chả có vẹo gì (cái này phải học DC và Amazing Spider-Man 2, mời được bác Hans Zimmer về làm nhạc nền thì mới chuẩn được)
- Diễn xuất: xem phim này mình thấy gần như các cảnh đối thoại thì xem cho có là chính chứ chả có ý nghĩa sâu xa hay thông điệp muốn gửi đến cho người xem --> bình thường
*Tổng kết: xem giải trí, lấy lí do đi chơi là chính, chắc chắn ko xem lại, đánh giá cá nhân thì thua F7 rõ rồi
 

spidey94

New Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

- Âm thanh: quá tệ, âm thanh nhỏ, hiệu ứng tệ, nhạc nền chả có vẹo gì (cái này phải học DC và Amazing Spider-Man 2, mời được bác Hans Zimmer về làm nhạc nền thì mới chuẩn được)
- Soundtrack với soundEffect thật sự không ấn tượng lắm, bác Hans làm soundtrack kiểu epic hoặc bi tráng chứ hồi làm ost cho AMS 2 thấy nghe nhí nhố và dở tệ hại thế nào ấy
 

william1

Active Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Do hiệu ứng của Captain 2 nên mình trông chờ Avengers 2 lắm nhưng rồi lại thất vọng
Mùa phim năm nay -mới chiếu 2 phim bom tấn thì đều fail cả 2 rồi :(
còn hi vọng mỗi công viên khủng long, Terminator thì không thể coi là bom tấn được rồi

Ultron được xây dựng kém quá, cái ác bao giờ cũng phải mạnh hơn cái thiện cơ mà, sao mà phe thiện cho phe ác ăn hành ngập mồm luôn

đoạn phim dài dòng nhiều chỗ xem buồn ngủ- làm 120 phút thôi thì hợp lý hơn

hình ảnh đánh nhau kiểu gì cứ lướt qua lướt lại chẳng nhìn thấy cái gì cả
âm thanh thì .. thôi khỏi nói luôn

chỉ ưng mỗi đoạn solo da xanh với iron man
 
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Cũng mới xem xog nói chung là phim xem giải trí các bác không nên kỳ vọng quá nhiều để rồi hụt hơi về sự bá đạo của Ultron như em hjc! về nội dung và mô tip phim thì như review của bác An nhưng xem mình không ưng nhất lại về kỹ xảo âm thanh cảm thấy thua xa transformer4! nhưng dù sao cũng đáng ra ra[j thưởng thức bom tấn.
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Avengers – Age of Ultron: Chỉ chừng đó thôi

Avengers – Age of Ultron: Chỉ chừng đó thôi

attachment.php

Bộ phim bom tấn được trông chờ nhất năm 2015, bộ phim được kỳ vọng là sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu của phần 1 trước đó, bộ phim hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn fan của Marvel. Nhưng đáng tiếc, tất cả chỉ là sự hụt hẫng, chán ngán, mệt mỏi và thiếu hẳn sự bất ngờ cũng như kịch tính.


Chỉ chừng đó thôi

Ai cũng biết những bộ phim của Marvel thường có nội dung đơn giản, chính xác là chả có gì để nói, một cách tưởng tượng phong phú một chút thì đây là phim “siêu nhân Gao” dành cho người lớn. Thế giới của Marvel thực ra không có gì đáng để suy ngẫm hay tạo ra đột phá cho người xem. Thế giới này hấp dẫn bởi những siêu anh hùng oai phong lẫm liệt, đội đá vá trời, bảo vệ loài người và làm những chuyện phi thường. Hấp dẫn vì ước muốn làm anh hùng cứu thế giới chưa bao giờ tắt trong chúng ta.

attachment.php

Khác với phần trước, thế giới bị đe dọa bởi một đám người ngoài hành tinh như thiên binh thiên tướng từ trên trời bay xuống, và quả thật nó mang đến một cảm xúc rất mãnh liệt, một nỗi sợ hãi lo lắng thực sự. Lần này, mối đe dọa đến từ một con robot “điên”, mang tính cách của “ai đó”, Ultron, được sinh ra để bảo vệ thế giới, và nó đã suy nghĩ rất tốt, bảo vệ thế giới chứ đâu phải bảo vệ loài người.

Nhìn ở góc độ thực tế, con người với bản chất tham sân si vốn có của mình, cộng với khả năng nhân bản nhanh chóng, tốc độ phát triển cũng như thích nghi tốt, trí thông minh cao, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, tự cho mình là bá chủ, có quyền sinh quyền sát thì con người chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của trái đất. Như trong cuốn “Infeno” của Dan Brown có nói, dân số hiện đã vượt ngưỡng chịu đựng của trái đất, cách tốt nhất là làm giảm số lượng xuống 1/3, giảm bằng cách nào thì tùy.

Ultron – Kẻ đầu voi đuôi chuột
Được giới thiệu rất bá đạo, là kẻ thù lớn nhất của đội Avengers, là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Được sinh ra từ những sức mạnh lớn lao như là năng lượng từ cây quyền trượng của Loki. Một kẻ có thể một mình cân cả team bá đạo như Avengers, nhưng đáng tiếc, giới thiệu thì hay mà làm thì chả được mấy.

attachment.php

Ultron khiến ta nhớ đến trí tuệ nhân tạo trong Transcendence, lan truyền nhanh và làm chủ cả hệ thống mạng. Ultron được tạo ra bởi Tony Stark và Bruce Banner nhưng dường như nó mang bản tính ngông cuồng mà Tony cố tình cài cắm vào trong nó, hãy nhớ đến câu nói của nó với thằng cha gì đó ở Châu Phi.
Ultron không mạnh như mọi người nghĩ, không tàn phá hủy diệt như mọi người nghĩ. Nó chỉ tạo ra một đống “búp bê” bay vòng vòng làm bao cát cho các thành viên của Anvegers luyện tập và thể hiện. Ultron có tham vọng hủy diệt loài người và màn cuối khá là ấn tượng, tuy vậy, tèo tốt sau màn threesome của phe kia. Đơn giản đến tội nghiệp.

Thiếu hấp dẫn, thiếu kịch tính và thêm tình yêu
Avengers – Age of Ultron nhằm mục đích chính là giới thiệu mở màn cho Phase 3 của Marvel Universe. Có rất nhiều nhân vật trong phim khiến cho quá trình phát triển nhân vật trở nên rời rạc hơn, đạo diễn cũng đã cố gắng rất nhiều để ai cũng có đất diễn. Tuy nhiên diễn biến phim khá vụn vỡ, dàn trải và không hấp dẫn.

Phim không có cao trào, không có kịch tính, không đẩy được cảm xúc của khán giả. Nó chỉ đều đều như thế và mọi người chăm chú theo dõi những pha hành động kỹ xảo chứ nội dung cốt truyện có khi họ chẳng quan tâm mấy. Phim đã thất bại trong việc dẫn dắt người xem chìm vào câu chuyện hay diễn biến chính của phim.

attachment.php

Tình yêu là một món gia vị khá hấp dẫn được đưa vào trong phim. Có thể nhiều người sẽ thấy sến nhưng thực sự nó hợp lý, những người khiếm khuyết sẽ cố gắng bù đắp cho nhau. Và tình yêu luôn vậy, luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và ray rứt cho những người trong cuộc. Phim sẽ chán hơn rất nhiều nếu như không có cuộc tình này.

Hành động cháy nổ hoành tráng
Có thể nói, với mức đầu tư rất lớn cho phim, Avengers có hành động kỹ xảo không thua kém bất cứ phim nào và khiến cho nó càng ngày càng giống Transformer. Những trận đánh lớn kéo dài từ đầu phim đến cuối phim, độ phá hoại cao và những góc quay đẹp mắt sẽ khiến khán giả mãn nhãn. Tuy vậy, âm thanh trong phim này lại không được tốt lắm, không mang nhiều ấn tượng.

attachment.php

Tuy nhiên, do có quá nhiều cảnh đánh nhau nên càng về cuối càng khiến người xem mệt mỏi và trông chờ cái kết thúc chứ không còn muốn thưởng thức nữa. Cảnh đánh nhau ấn tượng nhất có lẽ là màn đánh tay đôi giữa Iron Man (Veronica) và Hulk, và cảnh thành phố bay trong đoạn cuối phim.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Nghe quen không, đây có lẽ chính là thông điệp chính của phim, một thông điệp cũ rich mà ai cũng biết, “chia rẽ là chết, đoàn kết có khi chết chùm”. Nó khiến ta nhớ lại những bộ phim hoạt hình hay những bộ truyện tranh đã xem hồi bé, hoặc những bộ phim tương tự như vậy. Một thông điệp nghe đến phát ngán nhưng có lẽ cần thiết trong thế giới siêu anh hùng này.

attachment.php

Với một siêu anh hùng, lòng tự tôn là rất cao, có thể thấy rõ ở Captain, Iron, Thor. Phim vẽ nên một viễn cảnh rằng nếu không đoàn kết cả đám sẽ chết hết, “mình vì mọi người” để có thể đạt được mục đích cao đẹp. Đáng tiếc, phim không thể hiện được khi cả đám đoàn kết thì khác như thế nào so với bị chia rẽ. Thậm chí, phân đoạn “chia rẽ” cũng nhạt nhòa, chả có gì ghê gớm ngoài chuyện cả đám “mộng du” ngồi vật vờ.

Iron Man – Thánh quỷ anh hùng phi anh hùng?
Nhân vật ấn tượng nhất Avengers lần này như thường lệ vẫn là Iron Man – Tony Stark. Ở con người này ngoài cái chất tưng tửng ngông cuồng, đôi chút hài hước thì còn có gì đó rất lạ, thâm sâu và khó lường. Nhất là sau khi tạo ra Ultron, dường như nó mang tham vọng cùa chính Iron Man, nụ cười khó hiểu sau khi phát hiện ra sự việc là một trong những điểm khiến người ta có thể nghi vấn. Và cả cái cách hào hứng tạo ra Vision cũng khiến ta phải suy nghĩ.

attachment.php

Captain về cơ bản vẫn là kẻ cầm đầu Avengers, đưa ra các quyết định lớn nhưng Iron Man dường như mới là kẻ cầm trịch. Một sự đối lập mâu thuẫn kỳ lạ của một kẻ chuyên đi buôn vũ khí lại xông pha đi cứu thế giới. Nhân vật này là khó phân định nhất, khi có thể ngã về bên nào cũng được, và gây ảnh hưởng lớn. Có lẽ trong Captain America: Civil War chúng ta sẽ biết lý do tại sao, và chuyện siêu anh hùng Iron Man thành kẻ xấu cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

Hài hước là phong cách
Từ phần trước, ta có thể nhận thấy rằng series này khá là hài hước, bởi những câu chọc cười châm biếm, những màn khích bác lẫn nhau. Đặc biệt ở phần trước là Loki với kiểu hài rất đặc biệt, rất duyên dáng khiến cho khán giả thích thú. Ở phần này chất hài hước không còn được hay như thế nhưng vẫn có những phân cảnh khiến ta cười được.

attachment.php

Câu chuyện về cây búa của Thor luôn là một vấn đề được nhắc đến nhiều, và trong phần này nó là tác nhân tạo nên sự hài hước chính (tất nhiên là bỏ qua mấy thứ phi logic như là nó nặng vậy sau để lên bàn được, hoặc không làm sập căn nhà). Ngoài ra, những câu thoại dí dỏm cũng khiến cho không khí của phim nhẹ nhàng hơn.

Bình thường thôi
Bình thường thôi, bình thường thôi mà sao nghe không bình thường. Hawkeye (cùng với Black Widow) có lẽ là nhân vật yếu thế nhất trong Avengers, khi anh chỉ biết chạy quanh và bắn cung (cây cung của ảnh cũng bá đạo, bắn hoài không hết tên). Một nhân vật không thể làm vai chính, một nhân vật chỉ làm nền trong những cuộc chiến nhưng ở phần này lại được khắc họa rất rõ nét, về một tính cách cương trực, không tự ti và quyết liệt.

attachment.php

Hawkeye không mạnh nhất, không thông minh nhất, không điên nhất, không gì cả, anh bình thường, rất bình thường. Nhưng anh lại có cuộc sống viên mãn nhất, ừ đấy, bình thường thôi nhưng lại có được những thứ mà người khác (Black Widow) ao ước cũng không có được. Thậm chí so với Iron Man bị mắc kẹt với thói ngạo nghễ, Captain thì bó buộc với thời đại, Thor thần thánh với dân tộc mình, Hulk là những cơn điên bất chợt, Black Widow là quá khứ day dứt thì Hawkeye hiện tại đang hạnh phúc hơn cả, bình thường thôi.

Kết
Phim chỉ có hai loại, phim hay và phim dở. Đó là điểm khác biệt duy nhất của phim ảnh. Và phim hay hay dở là tùy cảm nhận thế giới quan của từng người nhưng để phân loại vẫn là theo số đông những nhà phê bình đánh giá.

attachment.php


Kỳ vọng rồi thất vọng là lẽ thường, Avergers vẫn là biệt đội siêu anh hùng với những cảnh quay hoành tránh, những cảnh hành động kéo dài thu hút. Age of Ultron mở ra một câu chuyện mới, một thời đại mới với những nhân vật mới. Thế giới siêu anh hùng của Marvel vẫn sẽ tiếp tục thu hút người xem đến rạp và đạt doanh thu cao, nhưng còn khá xa để bước đến được ngưỡng của phim hay.


Bài viết quá chuẩn, ko cần chỉnh chỗ nào. Nó đi đúng vào vấn đề.
Như mình cũng đã viết, tại sao nó buồn ngủ.
Bời vì nó ko phải là 1 phim hành động hài hước như Vệ binh, ko nghẹt thở như Fast 7. Nó cũng ko gọn gàng và liền mạch như A1.

Cái dở tận cùng ở đây đó là xé vụn bộ phim ra. Mọi thứ 1 xíu. Thành ra những màn đánh đấm tuy cực kỳ ấn tượng nhưng lại biến thành vô nghĩa khi ko gánh đc cái cảm xúc của bộ phim.

Bác nhận định cực chính xác là phần 1 nó đưa đến cái nỗi sợ hãi, hồi hộp, khi 1 thứ gì đó sắp tới, vô cùng khó đoán và khủng khiếp.

Đoạn đầu khu Ủn xuất hiện với cái vẻ bất cần, ác hiểm thì m hi vọng sẽ có 1 cuộc thư hùng đổ máu. Nhưng tất cả những gì Ủn làm đc như bác nói là làm bị cát.

Cái sự nguy hiểm của Ủn chả thấy đâu. Đáng ra với sự thông minh bá đạo của m thì đội quân phải vô cùng đông, vô cùng hung hản, vô cùng thiện chiến, vô cùng thông minh. Đằng này đến BW bắn mà còn chết thì cũng đến chịu.

Điểm sáng thì m cũng đã nói, đó là 2 nhân vật mới là Wanda và Vision. Hứa hẹn nhiều skill mới, nhiều đất diễn, chứ Hulk thì chỉ có mỗi chiêu chạy như bị đao rồi đập phá, HY thì bắn cung mãi cũng hết vị. Cap thì luôn tạo đc sự hứng khởi, đó là nhân vật đáng giá nhất phim.

Sự mệt mỏi thể hiện trên gương mặt của Iron man và BW, có lẽ họ ko còn thiết tha lắm.

Thor thì quá phế. Chả thể hiện sức mạnh top 1 của mình.

Tóm lại em yêu chị Wanda rồi.
 

Nguyen Robin

Active Member
phim làm chừng 1 năm ra rạp thì chỉ có thế thôi, chạy để kịp lịch nên ko tránh khỏi sai sót và yếu kém kịch bản!
 

dukas

Active Member
Ðề: Age of ultron: hành động khá, giới thiệu phase 3

Dạo qua một vòng các diễn đàn thì ai cũng chê phim, quả này thì khó mà vượt qua FF7 đây mặc dù FF7 về nội dung với mình cũng là fail.
Tiếc cái là Marvel về Disney nên supervillain thành đồ chơi con nít hêt thì phải.
 
Bên trên