3 điểm giúp Trung Quốc vượt Mỹ về công nghệ trí tuệ nhân tạo

SkylerNew

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Trí tuệ nhân tạo (AI) là công nghệ có khả năng biến đổi nhiều mảng trong các ngành công nghiệp, từ ô tô tự lái, tính năng nhận diện khuôn mặt phục vụ an ninh cho đến hệ thống phát hiện ung thư giỏi hơn bác sĩ.

CNBC dẫn số liệu từ PwC cho hay GDP toàn cầu có thể tăng 14% nhờ AI trong thời gian tới. Việc áp dụng rộng khắp công nghệ này thế giới cộng thêm 15.700 tỉ USD. Trung Quốc hưởng 7.000 tỉ USD trong số này, trong khi Mỹ thì chiếm 3.700 tỉ USD.

Kai-Fu Lee, nhà đầu tư mạo hiểm kiêm tác giả sách, chia sẻ: “Dữ liệu là dầu thô mới, vì thế Trung Quốc là Ả Rập Xê Út mới. Nếu bạn đo lường bằng nghiên cứu, dùng các tài liệu nghiên cứu cơ bản, thuộc hàng xuất sắc nhất của hoạt động nghiên cứu, thì Mỹ đang và sẽ là nước dẫn đầu trong thập niên tới. Song nếu bạn đo lường theo giá trị được tạo ra, bằng vốn hóa thị trường, bằng số người dùng, doanh thu, thì Trung Quốc có lẽ đã đi trước”.

Ông Lee cho hay AI có thể thay thế 40-50% tất cả việc làm tại Mỹ trong 15 năm tới. Dưới đây là cụ thể 3 điểm chính có thể giúp Đại lục thúc đẩy công nghệ AI, vượt xa Mỹ.

Kế hoạch phát triển nội địa

Sự phát triển AI ở quốc gia Đông Á đạt cột mốc mang tính biểu tượng hồi tháng 5.2017 trong ba ván cờ vây, môn cờ được coi là phức tạp nhất thế giới. Ke Jie, kỳ thủ Trung Quốc được xem là giỏi nhất thế giới, chơi cờ với chương trình AI tên AlphaGo do Google phát triển. Jie thua cả ba ván.

Chưa đầy hai tháng sau thất bại này, chính quyền trung ương Trung Quốc công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng khả năng AI. Bắc Kinh đặt mục tiêu cho “kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo tiếp theo”. Kế hoạch được chia thành ba điểm chính: Theo kịp tốc độ công nghệ AI vào năm 2020, đạt được nhiều đột phá về AI năm 2025 và thực sự trở thành nước đi đầu AI toàn cầu năm 2030.

Năm 2017, giới đầu tư mạo hiểm Trung Quốc rót vốn kỷ lục vào mảng trí tuệ nhân tạo, nhiều đến mức số tiền được bơm chiếm đến 48% tổng vốn đầu tư mạo hiểm AI toàn cầu. Giới khởi nghiệp Trung Quốc huy động được 4,9 tỉ USD trong năm 2017 chỉ bằng 19 khoản đầu tư. Trong khi đó, các hãng Mỹ huy động được 4,4 tỉ USD với 155 khoản đầu tư. Một số nhà phê bình cho rằng lĩnh vực hiện được bơm vốn quá mức, và bày tỏ sự lo ngại về khả năng kiếm lời của ngành AI Trung Quốc.

Dữ liệu và luật định

Trung Quốc có vài ưu thế khi nói về trí tuệ nhân tạo. Trong số này, ưu thế lớn nhất là khả năng tiếp cận dữ liệu của giới doanh nghiệp.

“Trung Quốc thực hiện công việc tuyệt vời trong việc chuyển nền kinh tế nước nhà sang chỗ không dùng tiền mặt, nơi bạn có thể trả tiền cho mọi thứ bằng điện thoại. Bạn có lượng dữ liệu khổng lồ. Khi bạn có nhiều bộ dữ liệu khổng lồ, áp dụng trí tuệ nhân tạo cho chúng, bạn sẽ thấy nó ngày càng tốt hơn, sâu sắc hơn bất cứ ai. Tôi cho rằng đó là lợi thế lớn cho Trung Quốc”, tác giả sách kiêm nhà báo Thomas Friedman chia sẻ.

Trên hết, Trung Quốc không có luật về quyền riêng tư gắt gao như nhiều nước khác. Thực tế này khiến giới doanh nghiệp dễ thu thập dữ liệu hơn. Chính phủ Trung Quốc mua công nghệ để nắm bắt lượng thông tin cực lớn từ công dân.

Cuộc đua nhân tài

Bất chấp có nhiều lợi thế, Đại lục đến giờ vẫn chưa là cái tên thống trị làng AI toàn cầu. “Sự đổi mới vẫn đến từ Mỹ, rõ ràng là nhờ mạng lưới khủng của nhiều trường đại học được nuôi dưỡng bởi các nhân tài sáng giá nhất. Không chỉ kỹ sư và nhà khoa học máy tính Trung Quốc đến Mỹ, mà kỹ sư, nhà khoa học máy tính từ Ấn Độ và nhiều nơi khác cũng đến Mỹ. Ưu thế này, ít nhất là trong vài năm tới, sẽ ở lại với Mỹ”, đối tác quản lý Ben Harburg tại MSA Capital cho hay.

Tuy nhiên ông Harburg lưu ý về bộ dữ liệu lớn của Trung Quốc và đông đảo sinh viên tốt nghiệp từ các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. “Trung Quốc sẽ là nơi bạn kiếm tiền, và theo bản chất của quái thú, cuối cùng họ sẽ bắt đầu đổi mới và vượt xa Mỹ. Song phải chờ đến vài năm nữa”, ông Harburg nhận định.

Friedman thì cho rằng cuộc đua AI có thể dẫn về chính trị. Cụ thể hơn, là lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề nhập cư. Ông Friedman nói: “Điều thực sự thúc đẩy nền kinh tế của chúng ta tiến lên, điều thúc đẩy bất cứ nền kinh tế nào, là chúng ta có tỷ lệ những người chấp nhận rủi ro có IQ cao hơn bất cứ nước nào. Đây là những người bắt đầu doanh nghiệp mới, mở công ty mới, đạt thành tựu y tế mới, tạo kỹ thuật mới. Ông Trump cơ bản là đặt tấm bảng ở trước sân với nội dung: Hãy ra khỏi sân nhà tôi”.

Theo Thanh Niên​
 

hieneken

Active Member
Mỹ thu hút tinh hoa thiên hạ làm động lực cho tư nhân.TQ dùng quyền lực nhà nước để hỗ trợ nội lực mạnh lên nhằm bành trướng ra nước ngoài.Trump chơi kiểu đóng cửa Mỹ ,tính chơi riêng thì cũng khó mà áp chế TQ.Cái mạnh của Mỹ là tự do,dân chủ, chơi đẹp,lắm đồng minh mà Trump chơi kiểu hẹp hòi thì về lâu dài không có lợi cho Mỹ trong cuộc đấu công nghệ
 

suonggiomuadong

Active Member
Mỹ thu hút tinh hoa thiên hạ làm động lực cho tư nhân.TQ dùng quyền lực nhà nước để hỗ trợ nội lực mạnh lên nhằm bành trướng ra nước ngoài.Trump chơi kiểu đóng cửa Mỹ ,tính chơi riêng thì cũng khó mà áp chế TQ.Cái mạnh của Mỹ là tự do,dân chủ, chơi đẹp,lắm đồng minh mà Trump chơi kiểu hẹp hòi thì về lâu dài không có lợi cho Mỹ trong cuộc đấu công nghệ


nhưng mình nghĩ cũng không phải quá nan giải, khi mà hầu như 90% số người thành đạt lại là dân Mỹ chính gốc
 

vanthiembui

New Member
Vừa hôm rồi mình có đọc một bài báo phán rằng trong 5 năm nữa thì AI của Trung Quốc theo kịp nước Mỹ. Hôm nay lại thấy bài báo này nên thiết nghĩ thực hư toàn là lá cải cả.
Theo ý kiến cá nhân của mình: Trung Quốc khó mà vượt qua Mỹ được !!! Theo mình biết thì các công ty như Sony, Google, Tesla đã áp dụng AI cách đây cả chục năm rồi.
Nếu nói về AI thì các công ty, tập đoàn của Mỹ là hàng đầu như Google, Microsoft,Tesla và tiêu chí của mỹ là chất lượng. Còn về Trung Quốc thời gian gần đây mới có đề cập là Alibala,Yitu Tech, PLA(Quân đội) mới chỉ đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng nhỏ thôi(Fetch).
Tất nhiên có thể nói hướng phát triển của 2 nước khác nhau. Trong khi Mỹ thì dân chủ các công ty tự đầu tư, còn Trung Quốc theo kiểu bao tiêu của nhà nước. Nhưng với tình hình hiện tại cũng khó cho Trung Quốc.
 
Bên trên