Với sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và sự phát triển của công nghệ ngày nay, lẽ ra sản phẩm sản xuất ra phải tốt hơn, bền hơn,.. Vậy mà Tivi LCD và LED ngày nay tại sao lại có vòng đời ngắn như vây?
Vì sao tôi lại hỏi như vậy? là bởi vì bản thân tôi đã trải nghiệm và tôi thấy những người sống quanh tôi đều đã gặp phải:
Đầu tiên là tivi Samsung 32inch nhà Cậu của tôi, tôi không nhớ Model, mua dịp tết năm 2008 gần 13 triệu, đến năm 2011 thì hỏng, màn hình hiển thị không ai biết màu sắc đó là gì, gọi đến hãng để sửa chữa vì đã hết thời gian bảo hành, nhân viên tư vấn là nên mua tivi mới vì thay màn hình hết khoảng 6-7tr (tivi mới khoảng 9tr).
Tiếp theo là Tivi Sony 32inch của Song thân nhà tôi, mua >7tr tại Siêu thị BigC tháng 4/2012, quá trình sử dụng, tivi được BH đi và BH lại đến tận năm 2014 và đến giờ thì đen ngòm, không nhìn thấy gì? Gọi nhân viên BH thì được tư vấn là nên mua tivi mới, bởi thay màn hình giá tiền gần bằng mua tivi mới.
Tiếp theo cũng là Tivi Sony 32inch của nhà Bác tôi, mua trước Song thân nhà tôi khoảng hai tháng cũng ở BigC, giờ cũng đang ngáp ngoải săp chết?
Cuối cùng là tivi của tôi, Tivi TCL 32inch Model E5200, mua 02/9/2011, quá trình sử dụng không có vấn đề gì, từ tháng 4/2015 thì có vài đường chỉ kẻ ngang màn hình, rồi xuất hiện mành dọc, chậm hình và lưu hình, gọi hãng để xem có sửa chữa, thay thế gì được không thì cũng nhận được tư vấn là nên mua ti với, vì thay màn hình hết 4 đến 5tr, gần mua được tivi mới, bán cho thợ sửa chữa thì người ta không mua vì hãng này ít người dùng, đã bán ve chai cho đỡ chật nhà.
Ấy vậy mà thông tin nhà sản xuất đưa ra, tuổi thọ tivi LCD, LED là 60.000 giờ. Vậy nếu sử dụng bình quân 10 giờ một ngày thì ít nhất cũng phải dùng được hơn 15 năm. Vậy mà, những chiếc Tivi và các hãng tôi nói bên trên đều chưa dùng tới 5 năm đã không thể sử dụng được nữa rồi? Nếu có sửa chữa thì tiền gần bằng mua Tivi mới của họ?
Vì sao tôi lại hỏi như vậy? là bởi vì bản thân tôi đã trải nghiệm và tôi thấy những người sống quanh tôi đều đã gặp phải:
Đầu tiên là tivi Samsung 32inch nhà Cậu của tôi, tôi không nhớ Model, mua dịp tết năm 2008 gần 13 triệu, đến năm 2011 thì hỏng, màn hình hiển thị không ai biết màu sắc đó là gì, gọi đến hãng để sửa chữa vì đã hết thời gian bảo hành, nhân viên tư vấn là nên mua tivi mới vì thay màn hình hết khoảng 6-7tr (tivi mới khoảng 9tr).
Tiếp theo là Tivi Sony 32inch của Song thân nhà tôi, mua >7tr tại Siêu thị BigC tháng 4/2012, quá trình sử dụng, tivi được BH đi và BH lại đến tận năm 2014 và đến giờ thì đen ngòm, không nhìn thấy gì? Gọi nhân viên BH thì được tư vấn là nên mua tivi mới, bởi thay màn hình giá tiền gần bằng mua tivi mới.
Tiếp theo cũng là Tivi Sony 32inch của nhà Bác tôi, mua trước Song thân nhà tôi khoảng hai tháng cũng ở BigC, giờ cũng đang ngáp ngoải săp chết?
Cuối cùng là tivi của tôi, Tivi TCL 32inch Model E5200, mua 02/9/2011, quá trình sử dụng không có vấn đề gì, từ tháng 4/2015 thì có vài đường chỉ kẻ ngang màn hình, rồi xuất hiện mành dọc, chậm hình và lưu hình, gọi hãng để xem có sửa chữa, thay thế gì được không thì cũng nhận được tư vấn là nên mua ti với, vì thay màn hình hết 4 đến 5tr, gần mua được tivi mới, bán cho thợ sửa chữa thì người ta không mua vì hãng này ít người dùng, đã bán ve chai cho đỡ chật nhà.
Ấy vậy mà thông tin nhà sản xuất đưa ra, tuổi thọ tivi LCD, LED là 60.000 giờ. Vậy nếu sử dụng bình quân 10 giờ một ngày thì ít nhất cũng phải dùng được hơn 15 năm. Vậy mà, những chiếc Tivi và các hãng tôi nói bên trên đều chưa dùng tới 5 năm đã không thể sử dụng được nữa rồi? Nếu có sửa chữa thì tiền gần bằng mua Tivi mới của họ?