10 công ty đại chúng sở hữu nhiều Bitcoin nhất thế giới

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Từ trước đến nay, ý tưởng những công ty đại chúng (public company) mua Bitcoin như một khoản đầu tư dự trữ luôn được xem là một trò đùa. Người ta nói rằng đồng tiền mã hoá số 1 thế giới có mức độ biến động quá cao, và vẫn chưa đủ độ phổ biến, để có thể được chào đón bởi bất kỳ doanh nghiệp thực sự nghiêm túc nào.

Tuy nhiên, trong một năm rưỡi trở lại đây, với việc đại dịch COVID-19 gây ra những hiệu ứng tiêu cực cho nền kinh tế, nhận định kể trên đã được chứng minh là một sai lầm, và hàng loạt các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu đổ xô mua vào Bitcoin. Tiên phong trong trào lưu này là công ty phần mềm đám mây MicroStrategy, với khoản đầu tư Bitcoin tương đương 425 triệu USD vào tháng 8 và tháng 9/2020. Những công ty khác tiếp bước bao gồm Square và công ty xe ô tô điện Tesla.

Đối với các nhà đầu tư chưa sẵn sàng để tự mình mua Bitcoin, mua cổ phiếu của những công ty đại chúng đang sở hữu Bitcoin cũng là một cách để tiếp cận với loại tài sản này mà không phải lo lắng về những vấn đề phức tạp như lưu trữ. Thật vậy, một số chuyên gia cho rằng số lượng Bitcoin mà MicroStrategy đã mua lớn đến mức biến công ty này trở thành một ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) Bitcoin không hơn không kém. Hãy cùng VNReview điểm qua danh sách 10 công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới, theo tổng hợp từ trang DeCrypt.

MicroStrategy
MicroStrategy, một nền tảng phân tích doanh nghiệp được nhiều người tin dùng, đã chọn Bitcoin làm tài sản dự trữ chủ đạo.

Trong năm 2021, công ty chuyên sản xuất phần mềm di động và dịch vụ đám mây này đã liên tục mua vào Bitcoin bất kể giá tăng hay giảm. Tính đến tháng 12/2021, họ nắm giữ 124.391 BTC, tương đương hơn 5,8 tỷ USD. Có lúc, CEO MicroStrategy là Michael Saylor tiết lộ ông đang mua 1.000 USD Bitcoin mỗi giây!

589824_70849780656219_453522776653824

CEO MicroStrategy, Michael Saylor

Không như các CEO khác, vốn ít khi đề cập đến những khoản đầu tư cá nhân, Saylor công khai rằng bản thân ông đang nắm giữ 17.732 BTC, hiện có giá hơn 832 triệu USD.

Theo dữ liệu từ BitInfoCharts, động thái đầu tư này đã đưa Saylor vào top 100 người sở hữu Bitcoin toàn thế giới - giả sử số coin này đều được ông trữ trong một địa chỉ ví duy nhất. Mỉa mai thay, CEO MicroStrategy chính là người từng tuyên bố Bitcoin sắp...đi vào lòng đất vào năm 2013.

Vào ngày cuối cùng của năm 2020, Morgan Stanley tiết lộ rằng họ đã mua 10,9% của MicroStrategy. Và MicroStrategy thì đang ra sức kêu gọi các công ty khác cùng đầu tư vào Bitcoin: tháng 2/2021, họ đã tổ chức buổi giới thiệu Bitcoin for Corporations trong khuôn khổ hội thảo World.Now của mình, với mục tiêu giúp các công ty bắt kịp tốc độ phát triển của thị trường tài sản crypto.

Trong hội thảo, Saylor nhấn mạnh ông tin sẽ có “hàng loạt công ty” chuyển đổi tài sản sang Bitcoin trong năm 2022.

Phát biểu tại Binance Blockchain Week, Saylor giải thích tại sao ông lại chọn Bitcoin thay vì vàng làm tài sản dự trữ. “Lợi nhuận từ vàng không hấp dẫn như Bitcoin. Nếu bạn đang muốn tìm một công cụ lưu trữ giá trị phái sinh phi pháp định trong một môi trường lạm phát, sẽ hợp lý khi xem Bitcoin như vàng kỹ thuật số” - Saylor nói.

Tesla
Nhà sản xuất xe ô tô điện (EV) Tesla đã gia nhập hàng ngũ các công ty nắm giữ Bitcoin, khi mà một hồ sơ nộp lên SEC (Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ) cho thấy công ty đã đầu tư “tổng cộng 1,5 tỷ USD” vào tiền mã hoá; 42.902 BTC của họ hiện có giá tương đương 2,04 tỷ USD.

Tesla đã bán 10% số Bitcoin nắm giữ trong Quý I/2021; theo CEO Elon Musk, động thái này nhằm “chứng minh tính thanh khoản của Bitcoin như một tài sản thay thế cho việc giữ tiền mặt trong bảng cân đối kế toán”.

Theo hồ sơ nộp lên SEC, hành động mua Bitcoin của Tesla phản ánh chính sách đầu tư mới hướng đến việc đa dạng hoá lượng tiền mặt đang có và tối ưu hoá lợi nhuận. Cụ thể, “chúng tôi có thể đầu tư một phần của số tiền mặt đó vào những tài sản dự trữ thay thế nhất định, bao gồm tài sản kỹ thuật số, vàng thỏi, ETF vàng, và các tài sản khác sẽ được nêu rõ trong tương lai”.

Việc Tesla đầu tư Bitcoin đã được đồn đoán từ nhiều tháng trước đó, khi mà CEO Elon Musk lên Twitter thảo luận về tiền mã hoá. Vào cuối năm 2020, Michael Saylor từng đề nghị được chia sẻ “chiến thuật” đầu tư Bitcoin với Musk, sau khi tranh luận rằng mua Bitcoin sẽ mang về cho các cổ đông Tesla khoản lợi nhuận lên đến 1oo tỷ USD.

Không lâu sau đó, vào cuối tháng 1/2021, Musk thêm hashtag #Bitcoin vào phần thông tin cá nhân trên Twitter; khi nhìn lại, rõ ràng ông đang gợi ý Tesla sắp đầu tư vào tiền mã hoá.

786432_70849780656220_453527071621120

Elon Musk được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2021

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Musk với Bitcoin không hoàn toàn tích cực. Sau khi công bố Tesla sẽ chấp nhận thanh toán các sản phẩm và dịch vụ bằng Bitcoin vào tháng 3/2021, chỉ hai tháng sau đó, vị CEO này đột ngột “quay đầu” khi nói công ty sẽ không chấp nhận tiền mã hoá làm công cụ thanh toán nữa.

Lấy lý do hoạt động khai thác và giao dịch Bitcoin ngày càng sử dụng nhiều nhiên liệu hoá thạch, Musk vẫn khẳng định công ty sẽ không bán một đồng Bitcoin đang nắm giữ nào, và có thể cân nhắc sử dụng nó cho giao dịch một khi hoạt động khai thác “chuyển sang sử dụng năng lượng bền vững hơn”. Ông còn nêu rõ rằng công ty sẽ một lần nữa cho phép giao dịch bằng Bitcoin nếu các công ty khai thác sử dụng 50% năng lượng sạch trong hoạt động của họ.

Musk, nổi lên như một người ủng hộ nhiệt tình Dogecoin trong suốt năm 2021, mới đây đã công bố Tesla sẽ cho phép dùng Dogecoin (DOGE) để mua sắm một số sản phẩm trong chuỗi nhượng quyền của Tesla.

Galaxy Digital Holdings
Là tổ chức lớn nhất nắm giữ Bitcoin có liên quan trực tiếp đến ngành công nghiệp crypto, ngân hàng thương mại chuyên về crypto Galaxy Digital Holdings sở hữu 16.400 BTC - theo dữ liệu của bitcointrasuries.org - tương đương hơn 779 triệu USD ở mức giá hiện tại.

Thành lập bởi Michael Novogratz vào tháng 1/2018, công ty này đã hợp tác với nhiều công ty crypto khác, bao gồm Block.one và BlockFi. Novogratz là một người ủng hộ Bitcoin. Vào tháng 4/2020, ông nhận định rằng những gói kích thích được công bố nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua đại dịch virus corona đã khơi gợi sự hứng thú đối với thị trường tiền mã hoá, và gọi đó là “thời khắc của Bitcoin”, đồng thời nói thêm rằng “tiền không mọc từ trên cây”.

Tuy nhiên, cuối năm đó, Novogratz bỗng trở mặt, khẳng định sự biến động khôn lường của tiền mã hoá khiến vàng trở thành lựa chọn an toàn hơn, và “niềm tin của tôi là Bitcoin sẽ vượt qua vàng, nhưng tôi khuyên mọi người giữ nó ít hơn so với vàng. Chỉ vì nó quá biến động”. Vào tháng 9/2021, Galaxy Digital đệ trình đơn thành lập quỹ ETF Bitcoin giao ngay (spot); nhưng cho đến thời điểm hiện tại, SEC mới chỉ chấp thuận thông qua các ETF Bitcoin hợp đồng tương lai (future) mà thôi.

Voyager Digital LTD
Công ty môi giới crypto Voyager Digital nắm giữ 12.260 BTC, theo bitcointreasuries.org, tương đương khoảng 582 triệu USD ở giá hiện tại. Công ty này nhắm đến mục tiêu trở thành một điểm mua sắm tất cả trong mục phục vụ mọi nhu cầu giao dịch tài sản số; và vào tháng 5/2021, doanh thu hàng quý của họ đã đạt 60,4 triệu USD, tăng gấp 16 lần so với quý trước. “Chúng tôi thấy số lượng người xem tiền mã hoá như một loại tài sản chính thống và có khả năng đầu tư đang tăng theo cấp số nhân” - CEO Steven Ehrlich nói vào thời điểm đó.

Trong hồ sơ nộp cho các cơ quan quản lý Canada vào tháng 6/2021, công ty thể hiện thái độ thận trọng hơn, rằng “sự cố sụt giá đáng kể của Bitcoin có lẽ đã gây ảnh hưởng tiêu cực lên kết quả hoạt động của công ty”, và chỉ ra “cú rớt giá mạnh” của Bitcoin hồi tháng 3/2020 là kết quả của sự bất định trong thị trường do đại dịch virus corona gây ra.

Block, Inc.

Bên cạnh Tesla, Block (trước đây là Square) cũng là một trong số những tổ chức đầu tư hàng đầu sở hữu Bitcoin thông qua khoản đầu tư 50 triệu USD vào tháng 10/2020.

Kể từ đó, công ty thanh toán này đã liên tục đầu tư vào Bitcoin, đồng thời tiết lộ đã mua thêm số Bitcoin trị giá 170 triệu USD trong công bố tài chính Quý IV/2020. Có lẽ đây không là điều khiến chúng ta phải ngạc nhiên, bởi CEO Jack Dorsey (cũng là nhà sáng lập Twitter) vốn luôn ủng hộ Bitcoin, thậm chí còn đang chạy một node Bitcoin của riêng mình nữa.

589824_70849780656221_453531366588416

CEO Block, nhà sáng lập Twitter, Jack Dorsey

Vào thời điểm đó, công ty miêu tả khoản đầu tư nói trên là “một phần trong cam kết vào Bitcoin của Square”, nhấn mạnh rằng “công ty có kế hoạch định kỳ đánh giá khoản đầu tư vào Bitcoin trong mối tương quan với các khoản đầu tư khác”

Với 8.207 BTC, tương đương 381 triệu USD ở mức giá hiện tại, Block vẫn chưa thay đổi quan điểm với Bitcoin. Vào tháng 3/2021, CFO của công ty là Amrita Ahuja nói rằng “Chắc chắn mọi công ty nên đầu tư vào Bitcoin” khi được phỏng vấn bởi tờ Fortune, đồng thời tái khẳng định cam kết nắm giữ tiền mã hoá “về dài hạn” của công ty.

Vào tháng 5/2021, công ty một lần nữa nhấn mạnh chiến lược mua Bitcoin sau một bài phỏng vấn khác mà trong đó Ahuja cho biết công ty chưa có kế hoạch mua thêm Bitcoin. Block còn quyết tâm xây dựng hệ sinh thái Bitcoin, mở quỹ trị giá 5 triệu USD để triển khai hoạt động giáo dục về crypto và lên tiếng bảo vệ Bitcoin với một bạch thư khẳng định tiền mã hoá không tác động đến môi trường như người ta vẫn nghĩ.

Công ty cũng tham gia phát triển công nghệ Bitcoin, công bố nhiều kế hoạch phát triển ví cứng Bitcoin vào tháng 7/2021, trong khi vào tháng 10/2021, Dorsey đăng tweet rằng công ty đang cân nhắc lắp đặt nhiều hệ thống khai thác Bitcoin.

Công ty đổi tên từ Square thành Block vào tháng 12/2021, trong đó “block” rõ ràng được lấy từ “công nghệ blockchain” vốn là nền tảng của Bitcoin. Việc đổi tên này diễn ra một tuần sau khi Dorsey công bố rời vị trí CEO Twitter để tập trung toàn lực vào công ty thanh toán của mình.

Marathon Digital Holdings Inc.
Công ty khai thác Bitcoin Marathon Digital cũng là một tổ chức lớn đang nắm giữ Bitcoin, với 7.649 BTC tương đương khoảng 363 triệu USD ở mức giá hiện tại. Ban đầu là một công ty chuyên nắm giữ bằng sáng chế (thường được gọi là một “con troll bằng sáng chế”, hay patent troll), Marathon Digital Holdings hướng đến mục tiêu xây dựng nên hệ thống khai thác Bitcoin lớn nhất tại Bắc Mỹ với chi phí về năng lượng thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Trong năm 2021, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh khá tốt, kêu gọi được nguồn vốn đầu tư lên dến 200 triệu USD vào đầu năm, trước khi mua 150 triệu USD Bitcoin vào cuối tháng 1. Trong năm ngoái, giá cổ phiếu của họ đã tăng hơn 3.000% nhờ cuộc di tản của giới thợ đào từ Trung Quốc (vượt cả mức tăng trưởng của Bitcoin từ năm ngoái đến nay!)

Marathon Digital có tham vọng sở hữu 199.000 máy khai thác Bitcoin, cho ra sản lượng 23,3 EH/s vào năm 2023, tức tăng 600% so với mức hashrate vào tháng 12/2021 của họ. Cũng trong tháng đó, công ty đã đặt mua đến 78.000 máy khai thác Antminer từ hãng Bitmain, và số máy này sẽ được chuyển đến trong năm 2022.

Hut 8 Mining Corp
Công ty khai thác crypto Canada Hut 8 nắm giữ 5.242 BTC, tương đương 249 triệu USD. Vào tháng 6/2021, công ty này đã lên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã HUT, và theo hồ sơ nộp lên SEC thì họ “cam kết mang về lợi nhuận cho các cổ đông bằng cách tăng số lượng và giá trị của số bitcoin nắm giữ”

Công ty còn giải thích rằng họ có cả thu nhập bằng tiền pháp định thông qua bán số Bitcoin khai thác và nắm giữ.

Vào tháng 6/2021, Hut 8 tiết lộ mục tiêu đầy tham vọng là khai thác được 5.000 BTC vào cuối năm. Với việc đặt mua máy đào mới, và cuộc đàn áp của Trung Quốc khiến độ khó khai thác Bitcoin giảm đi, không ngạc nhiên khi công ty lạc quan rằng “môi trường địa chính trị thuận lợi” sẽ giúp hoạt động khai thác của họ tiến triển tích cực trong năm 2021.

Coinbase Global, Inc
Là công ty crypto nổi tiếng nhất trong danh sách, sàn giao dịch crypto Coinbase đã lên sàn chứng khoán Nasdaq vào tháng 4/2021.

524288_70849780656222_453535661555712

Sự kiện Coinbase lên sàn chứng khoán Nasdaq

Sự kiện này được xem là một cột mốc đáng chú ý đối với ngành công nghiệp crypto, dù rằng mọi chuyện không mấy suôn sẻ khi giá cổ phiếu của Coinbase liên tục giảm mạnh. Ra mắt ở mức 381 USD, COIN hiện chỉ còn khoảng 250 USD mà thôi.

Trước khi lên sàn, vào tháng 2/2021, Coinbase tiết lộ đang nắm giữ 230 triệu USD Bitcoin; đến tháng 12/2021, số Bitcoin này giảm còn 213 triệu USD (4.482 BTC).

Riot Blockchain, Inc
Là một công ty khai thác crypto khác, Riot Blockchain (Mỹ) hiện nắm giữ 3.995 BTC, tương đương 189 triệu USD ở mức giá hiện tại.

Với giá trị công ty tăng từ dưới 200 triệu USD trong năm 2020 lên hơn 6 tỷ USD trong năm 2021, công ty có mã chứng khoán trên sàn Nasdaq này đang liên tục mở rộng. Vào tháng 4/2021, họ đã chi ra 650 triệu USD để mua một nhà máy khai thác Bitcoin công suất 1 gigawatt ở Rockdale, Texas, và gọi đây là một “sự kiện đột phá” sẽ giúp biến công ty thành “công ty lưu trữ và khai thác Bitcoin đại chúng lớn nhất ở Bắc Mỹ, xét trên tổng năng suất”

Dẫu vậy, giá cổ phiếu của Riot đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 2/2021; ở thời điểm mua nhà máy ở Rockdale, cổ phiếu công ty là 48 USD; đến cuối năm, mức giá chỉ còn 23 USD, tức đã giảm đến 52%.

Bitcoin Group SE
Công ty đầu tư mạo hiểm Bitcoin Group SE (Đức) xếp cuối danh sách, với danh mục tương đối khiêm tốn, 3.947 BTC, tương đương 187 triệu USD. Các khoản đầu tư của họ bao gồm sàn giao dịch crypto Bitcoin.de và ngân hàng Futurum, mà sau đó đã sáp nhập vào tháng 10/2020 để hình thành nên “ngân hàng crypto đầu tiên của Đức”.

Động thái này diễn ra sau khi nghị viện Đức ra quyết định cho phép các ngân hàng bán và lưu trữ tiền mã hoá, và giám đốc Bitcoin Group SE là Marco Bodewein nói rằng đây là cơ hội để giới thiệu các nhà đầu tư tổ chức của ngân hàng này đến với “những đặc tính an toàn và lãi suất cao” của tiền mã hoá.

Theo VN review​
 
Bên trên